Tiết mục “Người vác tù và trong xóm” của đội huyện Kim Bôi, đạt giải nhất phần thi tiểu phẩm tự biên của hội thi.
(HBĐT) - Hội thi “Trưởng xóm giỏi về ANTT” tỉnh lần thứ nhất năm 2013 vừa tổ chức thành công. Tham gia hội thi năm nay có gần 100 trưởng xóm, tuyên truyền viên đến từ 11 huyện, thành phố trong tỉnh.
Với 3 phần: thuyết trình, kiến thức, tiểu phẩm có chủ đề nội dung về: xây dựng, củng cố sự vững mạnh của chính quyền cơ sở; những quy định của Đảng, Nhà nước, địa phương về quy chế dân chủ, nhiệm vụ, quyền hạn của trưởng xóm; những kiến thức cơ bản về pháp luật, nghiệp vụ, công tác dân vận, công tác chính quyền cơ sở; các quy định về tiêu chí trong chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM; quy định về tiêu chuẩn KDC an toàn về ANTT; theo đánh giá của Ban giám khảo, BTC, hội thi đã đạt mục đích yêu cầu đề ra. Trong thời gian hơn 2 tháng từ tháng 8/2013 đến nay, hội thi diễn ra ở cấp cơ sở, cấp ủy lãnh đạo các huyện, thành phố đã có nhận thức sâu sắc về mục đích, yêu cầu, ý nghĩa và tầm quan trọng của hội thi. Thường xuyên quan tâm chỉ đạo sâu sát, các đơn vị cơ sở đã khắc phục khó khăn, nhất là kinh phí, lựa chọn đội tuyển, tích cực tổ chức luyện tập. Toàn tỉnh có 172/191 xã, phường, thị trấn có đội tuyển tham gia hội thi cấp huyện. Các đội đã tham gia đủ cả 3 phần thi gồm: chào hỏi, thuyết trình, kiến thức cơ bản và tiểu phẩm tự biên; nội dung bám sát quy chế của Ban chỉ đạo tỉnh phản ánh phong phú, đa dạng mọi mặt, cách giải quyết vấn đề của trưởng xóm ở địa bàn cơ sở. Nhiều đội, nhiều phần thi đã đầu tư có chiều sâu, sáng tạo, gây ấn tượng mạnh và có tính tuyên truyền cao. Đa số các huyện, thành phố trong quá trình thực hiện công tác chuẩn bị và tổ chức hội thi đều mời đại diện Ban chỉ đạo tỉnh tham gia ý kiến, trực tiếp tham gia Ban giám khảo tại hội thi cấp huyện.
Tại hội thi cấp tỉnh, rút kinh nghiệm từ hội thi cấp cơ sở, 11 đội đại diện cho 11 huyện, thành phố mang đến hội thi những nội dung hết sức ấn tượng. 11 đội tham gia đủ 3 phần thi, nội dung bám sát thể lệ của Ban tổ chức, đáp ứng yêu cầu cả về nội dung cũng như phong cách thể hiện. Cụ thể là: đối với phần thi thuyết trình, hầu hết các đội có cách thể hiện khác nhau bằng hình thức sân khấu hóa với nhiều thể loại khác như: thơ, ca, vè... Qua nội dung thuyết trình, các đội đã giới thiệu khá đầy đủ những nét đặc trưng cơ bản về địa phương, những thuận lợi, khó khăn về KT-XH, những thành tựu nổi bật của địa phương mình và đặc biệt nêu được nhận thức của bản thân về mục đích, ý nghĩa của hội, vai trò, trách nhiệm của trưởng xóm như đội thành phố Hòa Bình. Trong phần thi kiến thức cơ bản, mặc dù nội dung rộng, nhiều khái niệm mới, song các thí sinh đã trả lời đầy đủ, có liên hệ thực tế với địa phương mình; điều đó thể hiện tầm hiểu biết, nhận thức sâu sắc vấn đề khả năng vận dụng vào quá trình thực thi nhiệm vụ ở cơ sở như đội Lạc Sơn. Đối với phần thi tiểu phẩm tự biên, đây là phần thi đòi hỏi sự công phu về nghệ thuật diễn xuất, sâu sắc về nội dung và sự đầu tư công sức để luyện tập. Các đội đã phản ánh sinh động những vấn đề thực tế liên quan đến công tác đảm bảo ANTT đang diễn ra ở địa bàn nông thôn, phát huy bản sắc văn hóa, tình làng, nghĩa xóm, chung sức xây dựng quê hương, xây dựng NTM, mà ở đó có vai trò hết sức quan trọng của Trưởng thôn, xóm. Tiêu biểu là đội Kim Bôi.
Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn một số ít địa phương chưa thật sự quan tâm, một số nội dung chưa bám sát chủ đề và các quy định của Ban chỉ đạo; chất lượng chưa cao, nội dung đơn điệu. Công tác tuyên truyền tại một số địa phương còn hạn chế; tổ chức hội thi chậm về thời gian so với yêu cầu của Ban chỉ đạo.
Hội thi “Trưởng xóm giỏi về ANTT” năm 2013 đã khép lại, tuy vẫn còn một số hạn chế nhất định nhưng hầu hết các đơn vị đều có sự đầu tư kỹ lưỡng cho các phần thi đã để lại ấn tượng sâu sắc cho người xem.
Đỗ Tuấn
(Công an tỉnh)