* Đâm vào xe tải, 2 người tử vong tại chỗ

 

Theo thông tin từ lực lượng chức năng, vào ngày 14/11 tại Km39 + 900 Quốc lộ 6 thuộc địa phận xã Đồng Bảng (Mai Châu) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe máy BKS 26F1 - 7482 đi theo hướng Hòa Bình - Sơn La do Sồng A Tếnh (sinh năm 1988) điều khiển chở theo sau là Sồng A Dê (sinh năm 1988) cùng trú tại xã Chiềng Kheo, huyện Mai Sơn (Sơn La) do không làm chủ được tốc độ đã đâm vào xe ô tô tải BKS 26C - 002.89 do Nguyễn Văn Tuấn (sinh năm 1985) trú tại thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn (Sơn La) điều khiển.

 

Hậu quả, vụ va chạm đã làm cho Sồng A Tếnh và Sồng A Dê chết tại chỗ.

 

 

* Bắt quả tang 2 đôi nam nữ mua bán dâm

 

Theo thông tin từ lực lượng chức năng, vào ngày 14/11 nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, lực lượng chức năng Công an huyện Lạc Thủy đã tổ chức kiểm tra, bắt quả tang 2 đôi nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm tại nhà nghỉ Lá Cọ thuộc địa bàn xã Đồng Tâm do Nguyễn Thị Hương (sinh năm 1977) trú tại thôn 5, xã Lạc Long làm chủ.

 

Qua khai thác nhanh khách mua dâm và gái bán dâm, lực lượng chức năng đã xác định, hành vi mua bán dâm tại nhà nghỉ Lá Cọ được thực hiện qua sự môi giới, dẫn dắt, chứa chấp của đối tượng Nguyễn Thị Hương.

 

Sau khi làm rõ vai trò môi giới dẫn dắt, cơ quan CSĐT đã ra lệnh bắt khẩn cấp Nguyễn Thị Hương để phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

 

 

* Khẩn trương làm rõ đối tượng hiếp dâm trẻ em

 

Theo thông tin từ lực lượng chức năng, vào ngày 16/11, Công an huyện Kim Bôi nhận được tin báo tại xóm Nghìa, xã Cuối Hạ xảy ra vụ hiếp dâm trẻ em. Nạn nhân là cháu Bùi Thị N - 5 tuổi (sinh năm 2009) bị đối tượng Bùi Văn Lon (sinh năm 1977) trú cùng xóm thực hiện hành vi hiếp dâm.

 

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng Công an huyện Kim Bôi đã phối hợp với lực lượng Công an xã Cuối Hạ khẩn trương xác minh, làm rõ. Tại cơ quan Cảnh sát điều tra, đối tượng Bùi Văn Lon đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Hiện, đối tượng Bùi Văn Lon đã bị tạm giữ hình sự tại Công an huyện Kim Bôi để phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

 

 

* Phát hiện thiếu nữ 16 tuổi chết trong tư thế treo cổ

 

Theo thông tin từ lực lượng chức năng, vào ngày 18/11, tại khu vực Đồi Sò, xã Hòa Bình (Thành phố Hòa Bình) nhân dân đã phát hiện một người chết trong tư thế treo cổ. Lực lượng chức năng tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi theo quy định, xác minh nạn nhân là cháu Nguyễn Thị H. - 16 tuổi (sinh năm 1998) trú tại xóm Máy 2, xã Hòa Bình. Hiện, vụ việc đang được lực lượng chức năng Công an thành phố Hòa Bình tập trung làm rõ.

 

Trước đó, vào ngày 16/11 tại cửa hàng kinh doanh vật liệu xây dựng của gia đình anh Bùi Văn Tùng tại xóm Lạng, xã Kim Bình (Kim Bôi) phát hiện một người đã chết tại nền nhà tầng 1. Nạn nhân là anh Bùi Văn Linh (sinh năm 1985) trú tại xã Kim Bình được gia đình anh Tùng thuê trông coi cửa hàng. Qua khám nghiệm, bước đầu xác định nguyên nhân dẫn đến cái chết của anh Bùi Văn Linh là do bị cảm. Cơ quan chức năng đã bàn giao xác anh Linh cho gia đình tổ chức an táng theo phong tục của địa phương.

 

 

 

 

                                                                                       MH   

 

 

Các tin khác


Triệt xoá điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép ma tuý tại chung cư Dạ Hợp

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh cho biết, sau một thời gian điều tra, xác minh, trưa 23/4, đơn vị đã phối hợp Công an TP Hòa Bình triệt phá thành công tụ điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý tại chung cư Dạ hợp 12 tầng thuộc tổ 5, phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình do Bùi Tuấn Anh (SN 1987) cầm đầu.

Trao quyết định giảm án phạt tù cho 9 phạm nhân

Sáng 25/4, Trại Tạm giam Công an tỉnh Hoà Bình đã tổ chức công bố quyết định giảm án phạt tù có thời hạn cho các phạm nhân đủ điều kiện giảm án nhân dịp 30/4/2024. Trong 9 phạm nhân được trao quyết định giảm án có 2 phạm nhân được giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù và đã được tha ngày 16/4/2024; 7 phạm nhân được giảm từ 2 - 7 tháng phạt tù.

Đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày (từ 27/4 đến 1/5). Đây sẽ là thời điểm người dân có nhu cầu đi thăm thân, tham quan, du lịch tăng cao, dẫn đến lượng người, phương tiện tham gia giao thông sẽ gia tăng đột biến. Trước tình hình đó, Sở Giao thông vận tải (GTVT) đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn trong suốt thời gian nghỉ lễ.

8 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Năm 2023, UBND huyện Lạc Thủy đã công nhận 8/10 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Hiện, toàn huyện có 112 tổ hòa giải ở cơ sở và 706 hòa giải viên.

Phát hiện kho hàng đông lạnh chứa gần 1 tấn thực phẩm 'bẩn'

Đội cảnh sát kinh tế, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) phối hợp với Đội quản lý thị trường số 22 ra quyết định kiểm tra số hàng hóa tại kho địa chỉ số 489 Hoàng Quốc Việt, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, phát hiện gần 1 tấn thực phẩm gồm các loại thịt lợn, thịt bò, thịt gà đều là sản phẩm đông lạnh đóng túi, một số đã tẩm ướp sẵn để đưa đi tiêu thụ.

Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn PCCC” thành phố Hoà Bình

Sáng 23/4, UBND thành phố Hoà Bình tổ chức Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ "Tổ liên gia an toàn PCCC" năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục