* 4 ngày nghỉ Tết Dương lịch không xảy ra vụ TNGT nào

 

Theo số liệu của Phòng CSGT (Công an tỉnh), trong 4 ngày nghỉ Tết Dương lịch, trên địa bàn tỉnh không xảy ra vụ TNGT nào. Lực lượng CSGT đã tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, phân luồng giao thông tại các chốt giao thông quan trọng. Qua đó đã lập biên bản 254 trường hợp, xử phạt 74 trường hợp với số tiền 125 triệu đồng, tạm giữ 27 xe mô tô các loại. Các lỗi vi phạm chủ yếu: chạy quá tốc độ, đi sai phần đường, sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông…

 

 

* Bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm

 

Theo thông tin từ lực lượng chức năng, vào hồi 10h, ngày 3/1/2015, tại xóm Ca Lông, xã Đồng Chum, Công an huyện Đà Bắc đã phối hợp với lực lượng chức năng của Tổng Cục Cảnh sát thi hành án hình sự & Hỗ trợ Tư pháp - Tổng Cục VIII - Bộ Công an và Công an tỉnh Ninh Bình điều tra, phát hiện và bắt giữ đối tượng Nguyễn Tam Đảo (sinh năm 1982) trú tại xã An Hòa, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh là đối tượng có lệnh truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội giết người và trốn khỏi nơi giam giữ.

 

Theo đó, trong quá trình chấp hành án về tội giết người cướp của tại trại giam Ninh Khánh (Ninh Bình), Nguyễn Tam Đảo có mâu thuẫn và có hành vi giết người đối với bạn cùng phòng giam. Tuy nhiên, trong khi được đưa về Công an tỉnh Ninh Bình để phục vụ công tác điều tra, lợi dụng sơ hở đối tượng Nguyễn Tam Đảo đã bỏ trốn khỏi nơi giam giữ.

 

Ngay sau khi bỏ trốn khỏi Ninh Binh, đối tượng đã đến ẩn náu tại các xã vùng cao của huyện Đà Bắc. Qua công tác trinh sát, nắm tình hình, ngày 3/1/2015, lực lượng chức năng huyện Đà Bắc đã phối hợp với lực lượng chức năng Cục VIII - Bộ Công an và Công an tỉnh Ninh Bình phát hiện, bắt gọn đối tượng Nguyễn Tam Đảo tại xóm Ca Lông, xã Đồng Chum (Đà Bắc) sau 1 năm lẩn trốn.

 

 

* Chặn xe đánh người đi đường gây thương tích

 

Theo thông tin từ lực lượng chức năng, vào hồi 21h50’, ngày 3/1/2015 sau khi đi chơi về đến khu vực hồ Mu Công thuộc thôn Công (thị trấn Đà Bắc) trong khi đang điều khiển xe máy thì Lê Văn Quân (sinh năm 1993) trú tại Yên Sơn - Thanh Sơn (Phú Thọ) đã bị Bàn Văn Mạnh (sinh năm 1993) trú tại xã Tu Lý (Đà Bắc) cùng một đối tượng lạ mặt chặn xe đánh gây thương tích.

 

Nguyên nhân dẫn đến sự việc trên là do trước đó Lê Văn Quân có mâu thuẫn cá nhân với một số đối tượng trên địa bàn. Hiện, vụ việc đang được lực lượng chức năng tập trung điều tra, làm rõ xử lý các đối tượng vi phạm theo quy định của pháp luật.

 

 

                                                                        C.L – M.H

 

 

Các tin khác


Công an thành phố Hòa Bình bắt đối tượng trộm từng có 3 tiền án

Nhận tin báo của người dân về việc bị kẻ gian đột nhập trộm nhiều tài sản có giá trị, Công an TP Hòa Bình nhanh chóng vào cuộc xác minh, truy xét. Sau 3 giờ tích cực điều tra, đối tượng thực hiện vụ đột nhập trộm tài sản đã được làm rõ.

Bốc đầu xe mô tô để quay clip tung lên mạng, 2 nam sinh bị phạt 7 triệu đồng

Công an huyện Cao Phong cho biết vừa hoàn thiện hồ sơ và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7 triệu đồng đối với 2 trường hợp gây mất an toàn giao thông và đăng, chia sẻ thông tin xấu độc trên mạng internet.

Triệt xoá điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép ma tuý tại chung cư Dạ Hợp

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh cho biết, sau một thời gian điều tra, xác minh, trưa 23/4, đơn vị đã phối hợp Công an TP Hòa Bình triệt phá thành công tụ điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý tại chung cư Dạ hợp 12 tầng thuộc tổ 5, phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình do Bùi Tuấn Anh (SN 1987) cầm đầu.

Trao quyết định giảm án phạt tù cho 9 phạm nhân

Sáng 25/4, Trại Tạm giam Công an tỉnh Hoà Bình đã tổ chức công bố quyết định giảm án phạt tù có thời hạn cho các phạm nhân đủ điều kiện giảm án nhân dịp 30/4/2024. Trong 9 phạm nhân được trao quyết định giảm án có 2 phạm nhân được giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù và đã được tha ngày 16/4/2024; 7 phạm nhân được giảm từ 2 - 7 tháng phạt tù.

Đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày (từ 27/4 đến 1/5). Đây sẽ là thời điểm người dân có nhu cầu đi thăm thân, tham quan, du lịch tăng cao, dẫn đến lượng người, phương tiện tham gia giao thông sẽ gia tăng đột biến. Trước tình hình đó, Sở Giao thông vận tải (GTVT) đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn trong suốt thời gian nghỉ lễ.

8 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Năm 2023, UBND huyện Lạc Thủy đã công nhận 8/10 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Hiện, toàn huyện có 112 tổ hòa giải ở cơ sở và 706 hòa giải viên.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục