Anh Bùi Văn Ngọ, xóm Trò, xã Hợp Kim tích cực tham gia tuyên truyền, vận động nhân dân giữ gìn an ninh trật tự tại cơ sở.
(HBĐT) - Từ một người lầm lỗi trở về với hai bàn tay trắng, sau 7 năm, đến nay, anh đã có trong tay gần 10 ha đồi trồng rừng. Ngoài trồng rừng anh còn tăng gia nuôi lợn nái, trồng lúa, màu với thu nhập mỗi năm gần 100 triệu đồng. Không chỉ làm kinh tế, anh còn là nhân tố tích cực trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ ở địa phương. Đó là anh Bùi Văn Ngọ ở xóm Trò, xã Hợp Kim (Kim Bôi).
Do gia đình đông con nên sau khi học hết lớp 9 anh Ngọ phải nghỉ học ở nhà. Không có việc làm bạn bè rủ rê ăn chơi, anh đi trộm cắp tài sản và bị Tòa án nhân dân huyện Kim Bôi tuyên phạt 36 tháng tù giam. Lúc đó, vợ anh mang bầu 5 tháng. Những ngày ở tù anh thấm thía mọi điều mình làm và thấy hối hận. Anh nghĩ: Muốn nên người phải dựa vào bàn tay, khối óc của mình chứ không dựa dẫm vào nhau chỉ vì một chút lầm lỗi mà đánh mất đi cả cuộc đời. Từ suy nghĩ đó, anh quyết tâm cải tạo tốt để sớm về với gia đình.
Tháng 9/2007, anh được đặc xá trước thời hạn 6 tháng. Ra tù, anh đi làm than ở xã Cuối Hạ (Kim Bôi). Công việc vất vả, tiền kiếm chẳng được bao nhiêu lại ăn ngủ nơi rừng núi nên anh thường bị sốt rét. Anh quyết định về quê lập nghiệp. Với vốn kiến thức trồng rừng, chăn nuôi được học ở trại giam, cuối năm 1999, anh làm đơn đề nghị Lâm trường Kim Bôi và chính quyền địa phương giao khoán 1 ha đất đồi rừng. Ngoài ra, anh còn nhận được 2 triệu đồng cây, con giống, phân bón của Lâm trường và chính quyền địa phương hỗ trợ. Cùng với trồng rừng, anh vận động, thuyết phục bà con hàng xóm, gia đình họ hàng tận dụng đất trống, đồi trọc để trồng rừng.
Thấy anh tu chí làm ăn, Quỹ hỗ trợ phòng - chống tội phạm do Công an huyện Kim Bôi sáng lập đã tạo điều kiện cho anh vay 10 triệu đồng. Với nguồn vồn đó, anh vay thêm anh em họ hàng nhận khoán thêm đất trồng keo, quế. Ngoài trồng rừng anh đầu tư nuôi lợn nái, trồng lúa và cây ngắn ngày. Sau hơn 10 năm, anh nhận gần 10 ha trồng keo. Có nhiều diện tích cho thu lứa thứ 2, thứ 3. Từ các nguồn thu nhập, tính đến nay, mỗi năm trừ chi phí anh có gần 100 triệu đồng. Không chỉ vượt qua lỗi lầm làm giàu cho bản thân và gia đình từ trồng rừng, anh Bùi Văn Ngọ còn giúp đỡ tạo việc làm cho 5-7 người, có thời điểm đến hàng chục lao động. Nhờ sự giúp đỡ của anh mà nhiều hộ có điều kiện phát triển kinh tế vươn lên thoát nghèo có cuộc sống ổn định.
Ngoài phát triển kinh tế, anh Ngọ còn tích cực tham gia hoạt động của địa phương và giữ gìn an ninh trật tự thôn xóm. Anh được bà con bầu làm tổ phó tổ an ninh xóm Trò và đóng vai trò hạt nhân trong công tác giữ gìn an ninh của xóm. Hiện nay, xóm Trò là điểm sáng giữ gìn AN -TT của xã và của huyện Kim Bôi.
Việt Lâm