Bị cáo Dương Thị Khang khai nhận hành vi mua bán trái phép 10 bánh heroin

Bị cáo Dương Thị Khang khai nhận hành vi mua bán trái phép 10 bánh heroin

(HBĐT) - Ngày 9/1, ngày làm việc thứ 3 phiên tòa xét xử 35 bị cáo trong đường dây mua bán trái phép chất ma túy, HĐXX đã tiến hành thẩm vấn về hành vi mua bán trái phép 10 bánh heroin của bị cáo Dương Thị Khang (sinh năm 1958) trú tại Ngọc Vân, Tân Yên (Bắc Giang) với Nguyễn Thị Thịnh (sinh năm 1979) trú tại Ngọc Vân, Tân Yên (Bắc Giang) và Triệu Văn Đời (sinh năm 1982) trú tại thị trấn Cao Lộc, Cao Lộc (Lạng Sơn); hành vi mua bán trái phép 6 bánh heroin của Nguyễn Văn Vinh (sinh năm 1963) trú tại Ngọc Vân, Tân Yên (Bắc Giang) với Nguyễn Thị Thịnh; hành vi mua bán trái phép ma túy với số lượng lớn (70 bánh heroin) trong nhiều lần với nhiều đối tượng của bị cáo Dương Ngô Thắng (sinh năm 1982) trú tại Ngọc Vân, Tân Yên (Bắc Giang)...

 

Tại phiên tòa, các bị cáo cũng đã khai nhận hành vi phạm tội. Lời khai nhận của các bị cáo phù hợp với các tài liệu, chứng cứ thu thập được trong quá trình điều tra của Cơ quan CSĐT. Trước đó, HĐXX cũng đã thẩm vấn, tập trung làm rõ hành vi chống người thi hành công vụ và cố ý gây thương tích của bị cáo Vũ Ngọc Sơn. Trong quá trình bỏ chạy khi bị lực lượng chức năng phát hiện có hành vi phạm tội, Vũ Ngọc Sơn đã dùng súng chống trả lực lượng truy bắt, hậu quả làm một chiến sỹ bị thương; làm rõ hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng của Dương Ngô Thắng. Theo đó, vào ngày 7/7/2011 lực lượng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Bắc Giang bắt quả tang Dương Ngô Thắng và đồng bọn đang trên đường vận chuyển trái phép 850 viên ma túy tổng hợp bằng xe ôtô, qua khám xét lực lượng chức năng còn thu giữ của Dương Ngô Thắng 1 khẩu súng ngắn và 5 viên đạn Colt cỡ 11,43mm do Mỹ sản xuất - thuộc vũ khí quân dụng; hành vi mua bán trái phép chất ma túy với số lượng lớn (15 bánh) của Dương Ngô Thắng, hành vi mua bán trái phép hơn 31 bánh heroin và 3 gói ma túy tổng hợp của Nguyễn Xuân Hòa trong thời gian ngắn; hành vi mua bán trái phép chất ma túy với số lượng lớn của Trần Đạo Thăng, Nguyễn Thị Thịnh; hành vi giết người, tàng trữ, sử dụng vũ khí quân dụng của Trần Văn Hưng...

                                                                                               

 

 

                                                                    Mạnh Hùng

 

Các tin khác


Công an thành phố Hòa Bình bắt đối tượng trộm từng có 3 tiền án

Nhận tin báo của người dân về việc bị kẻ gian đột nhập trộm nhiều tài sản có giá trị, Công an TP Hòa Bình nhanh chóng vào cuộc xác minh, truy xét. Sau 3 giờ tích cực điều tra, đối tượng thực hiện vụ đột nhập trộm tài sản đã được làm rõ.

Bốc đầu xe mô tô để quay clip tung lên mạng, 2 nam sinh bị phạt 7 triệu đồng

Công an huyện Cao Phong cho biết vừa hoàn thiện hồ sơ và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7 triệu đồng đối với 2 trường hợp gây mất an toàn giao thông và đăng, chia sẻ thông tin xấu độc trên mạng internet.

Triệt xoá điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép ma tuý tại chung cư Dạ Hợp

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh cho biết, sau một thời gian điều tra, xác minh, trưa 23/4, đơn vị đã phối hợp Công an TP Hòa Bình triệt phá thành công tụ điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý tại chung cư Dạ hợp 12 tầng thuộc tổ 5, phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình do Bùi Tuấn Anh (SN 1987) cầm đầu.

Trao quyết định giảm án phạt tù cho 9 phạm nhân

Sáng 25/4, Trại Tạm giam Công an tỉnh Hoà Bình đã tổ chức công bố quyết định giảm án phạt tù có thời hạn cho các phạm nhân đủ điều kiện giảm án nhân dịp 30/4/2024. Trong 9 phạm nhân được trao quyết định giảm án có 2 phạm nhân được giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù và đã được tha ngày 16/4/2024; 7 phạm nhân được giảm từ 2 - 7 tháng phạt tù.

Đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày (từ 27/4 đến 1/5). Đây sẽ là thời điểm người dân có nhu cầu đi thăm thân, tham quan, du lịch tăng cao, dẫn đến lượng người, phương tiện tham gia giao thông sẽ gia tăng đột biến. Trước tình hình đó, Sở Giao thông vận tải (GTVT) đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn trong suốt thời gian nghỉ lễ.

8 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Năm 2023, UBND huyện Lạc Thủy đã công nhận 8/10 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Hiện, toàn huyện có 112 tổ hòa giải ở cơ sở và 706 hòa giải viên.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục