Trước khi bước vào phần tranh luận, đại diện VKS giữ quyền công tố tại phiên tòa đã đề nghị mức án tử hình đối với 8 bị cáo.
(HBĐT) - Ngày 30/5, phiên tòa xét xử 26 bị cáo trong đường dây mua bán trái phép ma túy với số lượng lớn tiếp tục với phần tranh luận giữa đại diện Viện Kiểm sát giữ quyền công tố tại phiên tòa và các luật sư.
Ngay khi bước vào phần tranh luận, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân đã đọc bản luận tội và đề nghị mức án cho từng bị cáo. Theo đó, vị đại diện Viện kiểm sát nhân dân giữ quyền công tố tại phiên tòa đề nghị HĐXX tuyên phạt mức án tử hình đối với 8 bị cáo gồm Tráng A Chư, Nguyễn Văn Hòa, Trần Thị Lưu Thùy, Nguyễn Ngọc Thái, Giàng A Cao, Chu Thanh Vĩnh, Đỗ Văn Cường, Nông Văn Dương.
Cùng với đó, vị đại diện Viện Kiểm sát nhân dân đã đề nghị HĐXX tuyên phạt mức án tù chung thân đối với 6 bị cáo gồm: Phạm Văn Hiếu, Hoàng Văn Mạnh, Lương Đức Chính, Trần Anh Kiệt, Trần Văn Hưng, Nguyễn Văn Quý; đề nghị mức án 20 năm tù đối với các bị cáo: Đinh Văn Đai, Phạm Như Hải, Nguyễn Văn Thuận, Nguyễn Mạnh Ninh, Giàng A Táng, Nguyễn Tấn Đạt, Sùng A Sanh. Riêng các bị cáo: Sùng A Sanh cộng cả bản án trước đó do TAND tỉnh Bắc Giang tuyên phạt bị đề nghị mức án tử hình; bị cáo Phạm Như Hải ngoài việc đề nghị mức án 20 năm tù về tội mau bán trái phép chất ma túy còn bị đề nghị mức án 5 - 7 năm tù về tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, tổng hình phạt hai tội danh từ 25 - 27 năm tù; các bị cáo còn lại gồm Lương Đức Chính, Liêu Thị Cúc, Nguyễn Thị Hương bị đề nghị mức án tù từ 15 - 17 năm tù giam.
Kết thúc phần luận tội, phiên tòa bước vào phần tranh luận giữa đại diện Viện kiểm sát và luật sư bào chữa cho các bị cáo. Dự kiến phần tranh luận sẽ tiếp tục diễn ra trong các ngày 2, 3, 4/6 trước khi HĐXX bước vào phần nghị án và tuyên án.
Mạnh Hùng