Đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao bằng khen cho các tập thể và cá nhân xuất sắc trong phong trào vận động quần chúng tham gia bảo vệ ANTQ.

Đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao bằng khen cho các tập thể và cá nhân xuất sắc trong phong trào vận động quần chúng tham gia bảo vệ ANTQ.

(HBĐT) - Ngày 13/12, Hội CCB tỉnh đã phối hợp với Công an Tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết liên tịch số 01/1999/NQLT/BCA – HCVN giữa Hội CCB Việt Nam với Bộ Công an về “Phối hợp vận động nhân dân xây dựng phong trào quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc” (giai đoạn 1999 – 2014). Tới dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Đăng Ninh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Phùng Khắc Đăng, Phó Chủ tịch Hội CCB Việt Nam, đại tá Phạm Lê Văn – Phó Cục trưởng cục PV28, Bộ Công an.

 

Trong 15 năm qua, toàn tỉnh đã xây dựng, củng cố và duy trì 28 mô hình tiểu biểu với 3.178 đơn vị mô hình, trong đó có sự tham gia và phát huy vai trò tích cực của đông đảo hội viên CCB. Xây dựng và duy trì hoạt động 19 tổ an ninh giáp ranh, 5 cụm giáp ranh liên huyện, 20 cụm giáp ranh liên xã. Thông qua các tổ chức tự quản, các cấp hội CCB đã kịp thời cung cấp 25 nghìn nguồn tinh, trong đó có 8.423 nguồn tin có giá trị giúp công an khám phá 5.008 vụ việc, vận động được 576 đối tượng ra đầu thú.

 

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Quang, đã biểu dương những kết quả mà các cấp hội CCB và lực lượng Công an tỉnh đã đạt được trong phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh tổ quốc. Đồng chí lưu ý: công tác tuyên truyền nội dung của Nghị quyết liên tịch còn hạn chế, chưa duy trì thường xuyên việc sơ, tổng kết, công tác nhân điển hình tiên tiến chưa mạnh. Đồng chí nhấn mạnh, trong thời gian tới các cấp CCB và lực lượng Công an tỉnh cần gắn kết thực hiện Nghị quyết liên tịch với công tác vận động quần chúng thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm là triển khai việc học tập, quán triệt các Nghị quyết của Đảng, Chủ động tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền có kế boạch giữ vững ổn định tình hình an ninh trật tự.

 

Nhân dịp này, UBND tỉnh đã trao bằng khen cho 8 tập thể, 3 cá nhân, Công an tỉnh trao giấy khen cho 9 tập thể, 13 cá nhân, Hội CCB tỉnh trao giấy khen cho 12 tập thể, 6 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào vận động quần chúng tham gia bảo vệ an ninh tổ quốc.

 

                                                                               

                                                                                     P.V

 

Các tin khác


Công an thành phố Hòa Bình bắt đối tượng trộm từng có 3 tiền án

Nhận tin báo của người dân về việc bị kẻ gian đột nhập trộm nhiều tài sản có giá trị, Công an TP Hòa Bình nhanh chóng vào cuộc xác minh, truy xét. Sau 3 giờ tích cực điều tra, đối tượng thực hiện vụ đột nhập trộm tài sản đã được làm rõ.

Bốc đầu xe mô tô để quay clip tung lên mạng, 2 nam sinh bị phạt 7 triệu đồng

Công an huyện Cao Phong cho biết vừa hoàn thiện hồ sơ và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7 triệu đồng đối với 2 trường hợp gây mất an toàn giao thông và đăng, chia sẻ thông tin xấu độc trên mạng internet.

Triệt xoá điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép ma tuý tại chung cư Dạ Hợp

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh cho biết, sau một thời gian điều tra, xác minh, trưa 23/4, đơn vị đã phối hợp Công an TP Hòa Bình triệt phá thành công tụ điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý tại chung cư Dạ hợp 12 tầng thuộc tổ 5, phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình do Bùi Tuấn Anh (SN 1987) cầm đầu.

Trao quyết định giảm án phạt tù cho 9 phạm nhân

Sáng 25/4, Trại Tạm giam Công an tỉnh Hoà Bình đã tổ chức công bố quyết định giảm án phạt tù có thời hạn cho các phạm nhân đủ điều kiện giảm án nhân dịp 30/4/2024. Trong 9 phạm nhân được trao quyết định giảm án có 2 phạm nhân được giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù và đã được tha ngày 16/4/2024; 7 phạm nhân được giảm từ 2 - 7 tháng phạt tù.

Đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày (từ 27/4 đến 1/5). Đây sẽ là thời điểm người dân có nhu cầu đi thăm thân, tham quan, du lịch tăng cao, dẫn đến lượng người, phương tiện tham gia giao thông sẽ gia tăng đột biến. Trước tình hình đó, Sở Giao thông vận tải (GTVT) đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn trong suốt thời gian nghỉ lễ.

8 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Năm 2023, UBND huyện Lạc Thủy đã công nhận 8/10 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Hiện, toàn huyện có 112 tổ hòa giải ở cơ sở và 706 hòa giải viên.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục