Ban Công an xã Ngọc Lương (Yên Thuỷ) ứng dụng công nghệ thông tin trong QLNN về ANTT.

Ban Công an xã Ngọc Lương (Yên Thuỷ) ứng dụng công nghệ thông tin trong QLNN về ANTT.

(HBĐT) - Nằm cách trung tâm huyện Yên Thuỷ hơn 12 km, trên 2.500 hộ dân, xã Ngọc Lương định cư tại 23 xóm dọc trên quốc lộ 12B và các trục đường nối liền với các xã Yên Trị, Đoàn Kết. Có địa bàn giánh ranh với các xã Đồng Phong, Yên Quang, Thạch Bình, Phú Sơn (Nho quan - Ninh Bình).

 

Đó là điều kiện thuận lợi để Ngọc Lương mở mang giao lưu, phát triển KT-XH nhưng cũng đặt ra nhiều thách thức cho Đảng bộ, chính quyền, nhân dân trên địa bàn trong phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội. Những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự vào cuộc tích cực của các tổ chức, đoàn thể và nhất là vai trò nòng cốt của ban CA xã,  phong trào toàn dân BVAN tổ quốc của Ngọc Lương được xây dựng và phát triển ngày càng sâu rộng, phát huy hiệu quả rõ nét trong giữ  gìn ANTT trên địa bàn.

 

Nét nổi bật trong phong trào toàn dân BVANTQ ở Ngọc Lương là hiệu quả hoạt động của các mô hình an ninh tự quản. Với sự chủ trì của Ban CA xã, 23/23 xóm đều có tổ ANND. Các tổ ANND đã phát huy tốt vai trò trong bảo vệ sản xuất và giữ gìn trật tự ở thôn, bản. Phối hợp chặt chẽ với các tổ hòa giải kịp thời giải quyết những mâu mắc ngay tại cơ sở và làm tốt công tác tuyên truyền vận động. Qua đó đã góp phần chủ động trong phòng ngừa tội phạm và các tệ nạn xã hội ở các thôn, bản, KCD. Đặc biệt, mô hình “Liên gia tự quản” tại xóm Ba Cầu được thành lập từ năm 2010 được duy trì và nhân rộng. Đến nay, cả xóm đã  hình thành 5 tổ với 100% hộ tham gia, tổ duy trì hoạt động tuần tra bảo vệ tài sản, hoa màu, sinh hoạt theo quý và xây dựng quỹ do các hộ tự nguyện đóng góp để duy trì hoạt động. Hàng năm các tổ đều tổ chức sơ kết, tổng kết và thường xuyên có hình thức biểu dương khen thưởng cho các cá nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong hòa giải và giữ gìn trật tự tại cơ sở. Từ đó, tài sản các hộ trong xóm luôn đảm bảo an toàn, trên địa bàn không xảy ra phạm pháp hình sự và tệ nạn xã hội. 

 

Trong phong trào toàn dân BVANTQ, Ngọc Lương là xã đầu tiên trên toàn tỉnh xây dựng và duy trì có hiệu quả mô hình “Cụm ANTT khu vực giáp ranh” trong phối hợp giải quyết các vụ việc liên quan đến ANTT. Cụm ANTT khu vực giáp ranh X18 được thành lập tháng 11/1995, ban đầu có 5 thành viên gồm: Công ty CP xi măng X18, xã Ngọc Lương, Trường kỹ thuật tăng- thiết giáp, Trung đoàn 584 và xã Đồng Phong (Nho quan). Sau 19 năm hoạt động, đến nay đã có tổng số 13 thành viên là các  doanh nghiệp, đơn vị và các xã của hai huyện Yên Thuỷ - Nho Quan. Từ mô hình này, Công an tỉnh đã tổng kết, rút kinh nghiệm và nhân rộng ra các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh.

 

Với hiệu quả từ phong trào toàn dân BVANTQ và sự nỗ lực của Ban CA xã, an ninh nông thôn trên địa bàn Ngọc Lương luôn ổn định và giữ vững. Các cơ sở kinh doanh có điều kiện liên quan đến ANTT đều được quản lý chặt chẽ, không có trường hợp nào vi phạm. Trên địa bàn  không phát  sinh đối  tượng nghiện  ma tuý  mới. Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn xảy ra 6 vụ việc về TTXH, giảm 6 vụ so với cùng kỳ năm trước. Công tác tuần tra kiểm soát gắn với tuyên truyền về TTATGT thường xuyên được Ban CA xã duy trì. Trong 6 tháng đầu năm, Ban CA xã đã tổ chức 12 buổi tuần tra, nhắc nhở 47 trường hợp, xử phạt 13 trường hợp, nộp ngân sách Nhà nước 1.460.000 đồng. Qua đó, nhận thức, ý thức người điều khiển mô tô, xe gắn máy ngày càng được nâng cao. Duy trì có hiệu quả phong trào toàn dân BVANTQ, nhất là phát huy tốt vai trò của “Cụm ANTT khu vực giáp ranh” và “Tổ liên gia tự quản”, ANTT trên địa bàn   Ngọc Lương luôn ổn  định, giữ  vững, mọi mâu mắc được giải quyết kịp thời tại cơ sở là yếu tố quan trọng tạo sự ổn định để  thúc đẩy KT-XH trên địa bàn ngày càng phát triển. Đến nay, Ngọc Lương là xã đầu tiên của huyện đạt 13 tiêu chí trong chương trình xây dựng NTM. Đó là cơ sở vững chắc để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Ngọc Lương tự tin về đích vào cuối năm 2015.

                                                                    

                                                                            

 

                                                                 Đức Phượng

 

 

 

Các tin khác


Công an thành phố Hòa Bình bắt đối tượng trộm từng có 3 tiền án

Nhận tin báo của người dân về việc bị kẻ gian đột nhập trộm nhiều tài sản có giá trị, Công an TP Hòa Bình nhanh chóng vào cuộc xác minh, truy xét. Sau 3 giờ tích cực điều tra, đối tượng thực hiện vụ đột nhập trộm tài sản đã được làm rõ.

Bốc đầu xe mô tô để quay clip tung lên mạng, 2 nam sinh bị phạt 7 triệu đồng

Công an huyện Cao Phong cho biết vừa hoàn thiện hồ sơ và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7 triệu đồng đối với 2 trường hợp gây mất an toàn giao thông và đăng, chia sẻ thông tin xấu độc trên mạng internet.

Triệt xoá điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép ma tuý tại chung cư Dạ Hợp

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh cho biết, sau một thời gian điều tra, xác minh, trưa 23/4, đơn vị đã phối hợp Công an TP Hòa Bình triệt phá thành công tụ điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý tại chung cư Dạ hợp 12 tầng thuộc tổ 5, phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình do Bùi Tuấn Anh (SN 1987) cầm đầu.

Trao quyết định giảm án phạt tù cho 9 phạm nhân

Sáng 25/4, Trại Tạm giam Công an tỉnh Hoà Bình đã tổ chức công bố quyết định giảm án phạt tù có thời hạn cho các phạm nhân đủ điều kiện giảm án nhân dịp 30/4/2024. Trong 9 phạm nhân được trao quyết định giảm án có 2 phạm nhân được giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù và đã được tha ngày 16/4/2024; 7 phạm nhân được giảm từ 2 - 7 tháng phạt tù.

Đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày (từ 27/4 đến 1/5). Đây sẽ là thời điểm người dân có nhu cầu đi thăm thân, tham quan, du lịch tăng cao, dẫn đến lượng người, phương tiện tham gia giao thông sẽ gia tăng đột biến. Trước tình hình đó, Sở Giao thông vận tải (GTVT) đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn trong suốt thời gian nghỉ lễ.

8 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Năm 2023, UBND huyện Lạc Thủy đã công nhận 8/10 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Hiện, toàn huyện có 112 tổ hòa giải ở cơ sở và 706 hòa giải viên.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục