Công an xã Phúc Tuy thường xuyên rà soát và làm tốt công tác quản lý đối tượng nghiện ma túy trên địa bàn.
(HBĐT) - Phúc Tuy là xã thuần nông, xa trung tâm huyện Lạc Sơn điều kiện kinh tế khó khăn, nhiều thanh niên trong xã thường đi làm ăn xa, chủ yếu đi đào vàng ở các tỉnh: Thái Nguyên, Lào Cai, Cao Bằng... Do dân trí thấp, nhận thức hạn chế, nhiều người bị bạn bè rủ rê nên đã mắc nghiện từ những chuyến đi làm xa. Khi về, họ mang ma túy xâm nhập vào địa bàn xã...
Theo thống kê, năm 2006, trên địa bàn xã có 7 người nghiện và hàng chục người nghi nghiện công an xã đang quản lý. Cùng với đó, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn có nhiều phức tạp. Tình trạng trộm cắp và đánh nhau thường xuyên xảy ra. Trước thực trạng đó, cấp ủy, chính quyền đã xây dựng chương trình, kế hoạch chỉ đạo các cấp, ngành từ xã đến thôn, xóm tuyên truyền đến nhân dân về tác hại của ma túy và chủ trương của UBND huyện Lạc Sơn xây dựng địa bàn không ma túy. MTTQ, Hội Nông dân, Hội CCB, Hội NCT, chi bộ Đảng cơ sở, các thôn, xóm, nhà trường tuyên truyền, phổ biến các thủ đoạn hoạt động của tội phạm ma túy, từ đó, quần chúng nêu cao tinh thần cảnh giác tham gia phòng ngừa, tố giác các đối tượng nghi vấn liên quan đến ma túy cho chính quyền và lực lượng công an xã.
Đồng chí Quách Văn Dần, Trưởng Công an xã Phúc Tuy cho biết: Với sự đồng thuận của chính quyền cơ sở nên công tác phòng - chống ma túy có nhiều thuận lợi. Những trường hợp nghi nghiện, công an xã triển khai triệu tập, gọi hỏi và kiểm tra đối tượng. Khi phát hiện, Công an xã phối hợp các ngành, đoàn thể lập hồ sơ đưa đi cai nghiện. Sau khi cai nghiện trở về xã theo dõi, giúp đỡ, tạo điều kiện cho đối tượng việc làm ổn định, hỗ trợ vốn vay phát triển kinh tế. Từ sự giúp đỡ của xã và gia đình nhiều người đã cai được ma túy trở về cộng đồng làm ăn giúp đỡ người khác. Điển hình như anh Bùi Văn Giới ở xóm Trọng. Trước năm 2006, anh theo bạn bè đi đào vàng ở Na Rì (Thái Nguyên). Bị rủ rê, anh mắc nghiện. Khi bãi vàng tan rã, anh trở về nhà. Được xã và gia đình động viên, giúp đỡ, anh đi cai nghiện và lần thứ 2 anh quyết tâm cai thành công. Hội CTĐ của xã đã tạo điều kiện cho anh vay vốn làm dịch vụ máy xát. Ngoài ra anh còn nhận ruộng cấy trên 500 m2 lúa, nuôi lợn, gà tăng gia cho gia đình. Đến nay, anh đã lập gia đình, mỗi năm thu nhập hàng chục triệu đồng từ tăng gia, sản xuất.
Cũng theo đồng chí Trưởng Công an xã, đến nay, trên địa bàn xã còn 2 người nghiện ma túy đang cai nghiện tại nhà. Cấp ủy, chính quyền cũng giao cho xóm giúp đỡ để họ trở về cộng đồng. Từ khi tình trạng nghiện ma túy giảm, tình hình an ninh nông thôn của xã dần ổn định góp phần không nhỏ thúc đẩy phát triển KT -XH.