Đoàn Thanh niên xã Tây Phong (Cao Phong) tổ chức tập huấn kỹ năng sống cho thanh - thiếu niên nhằm hướng các em đến những hoạt động lành mạnh, bổ ích.
(HBĐT) - Mới ngoài 40 tuổi nhưng đã có 22 năm nghiện ma túy, Triệu Văn Ba là tấm gương sáng về nghị lực cai nghiện, làm lại cuộc đời, được Tỉnh đoàn mời tham gia chương trình “Thắp sáng niềm tin” nhằm nâng cao nhận thức cho thanh thiếu niên về phòng - chống, đẩy lùi hiểm họa ma túy, mại dâm.
Quê gốc ở Duy Tiên (Hà Nam), năm 19 tuổi, anh Ba theo cậu ruột lên thị tứ Co Lương (xã Vạn Mai, Mai Châu) làm nghề bốc vác ở bến sông Mã, lạ nước, lạ cái, sức khoẻ của chàng trai 19 tuổi ngày càng giảm sút. Vừa muốn khống chế, vừa muốn tăng sức khoẻ cho nhân công để dễ bề bóc lột, anh Ba bị đám chủ xúi “chơi” thuốc phiện. Lúc đầu, thứ ma mị này giúp anh đề kháng để khỏi vài bệnh vặt, bớt cơn đau người, lâu dần biến anh thành “nô lệ” của chúng. Rất may, Triệu Văn Ba chưa nhiễm “H”. Quyết tâm làm lại cuộc đời sau 22 năm mắc nghiện, anh tìm đến Trung tâm cai nghiện tự nguyện, tổ 17, phường Tân Thịnh (thành phố Hòa Bình). Sau 6 tháng kiên trì, anh đã cắt cơn. Hiện nay, anh được Trung tâm mời làm cán bộ quản lý, trực tiếp giúp đỡ các đối tượng đến cai nghiện tại đây với thu nhập hàng tháng trên 7 triệu đồng... Cuộc đời Triệu Văn Ba đã tác động mạnh mẽ đến những thanh - thiếu niên có mặt trong chương trình giao lưu “Thắp sáng niềm tin” hôm ấy, vừa là tiếng chuông cảnh tỉnh cho những bạn trẻ đang có lối sống buông thả, vừa như tiếp thêm sức mạnh cho những người lầm lỡ làm lại cuộc đời. Đây cũng chính là mục đích lớn nhất mà mỗi chương trình “Thắp sáng niềm tin”; “Thắp sáng ước mơ hoàn lương” do Tỉnh đoàn tổ chức hướng đến.
Trao đổi về những giải pháp nhằm nâng cao kỹ năng phòng - chống TNXH cho thanh - thiếu niên, anh Hoàng Long, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn cho biết: Hàng năm, Tỉnh đoàn thường tổ chức học tập, quán triệt cho TTN chính sách, pháp luật của Nhà nước về phòng- chống HIV/AIDS, tệ nạn ma túy, mại dâm, trong đó chú trọng truyền thông cho người dễ lây nhiễm HIV; đưa nội dung này vào sinh hoạt chi Đoàn; đa dạng hóa về nội dung, phương thức thông tin, giáo dục, bảo đảm tính thân thiện, phù hợp với điều kiện của từng địa phương, đơn vị, đặc điểm của từng nhóm đối tượng thanh niên; lồng ghép với các hoạt động sinh hoạt văn hóa truyền thống tại cơ sở. Bên cạnh đó, BTV Tỉnh đoàn luôn tăng cường các hình thức truyền thông trực tiếp và truyền thông đại chúng để chuyển tải nội dung về phòng - chống HIV/AIDS, phòng- chống tệ nạn ma túy, mại dâm. Hàng năm, phối hợp với Đài PT- TH tỉnh, Báo Hòa Bình, hệ thống báo chí của Đoàn, website Đoàn thanh niên các cấp, tài liệu sinh hoạt chi đoàn tuyên truyền, phổ biến thông tin, kiến thức và hoạt động của tổ chức Đoàn các cấp, giới thiệu các cách làm hay, các gương điển hình, đặc biệt chú trọng tuyên truyền gương người tốt, việc tốt và các mô hình hoạt động hiệu quả trong phòng, chống HIV/AIDS, tệ nạn ma túy, mại dâm.
Anh Hoàng Long cho biết thêm: Trong thời gian tới, Tỉnh đoàn sẽ đẩy mạnh tổ chức các chiến dịch tuyên truyền, hội thi tìm hiểu kiến thức về phòng - tránh lây nhiễm HIV/AIDS, phòng - chống tệ nạn ma túy, mại dâm lồng ghép trong các chiến dịch tình nguyện; chiến dịch truyền thông nhân Ngày thế giới phòng, chống HIV/AIDS (1/12) nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động phòng - chống TNXH trong thanh - thiếu niên.
P.V