Lực lượng Cảnh sát cơ động (Công an tỉnh) thường xuyên diễn tập thực binh phòng, chống khủng bố, giải thoát con tin nhằm sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống Ảnh: Đỗ Tuấn (CAT)

Lực lượng Cảnh sát cơ động (Công an tỉnh) thường xuyên diễn tập thực binh phòng, chống khủng bố, giải thoát con tin nhằm sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống Ảnh: Đỗ Tuấn (CAT)

(HBĐT) - Với phương châm hành động: “Mỗi ngày làm một việc tốt vì nhân dân”, phấn đấu “Làm hết việc chứ không phải làm hết giờ” là mục tiêu, nội dung đăng ký thi đua trong thực hiện tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh mà cán bộ, chiến sĩ Đội hướng dẫn đăng ký, quản lý cư trú, cấp và quản lý chứng minh nhân dân (CMND) và giấy tờ đi lại khác (Đội 2) thuộc Phòng Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh luôn hướng tới trong mọi công việc của mình, nhằm xây dựng hình ảnh đẹp về người chiến sỹ Công an nhân dân trong lòng dân.

 

Thiếu tá Hà Thu Hiền, Đội trưởng Đội 2, phòng Quản lý hành chính về trật tự xã hội cho biết: Giấy CMND là loại giấy tờ thiết yếu, quan trọng trong cuộc sống, có giá trị chứng minh thông tin cá nhân, phục vụ nhu cầu giao dịch hàng ngày của mỗi công dân từ đủ 14 tuổi trở lên; mỗi năm có khoảng gần 70.000 người được cấp đổi giấy CMND. Tuy nhiên, qua thực tế công tác này tại tỉnh ta cho thấy, làm CMND đối với người dân ở trung tâm thành phố, thị trấn đơn giản nhưng với đồng bào ở các xã vùng cao, xa  gặp nhiều khó khăn, nhất là nhận thức về giá trị của giấy CMND đối với công dân còn hạn chế và điều kiện đi lại từ các xã, thôn, xóm đến trung tâm tỉnh, huyện để làm thủ tục cấp, đổi CMND cũng là một trở ngại lớn. Trước tình hình trên, để giúp nhân dân vùng sâu, xã, đồng bào DTTS đỡ mất thời gian đi lại vất vả, đỡ tốn kém, Ban chỉ huy Đội 2  chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch và xin ý kiến của cấp ủy, lãnh đạo đơn vị phê duyệt cho thành lập tổ cấp, phát CMND lưu động tại địa bàn vùng sâu, xa trong tỉnh nhằm nâng cao trách nhiệm và hiệu quả trong thực hiện cải cách hành chính để phục vụ nhân dân tốt hơn.

 

Để bố trí chương trình công tác hợp lý vừa thường trực tiếp dân tại trụ sở cơ quan, vừa triển khai lực lượng đi cơ sở, Đội đã bố trí luân phiên cán bộ, chiến sỹ tham gia tổ công tác lưu động thực hiện chương trình, kế hoạch theo định kỳ hàng tháng, phối hợp cùng lực lượng công an và chính quyền cơ sở đến tận nơi rà soát số lượng công dân chưa được cấp CMND, mang các phương tiện, dụng cụ kỹ thuật chuyên môn và làm thủ tục cấp CMND tại từng thôn, xóm. Tính riêng 6 tháng đầu năm, các tổ cấp phát CMND lưu động của Đội đã xuống cơ sở cấp phát chứng minh nhân dân mới và cấp lại cho gần 3.000 lượt người dân trong tỉnh. Bên cạnh đó, để thực hiện hiệu quả công tác CCHC sát thực tiễn và hợp với lòng dân như: Thực hiện trực tiếp dân cả 7 ngày trong tuần; niêm yết công khai các quy định, hướng dẫn; rà soát, cải cách thủ tục theo 3 tiêu chí giảm: giảm hồ sơ, giấy tờ; giảm số lần đi lại cho người dân; giảm thời gian chờ đợi giải quyết. Đối với việc cấp phát CMND mới giảm từ 30 ngày xuống còn 7 ngày, với cấp lại giảm còn 10 ngày, công việc cấp chứng minh nhân dân giải quyết trong vòng 15 phút... Khi làm việc cán bộ trong đội luôn giữ thái độ ân cần, niềm nở hướng dẫn nhân dân vào phòng tiếp dân, tận tình giải thích, hướng dẫn điền các thông tin vào tờ khai, không gây ồn ào để đảm bảo tiến độ công việc tốt nhất.  

 

Những kết quả từ sáng kiến, cách làm hiệu quả trên của Đội 2, phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về TTXH được lực lượng công an tỉnh và nhân dân ghi nhận; đây cũng là nội dung, biện pháp thiết thực trong thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; phong trào CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy và việc tiếp tục “Siết chặt kỷ luật, kỷ cương, điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ” của người chiến sỹ công an nhân dân trong giai đoạn cách mạng hiện nay.        

 

           

                                                                        Đức Thuận

                                                                      (Công an tỉnh)

 

 

Các tin khác


Bốc đầu xe mô tô để quay clip tung lên mạng, 2 nam sinh bị phạt 7 triệu đồng

Công an huyện Cao Phong cho biết vừa hoàn thiện hồ sơ và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7 triệu đồng đối với 2 trường hợp gây mất an toàn giao thông và đăng, chia sẻ thông tin xấu độc trên mạng internet.

Triệt xoá điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép ma tuý tại chung cư Dạ Hợp

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh cho biết, sau một thời gian điều tra, xác minh, trưa 23/4, đơn vị đã phối hợp Công an TP Hòa Bình triệt phá thành công tụ điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý tại chung cư Dạ hợp 12 tầng thuộc tổ 5, phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình do Bùi Tuấn Anh (SN 1987) cầm đầu.

Trao quyết định giảm án phạt tù cho 9 phạm nhân

Sáng 25/4, Trại Tạm giam Công an tỉnh Hoà Bình đã tổ chức công bố quyết định giảm án phạt tù có thời hạn cho các phạm nhân đủ điều kiện giảm án nhân dịp 30/4/2024. Trong 9 phạm nhân được trao quyết định giảm án có 2 phạm nhân được giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù và đã được tha ngày 16/4/2024; 7 phạm nhân được giảm từ 2 - 7 tháng phạt tù.

Đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày (từ 27/4 đến 1/5). Đây sẽ là thời điểm người dân có nhu cầu đi thăm thân, tham quan, du lịch tăng cao, dẫn đến lượng người, phương tiện tham gia giao thông sẽ gia tăng đột biến. Trước tình hình đó, Sở Giao thông vận tải (GTVT) đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn trong suốt thời gian nghỉ lễ.

8 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Năm 2023, UBND huyện Lạc Thủy đã công nhận 8/10 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Hiện, toàn huyện có 112 tổ hòa giải ở cơ sở và 706 hòa giải viên.

Phát hiện kho hàng đông lạnh chứa gần 1 tấn thực phẩm 'bẩn'

Đội cảnh sát kinh tế, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) phối hợp với Đội quản lý thị trường số 22 ra quyết định kiểm tra số hàng hóa tại kho địa chỉ số 489 Hoàng Quốc Việt, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, phát hiện gần 1 tấn thực phẩm gồm các loại thịt lợn, thịt bò, thịt gà đều là sản phẩm đông lạnh đóng túi, một số đã tẩm ướp sẵn để đưa đi tiêu thụ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục