(HBĐT) - Đồng Nghê là xã vùng cao, cách trung tâm huyện Đà Bắc hơn 90 km, với đặc thù dân cư thưa thớt, diện tích chủ yếu là đồi núi dốc, giao thông đi lại không thuận lợi, đời sống người dân còn nhiều khó khăn. Tuy nhiên, xã có trục đường 433 đi qua và tuyến đường thủy theo sông Đà, giáp ranh với nhiều xã, trong đó có 2 xã của 2 tỉnh Sơn La và Phú Thọ.
Vì vậy, tình hình ANTT trên địa bàn diễn biến tương đối phức tạp. Tính từ năm 2013 đến hết tháng 1/2014, địa bàn xã đã xảy ra 11 vụ việc liên quan đến tình hình ANTTXH. Trong đó, chủ yếu là vụ việc liên quan đến trộm cắp tài sản, tàng trữ vật liệu nổ và vi phạm lâm luật. Lực lượng Công an xã đã thụ lý và giải quyết 7 vụ việc, 14 đối tượng, gồm các tội trộm cắp tài sản, hiếp dâm trẻ em, vi phạm quy tắc giao thông đường bộ, rải đinh gây nguy hiểm đến người tham gia giao thông, gây rối trật tự công cộng, hủy hoại tài sản...
Đồng chí Xa Văn Mạnh, Chủ tịch UBND xã Đồng Nghê cho biết: Để giữ vững an ninh vùng giáp ranh, lực lượng công an xã cùng với công an các xã bạn đã thực hiện tốt quy chế phối hợp xây dựng cụm an ninh giáp ranh, cụm an ninh đường sông, hàng tháng, quý đều giao ban, kịp thời trao đổi, nắm bắt thông tin trên địa bàn. Ngoài ra, xây dựng phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ ANTQ”, thực hiện Chỉ thị 03 của Đảng ủy về sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác ANTT, Công an xã đã tham mưu cho UBND xã mở 2 hội nghị triển khai công tác ANTT đến 7 xóm và 2 trường học với hơn 1.200 lượt người tham dự. Củng cố, kiện toàn tổ an ninh tự quản, tổ hòa giải và tổ phòng cháy - chữa cháy tại 7 xóm. Lực lượng công an cũng thường xuyên kiện toàn, bổ sung và đưa đi tập huấn lực lượng công an viên tại các xóm. Mặt khác, xã tăng cường biện pháp tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho cán bộ và nhân dân; đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, vận động phù hợp với từng xã trong cụm mà phù hợp với từng xóm, cơ quan, trường học để cán bộ, nhân dân tích cực tham gia phong trào bảo vệ ANTQ. Chính vì vậy, nhiều năm nay, chính quyền, lực lượng công an xã đã nhận được nhiều nguồn tin báo quan trọng từ nhân dân. Trong năm 2013, công an xã đã nhận được 17 thông tin tố giác tội phạm, trong đó có 11 tin có giá trị. Từ các nguồn tin này và qua quá trình tìm hiểu, xác minh, Công an xã đã lập hồ sơ xử lý 5 vụ phạt hành chính; lập hồ sơ đưa đi cai nghiện 1 đối tượng, giúp đỡ cai nghiện tại cộng đồng 1 đối tượng; gọi hỏi, răn đe, giáo dục 3 đối tượng; lập hồ sơ quản lý 2 đối tượng tù tha. Đặc biệt, lực lượng công an xã đã làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền phối hợp với các ngành, đoàn thể làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân giao nộp 4 khẩu súng tự chế. ..
Nhờ thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn xã được giữ vững, đời sống nhân dân từng bước cải thiện. Năm 2013, thu nhập bình quân xã đạt gần 7 triệu đồng/người/năm; y tế, văn hóa, giáo dục được quan tâm, 7 xóm đạt tiên tiến về phong trào ANTT.
Đinh Hòa