Công an xã Bảo Hiệu (Yên Thủy) trao đổi về kế hoạch tuần tra đảm bảo an ninh vùng giáp ranh.

Công an xã Bảo Hiệu (Yên Thủy) trao đổi về kế hoạch tuần tra đảm bảo an ninh vùng giáp ranh.

(HBĐT) - Tính đến tháng 6/2014, toàn huyện Yên Thủy đang duy trì hoạt động của 7 cụm an ninh giáp ranh. Các cụm an ninh đã tăng cường được sự phối hợp giữa các lực lượng, giữa nhân dân trong nắm tình hình, trao đổi thông tin, thông báo kịp thời về những vấn đề mới nảy sinh, phức tạp. Từ đó giải quyết có hiệu quả các tình huống xảy ra góp phần làm ổn định tình hình ngay tại cơ sở.

           

Trung tá Bùi Văn Hữu, Đội trưởng Đội xây dựng phong trào và phụ trách xã về ANTT (Công an huyện Yên Thủy) cho biết: huyện Yên Thủy có địa bàn giáp ranh với huyện Lạc Sơn, Kim Bôi, Lạc Thủy và huyện Nho Quan (tỉnh Ninh Bình). Những năm trước đây, tình hình ANTT tại các điểm giáp ranh diễn ra khá phức tạp. Huyện Yên Thủy truy quét mạnh tội phạm lại di chuyển sang địa bàn huyện bạn, tỉnh bạn và ngược lại. Trước tình hình đó, cụm an ninh giáp ranh đầu tiên được thành lập năm 1990 là cụm an ninh giữa huyện Yên Thủy và huyện Nho Quan. Từ đó đến nay, huyện đã phát triển thêm 6 cụm an ninh giáp ranh nữa. Nhìn chung tất cả các cụm an ninh giáp ranh đều phát huy hiệu quả tích cực góp phần đảm bảo ANTT địa phương.

           

Các cụm an ninh giáp ranh đã xây dựng quy chế phối hợp, qua đó các đơn vị của Công an 2 địa phương từ xã đến huyện thường xuyên trao đổi thông tin và phối hợp kiểm tra, xác minh thông tin về an ninh chính trị, nhất là âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch; các tổ chức, cá nhân có liên quan đến công tác đảm bảo ANTT. Phối hợp giải quyết các vụ việc tranh chấp, khiếu kiện, âm mưu gây rối, bạo loạn, an ninh vùng dân tộc, tôn giáo… 

                       

Qua tìm hiểu thực tế được biết, hiện nay trong số 7 cụm an ninh giáp ranh của huyện Yên Thủy có 2 cụm được đánh giá hoạt động sôi nổi, hiệu quả hơn cả, đó là Cụm X18 và Cụm 702 (Cụm X18 được thành lập từ tháng 10/1995 gồm 13 đơn vị, Cụm 702 được thành lập tháng 5/2012 gồm 7 xã của 2 huyện Yên Thủy và Lạc Thủy). Hiện nay các cụm an ninh giáp ranh này đều duy trì hoạt động giao ban, sơ kết, bàn giao thường trực cụm theo đúng định kỳ trong quy chế. Ngoài ra, 5 cụm an ninh giáp ranh còn lại là Cụm 5 xã, 1 doanh nghiệp, Cụm quân dân y một ý chí, Cụm Yên Thủy – Lạc Thủy – Lạc Sơn – Kim Bôi, Cụm Yên Thủy – Lạc Sơn, Cụm Yên Thủy – Nho Quan cũng duy trì hoạt động, đảm bảo không để xảy ra những điểm “nóng”, phức tạp về ANTT vùng giáp ranh.

 

Thực tiễn việc thực hiện các cụm an ninh giáp ranh tại Yên Thủy cho thấy các cụm an ninh giáp ranh từ cấp cơ sở (xã) có sự phối hợp nhịp nhàng, hiệu quả và thiết thực hơn cả. Đây là cấp hiểu cặn kẽ tính chất của địa bàn giáp ranh và sâu sát trong thực tiễn triển khai nên dễ phối hợp và chung tay giải quyết các vấn đề phát sinh. Thời gian trước đây, tại huyện Yên Thủy có xảy ra tình trạng tranh chấp đất đai, đồi rừng giữa hộ dân các xã giáp ranh hoặc với các huyện lân cận gây ảnh hưởng xấu đến tình hình ANTT trong khu vực, có nguy cơ gây mất ổn định an ninh cơ sở và có thể trở thành điểm nóng nếu không được giải quyết triệt để. Nhờ việc duy trì thực hiện tốt hoạt động các cụm an ninh giáp ranh mà tình hình đã dần ổn định, bà con yên tâm lao động sản xuất, không còn xảy ra mâu thuẫn, tranh chấp.

 

Đánh giá về hiệu quả của các cụm an ninh giáp ranh, đồng chí Đội trưởng Đội xây dựng phong trào và phụ trách xã về ANTT (Công an huyện Yên Thủy) khẳng định: “Các cụm an ninh giáp ranh đã tạo thành vành đai khép kín góp phần quan trọng đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, ổn định trật tự an toàn xã hội cho huyện Yên Thủy. Do đó, huyện luôn xác định sẽ luôn coi trọng và tiếp tục duy trì tốt hoạt động của các cụm an ninh giáp ranh”.

 

 

 

                                                                                Dương Liễu

 

 

Các tin khác


Công an thành phố Hòa Bình bắt đối tượng trộm từng có 3 tiền án

Nhận tin báo của người dân về việc bị kẻ gian đột nhập trộm nhiều tài sản có giá trị, Công an TP Hòa Bình nhanh chóng vào cuộc xác minh, truy xét. Sau 3 giờ tích cực điều tra, đối tượng thực hiện vụ đột nhập trộm tài sản đã được làm rõ.

Bốc đầu xe mô tô để quay clip tung lên mạng, 2 nam sinh bị phạt 7 triệu đồng

Công an huyện Cao Phong cho biết vừa hoàn thiện hồ sơ và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7 triệu đồng đối với 2 trường hợp gây mất an toàn giao thông và đăng, chia sẻ thông tin xấu độc trên mạng internet.

Triệt xoá điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép ma tuý tại chung cư Dạ Hợp

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh cho biết, sau một thời gian điều tra, xác minh, trưa 23/4, đơn vị đã phối hợp Công an TP Hòa Bình triệt phá thành công tụ điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý tại chung cư Dạ hợp 12 tầng thuộc tổ 5, phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình do Bùi Tuấn Anh (SN 1987) cầm đầu.

Trao quyết định giảm án phạt tù cho 9 phạm nhân

Sáng 25/4, Trại Tạm giam Công an tỉnh Hoà Bình đã tổ chức công bố quyết định giảm án phạt tù có thời hạn cho các phạm nhân đủ điều kiện giảm án nhân dịp 30/4/2024. Trong 9 phạm nhân được trao quyết định giảm án có 2 phạm nhân được giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù và đã được tha ngày 16/4/2024; 7 phạm nhân được giảm từ 2 - 7 tháng phạt tù.

Đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày (từ 27/4 đến 1/5). Đây sẽ là thời điểm người dân có nhu cầu đi thăm thân, tham quan, du lịch tăng cao, dẫn đến lượng người, phương tiện tham gia giao thông sẽ gia tăng đột biến. Trước tình hình đó, Sở Giao thông vận tải (GTVT) đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn trong suốt thời gian nghỉ lễ.

8 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Năm 2023, UBND huyện Lạc Thủy đã công nhận 8/10 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Hiện, toàn huyện có 112 tổ hòa giải ở cơ sở và 706 hòa giải viên.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục