(HBĐT) - Được thành lập từ tháng 10/2010, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (CSTNTP) (Công an tỉnh) có chức năng, nhiệm vụ chủ yếu là truy bắt, vận động đối tượng có quyết định truy nã ra đầu thú, truy tìm tung tích nạn nhân, người mất tích, vật chứng liên quan đến các vụ án hình sự. Từ khi thành lập đến nay, mặc dù đội ngũ còn mỏng nhưng với lực lượng cán bộ, chiến sỹ dày dạn kinh nghiệm trong bắt, vận động đối tượng truy nã cùng với đó là số chiến sĩ trẻ, khỏe, khát khao cống hiến đã tạo nên một tập thể gắn kết, nhiệt huyết, tận tâm, tận lực với nhiệm vụ đầy gian nan, thách thức.

 

Thượng tá Phạm Việt Tiến, Phó trưởng phòng CSTN tội phạm CAT cho biết: Với tinh thần quyết tâm truy bắt, vận động đối tượng có quyết định truy nã ra đầu thú, trong những năm qua, cùng với việc triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng phòng CSTNTP đã chú trọng tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia đấu tranh, tố giác các loại tội phạm. Chủ động phối hợp với lực lượng Công an trong và ngoài tỉnh; các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động cho cán bộ, nhân dân tích cực tham gia phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh tổ quốc”, chủ động tố giác các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm có lệnh truy nã. Thông qua công tác tuyên truyền đã có nhiều thông tin tố giác tội phạm có lệnh  truy nã của nhân dân giúp lực lượng Công an phá và bắt được nhiều đối tượng có lệnh truy nã đặc biệt nguy hiểm.

 

Điển hình như ngày 6/2/2011, tổ công tác phòng truy nã tội phạm (Công an tỉnh) đã phối hợp với Công an huyện Lương Sơn thực hiện chuyên án mưu trí, dũng cảm bất ngờ áp sát nơi ở và bắt đối tượng có lệnh truy nã đặc biệt nguy hiểm Trương Tấn Ngọc, SN 1965 đăng ký thường trú tại phường An Dương, quận Lê Chân, TP Hải Phòng. Đây là đối tượng mua bán ma túy, sử dụng vũ khí quân dụng trái phép; có Quyết định truy nã số 3, ngày 10/1/2008 của cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh. Các trinh sát đã thận trọng đánh giá tình hình, nắm bắt di biến động của đối tượng, bám sát địa bàn bất ngờ áp sát nơi ở của Trương Tấn Ngọc tại nhà riêng của Hoàng Thị Hòa, SN 1977 ở thị trấn Lương Sơn quật ngã và bắt giữ đối tượng đảm bảo an toàn cho lực lượng vây bắt. Khám xét nhà, các trinh sát phát hiện 1 khẩu súng K59, trong đó có sẵn 6 viên đạn được cất giấu trong chiếc tủ nhựa ở tầng 2.

 

Ngày 29/3/2013, Phòng CSTNTP Công an tỉnh phối hợp với Công an tỉnh Bình Dương, Lâm Đồng bắt 5 đối tượng có lệnh truy nã phục vụ cho quá trình điều tra, truy tố xét xử. Các đối tượng sau khi gây án đã bỏ trốn khỏi địa phương với thời gian 3 - 4 năm. Sau khi trốn khỏi địa bàn, ẩn náu tại các tỉnh thành khác, bằng các thủ đoạn tinh vi nhằm che giấu thân thế như: làm giả lý lịch, thay tên, đổi họ, quê quán, lấy chứng minh thư nhân dân của người khác rồi thay ảnh để xin việc làm tại các cơ quan, doanh ngiệp của tỉnh Bình Dương, Lâm Đồng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ sắc bén, lực lượng CSTNTP CAT đã phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh Lâm Đồng, Bình Dương tóm gọn các đối tượng đưa ra xét xử trước pháp luật.

 

Những năm qua, cán bộ,chiến sĩ phòng  CSTNTP phải đối mặt với nhiều đối tượng phạm tội nguy hiểm, như: giết người, cướp tài sản, buôn bán ma túy sử dụng vũ khí nóng nhưng với sự quyết tâm không cho cái ác ẩn náu các anh đã đưa ra ánh sáng nhiều tên tội phạm truy nã nguy hiểm. Riêng năm 2013, toàn lực lượng đã bắt, vận động đầu thú 49 đối tượng, riêng phòng CSTNTP đã bắt, vận động đầu thú 20 đối tượng.

 

Trải qua 3 năm thành lập với quãng thời gian không phải là dài nhưng cán bộ, chiến sỹ phòng CSTNTP đã nỗ lực vươn lên, lập được nhiều chiến công xuất sắc, lôi ra ánh sáng hàng trăm tên tội phạm, trong đó có nhiều tên đặc biệt nguy hiểm.

 

                                                                                

 

                                                              Thuỳ Tình (CA Tỉnh)

 

Các tin khác


Công an thành phố Hòa Bình bắt đối tượng trộm từng có 3 tiền án

Nhận tin báo của người dân về việc bị kẻ gian đột nhập trộm nhiều tài sản có giá trị, Công an TP Hòa Bình nhanh chóng vào cuộc xác minh, truy xét. Sau 3 giờ tích cực điều tra, đối tượng thực hiện vụ đột nhập trộm tài sản đã được làm rõ.

Bốc đầu xe mô tô để quay clip tung lên mạng, 2 nam sinh bị phạt 7 triệu đồng

Công an huyện Cao Phong cho biết vừa hoàn thiện hồ sơ và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7 triệu đồng đối với 2 trường hợp gây mất an toàn giao thông và đăng, chia sẻ thông tin xấu độc trên mạng internet.

Triệt xoá điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép ma tuý tại chung cư Dạ Hợp

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh cho biết, sau một thời gian điều tra, xác minh, trưa 23/4, đơn vị đã phối hợp Công an TP Hòa Bình triệt phá thành công tụ điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý tại chung cư Dạ hợp 12 tầng thuộc tổ 5, phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình do Bùi Tuấn Anh (SN 1987) cầm đầu.

Trao quyết định giảm án phạt tù cho 9 phạm nhân

Sáng 25/4, Trại Tạm giam Công an tỉnh Hoà Bình đã tổ chức công bố quyết định giảm án phạt tù có thời hạn cho các phạm nhân đủ điều kiện giảm án nhân dịp 30/4/2024. Trong 9 phạm nhân được trao quyết định giảm án có 2 phạm nhân được giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù và đã được tha ngày 16/4/2024; 7 phạm nhân được giảm từ 2 - 7 tháng phạt tù.

Đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày (từ 27/4 đến 1/5). Đây sẽ là thời điểm người dân có nhu cầu đi thăm thân, tham quan, du lịch tăng cao, dẫn đến lượng người, phương tiện tham gia giao thông sẽ gia tăng đột biến. Trước tình hình đó, Sở Giao thông vận tải (GTVT) đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn trong suốt thời gian nghỉ lễ.

8 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Năm 2023, UBND huyện Lạc Thủy đã công nhận 8/10 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Hiện, toàn huyện có 112 tổ hòa giải ở cơ sở và 706 hòa giải viên.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục