Đồng chí Hoàng Minh Tuấn, TVTU, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trưởng Ban Pháp chế (HĐND tỉnh) phát biếu ý kiến tại buổi giám sát.

Đồng chí Hoàng Minh Tuấn, TVTU, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trưởng Ban Pháp chế (HĐND tỉnh) phát biếu ý kiến tại buổi giám sát.

(HBĐT) - Ngày 10/11, Đoàn công tác của Ban Pháp chế (HĐND tỉnh) do đồng chí Hoàng Minh Tuấn, TVTU, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trưởng Ban Pháp chế làm Trưởng đoàn đã tiến hành giám sát công tác tạm giữ, tạm giam và quản lý phạm nhân tại Trại tạm giam (Công an tỉnh). Tham gia Đoàn có Ủy viên TT HĐND tỉnh, lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh và các cơ quan khối nội chính.

 

Theo báo cáo của Trại tạm giam, tính đến ngày 28/10/2014, Trại thực hiện tạm giữ, tạm giam, quản lý phạm nhân với tổng số 417 trường hợp, trong đó, tạm giữ hình sự 3 trường hợp, tạm giam 147 trường hợp, án 267 trường hợp, phạm nhân 63 trường hợp. Công tác quản lý giam giữ can phạm nhân được đơn vị thực hiện theo quy định pháp luật về chế độ quản lý tạm giữ, tạm giam, trong quản lý giam giữ không để xảy ra tự sát, suy kiệt, vi phạm pháp luật và chết không bình thường trong trại tạm giam, đảm bảo các mục tiêu phòng, chống phục vụ tốt yêu cầu điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án hình sự. Việc thực hiện chế độ, chính sách đối với can phạm nhân được thực hiện nghiêm túc, đảm bảo chế độ ăn, mặc, ở, sinh hoạt, nghỉ ngơi, lao động, chăm sóc y tế đối với phạm nhân đúng quy định.

 

Bên cạnh đó, đơn vị cũng nêu lên những khó khăn, bất cập về đội ngũ cán bộ, tỷ lệ cán bộ chuyên ngành ít so với tổng số cán bộ, thiếu cán bộ có kinh nghiệm, quản giáo nữ; thực trạng cơ sở giam giữ còn nhiều khó khăn, một số hạng mục chưa đồng bộ, xuống cấp, nhất là đối với khu giam, buồng giam giữ người bị kết án tử hình chưa đáp ứng yêu cầu, không có hệ thống kiểm sát an ninh ở các buồng giam để theo dõi, giám sát; khu kỷ luật, khu giam riêng tại phân trại quản lý chưa được đầu tư xây dựng gây khó khăn cho công tác quản lý, giáo dục, cải tạo phạm nhân; tình trạng ô nhiễm môi trường tại khu giam. Đồng thời đề xuất, kiến nghị ban hành Luật tạm giữ, tạm giam để đáp ứng với yêu cầu giam giữ hiện nay; sớm khắc phục những bất cập của khu giam người bị kết án tử hình; có buồng giam dành cho những bị can đặc biệt khi bị bắt vào trại; lắp đặt cabin điện thoại tại phòng thăm gặp dành cho người bị tạm giữ, tạm giam; tăng tỷ lệ phần trăm phạm nhân để lại phục vụ công tác tạm giữ, tạm giam; trang bị thêm máy phá sóng điện thoại tại khu phân trại quản lý phạm nhân và phân trại tạm giam Bắc Phong.

 

Các đại biểu tham dự buổi giám sát đã trao đổi, thảo luận làm rõ những vấn đề quan tâm trong công tác quản lý tạm giữ, tạm giam như việc phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong lĩnh vực tố tụng; tỷ lệ phạm nhân vi phạm kỷ luật, nguyên nhân, đối tượng vi phạm; thực hiện chế độ thăm gặp đảm bảo an toàn, đúng quy định; công tác kiểm tra, kiểm soát buồng giam, quản lý giam giữ người bị kết án tử hình; chế độ, chính sách đối với đội ngũ cán bộ, quản giáo của Trại; việc thực hiện chế độ đối với can phạm nhân…

 

Phát biểu tại buổi giám sát, đồng chí Hoàng Minh Tuấn, TVTU, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trưởng Ban Pháp chế (HĐND tỉnh) đánh giá cao Trại tạm giam đã nỗ lực khắc phục khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ, đồng thời ghi nhận những đề xuất, kiến nghị của đơn vị có ý kiến trao đổi với các cơ quan chức năng, tạo điều kiện để Trại thực hiện tốt hơn nữa công tác quản lý tạm giữ, tạm giam và quản lý phạm nhân.

 

 

 

                                       Hà Thu

 

 

Các tin khác


Công an thành phố Hòa Bình bắt đối tượng trộm từng có 3 tiền án

Nhận tin báo của người dân về việc bị kẻ gian đột nhập trộm nhiều tài sản có giá trị, Công an TP Hòa Bình nhanh chóng vào cuộc xác minh, truy xét. Sau 3 giờ tích cực điều tra, đối tượng thực hiện vụ đột nhập trộm tài sản đã được làm rõ.

Bốc đầu xe mô tô để quay clip tung lên mạng, 2 nam sinh bị phạt 7 triệu đồng

Công an huyện Cao Phong cho biết vừa hoàn thiện hồ sơ và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7 triệu đồng đối với 2 trường hợp gây mất an toàn giao thông và đăng, chia sẻ thông tin xấu độc trên mạng internet.

Triệt xoá điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép ma tuý tại chung cư Dạ Hợp

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh cho biết, sau một thời gian điều tra, xác minh, trưa 23/4, đơn vị đã phối hợp Công an TP Hòa Bình triệt phá thành công tụ điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý tại chung cư Dạ hợp 12 tầng thuộc tổ 5, phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình do Bùi Tuấn Anh (SN 1987) cầm đầu.

Trao quyết định giảm án phạt tù cho 9 phạm nhân

Sáng 25/4, Trại Tạm giam Công an tỉnh Hoà Bình đã tổ chức công bố quyết định giảm án phạt tù có thời hạn cho các phạm nhân đủ điều kiện giảm án nhân dịp 30/4/2024. Trong 9 phạm nhân được trao quyết định giảm án có 2 phạm nhân được giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù và đã được tha ngày 16/4/2024; 7 phạm nhân được giảm từ 2 - 7 tháng phạt tù.

Đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày (từ 27/4 đến 1/5). Đây sẽ là thời điểm người dân có nhu cầu đi thăm thân, tham quan, du lịch tăng cao, dẫn đến lượng người, phương tiện tham gia giao thông sẽ gia tăng đột biến. Trước tình hình đó, Sở Giao thông vận tải (GTVT) đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn trong suốt thời gian nghỉ lễ.

8 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Năm 2023, UBND huyện Lạc Thủy đã công nhận 8/10 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Hiện, toàn huyện có 112 tổ hòa giải ở cơ sở và 706 hòa giải viên.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục