Với hành vi phạm tội của mình, Đỗ Thanh Hải đã bị TAND tỉnh tuyên phạt mức án 3 năm 6 tháng tù giam.

Với hành vi phạm tội của mình, Đỗ Thanh Hải đã bị TAND tỉnh tuyên phạt mức án 3 năm 6 tháng tù giam.

(HBĐT) - Ngày 24/12, TAND tỉnh đã mở phiên tòa hình sự phúc thẩm theo đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Đỗ Thanh Hải (sinh năm 1981) trú tại thôn Ghềnh, xã Yên Bình, thị xã Tam Điệp (Ninh Bình) đối với bản án sơ thẩm số 26/2014/HSST ngày 30/9/2014 của TAND huyện Yên Thủy tuyên phạt về tội “Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản”.

 

Theo bản án sơ thẩm thì trong quá trình làm ăn với Công ty TNHH phát triển công nghệ khí sinh học môi trường xanh có trụ sở tại Nguyên Xá, Đông Hưng (Thái Bình), Phạm Ngọc Sơn (sinh năm 1983) trú tại thôn Sỏi xã Phú Thành (Lạc Thủy) vẫn còn nợ số tiền 129,1 triệu đồng. Khi đến thời hạn trả nợ mà vẫn chưa thấy Phạm Ngọc Sơn trả cho Công ty số tiền trên, ngày 17/3/2013 Nguyễn Văn Nghĩa là nhân viên Công ty TNHH phát triển công nghệ khí sinh học môi trường xanh có đến gặp và nhờ Đinh Văn Tùng (sinh năm 1988) ở thôn Lý Nhân, thị xã Tam Điệp (Ninh Bình) đòi giúp và  Tùng đã nhận lời. Đến sáng ngày 18/12/2013 Nghĩa, Tùng và bạn của Tùng lên nhà Phạm Ngọc Sơn để đòi nợ nhưng không gặp. Cả 3 cùng về và Tùng hứa sẽ đòi món nợ cho Nghĩa. Đến 17h ngày 18/12/2013, Tùng đã thuê xe taxi chở Tùng cùng với 2 người bạn đi lên nhà Phạm Ngọc Sơn đòi nợ. Đến sáng ngày 19/12/2013, Tùng đến gặp em họ là Đỗ Thanh Hải, trú tại thôn Ghềnh, xã Yên Bình, thị xã Tam Điệp (Ninh Bình) để nhờ Hải đóng giả làm bộ đội đóng quân tại xã Yên Trị (Yên Thủy) đến gặp Sơn nói dối là muốn hợp đồng lắp bể Bioga cho đơn vị nhằm mục đích dụ Phạm Ngọc Sơn sang Yên Thủy để Tùng bắt và ép buộc Sơn và gia đình phải trả nợ cho Công ty TNHH  phát triển công nghệ khí sinh học môi trường xanh. Sáng ngày 23/12/2013 sau khi lừa được Phạm Ngọc Sơn sang Yên Thủy, Đinh Văn Tùng đã tổ chức bắt cóc đưa về Ninh Bình. Trong quá trình bị nhóm của Tùng bắt cóc, anh Phạm Ngọc Sơn đã liên tục bị các đối tượng đe dọa, hành hung và ép buộc anh Sơn phải liên lạc với gia đình chuyển số tiền 127 triệu đồng vào tài khoản của ông Ngô Duy Đông là Giám đốc Công ty TNHH phát triển công nghệ khí sinh học môi trường xanh. Khi biết số tiền trên đã được chuyển vào tài khoản, các đối tượng mới chịu thả anh Phạm Ngọc Sơn đồng thời ép nạn nhân viết giấy vay nợ Công ty TNHH triển công nghệ khí sinh học môi trường xanh số tiền 127 triệu đồng.

 

Sau khi được thả về, anh Phạm Ngọc Sơn đã báo cho cơ quan chức năng Công an huyện Yên Thủy. Qua đấu tranh, làm rõ, lực lượng chức năng Công an huyện Yên Thủy đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Đỗ Thanh Hải còn Đinh Văn Tùng bị bắt theo lệnh truy nã. Tại bản giám định pháp y số 37/KL-GĐPY của Trung tâm giám định pháp y tỉnh đã kết luận những vết thương do các đối tượng gây ra cho anh Phạm Ngọc Sơn trong quá trình bắt cóc đã làm tổn hại 2% sức khỏe.

 

Tại cơ quan CSĐT cũng như tại phiên tòa sơ thẩm, các đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Căn cứ vào tính chất mức độ của các bị cáo, HĐXX đã tuyên phạt Đinh Văn Tùng 6 năm tù giam; Đỗ Thanh Hải 5 năm tù giam về hành vi “Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản”. Ngoài ra, HĐXX cũng tuyên phạt bị cáo Đinh Văn Dũng 12 tháng cải tạo không giam giữ về hành vi “không tố giác tội phạm”.

 

Cho rằng mức án trên là quá nặng, Đỗ Thanh Hải đã làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Tại phiên tòa phúc thẩm, sau khi xem xét toàn diện nội dung vụ án, HĐXX đã chấp nhận kháng cáo của của Đỗ Thanh Hải, sửa một phần bản án sơ thẩm giảm từ mức án 5 năm (60 tháng) xuống còn 3 năm 6 tháng (42 tháng).

                                                                                              

 

 

                                                                       Mạnh Hùng 

 

 

 

Các tin khác


Triệt xoá điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép ma tuý tại chung cư Dạ Hợp

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh cho biết, sau một thời gian điều tra, xác minh, trưa 23/4, đơn vị đã phối hợp Công an TP Hòa Bình triệt phá thành công tụ điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý tại chung cư Dạ hợp 12 tầng thuộc tổ 5, phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình do Bùi Tuấn Anh (SN 1987) cầm đầu.

Trao quyết định giảm án phạt tù cho 9 phạm nhân

Sáng 25/4, Trại Tạm giam Công an tỉnh Hoà Bình đã tổ chức công bố quyết định giảm án phạt tù có thời hạn cho các phạm nhân đủ điều kiện giảm án nhân dịp 30/4/2024. Trong 9 phạm nhân được trao quyết định giảm án có 2 phạm nhân được giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù và đã được tha ngày 16/4/2024; 7 phạm nhân được giảm từ 2 - 7 tháng phạt tù.

Đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày (từ 27/4 đến 1/5). Đây sẽ là thời điểm người dân có nhu cầu đi thăm thân, tham quan, du lịch tăng cao, dẫn đến lượng người, phương tiện tham gia giao thông sẽ gia tăng đột biến. Trước tình hình đó, Sở Giao thông vận tải (GTVT) đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn trong suốt thời gian nghỉ lễ.

8 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Năm 2023, UBND huyện Lạc Thủy đã công nhận 8/10 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Hiện, toàn huyện có 112 tổ hòa giải ở cơ sở và 706 hòa giải viên.

Phát hiện kho hàng đông lạnh chứa gần 1 tấn thực phẩm 'bẩn'

Đội cảnh sát kinh tế, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) phối hợp với Đội quản lý thị trường số 22 ra quyết định kiểm tra số hàng hóa tại kho địa chỉ số 489 Hoàng Quốc Việt, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, phát hiện gần 1 tấn thực phẩm gồm các loại thịt lợn, thịt bò, thịt gà đều là sản phẩm đông lạnh đóng túi, một số đã tẩm ướp sẵn để đưa đi tiêu thụ.

Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn PCCC” thành phố Hoà Bình

Sáng 23/4, UBND thành phố Hoà Bình tổ chức Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ "Tổ liên gia an toàn PCCC" năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục