Các đối tượng phạm tội thường lợi dụng thời điểm buổi tối để trộm cắp. Nhân dân cần tự chủ động bảo vệ tài sản của mình. Ảnh chụp trước cổng Bưu điện TPHB.

Các đối tượng phạm tội thường lợi dụng thời điểm buổi tối để trộm cắp. Nhân dân cần tự chủ động bảo vệ tài sản của mình. Ảnh chụp trước cổng Bưu điện TPHB.

(HBĐT) - Vừa dựng xe đạp ở tầng 1, chạy lên tầng 5 cất cặp sách, khi quay xuống, chiếc xe của em Nguyễn Thị My ở khu nhà A22, tổ 23, phường Tân Thịnh (TPHB) đã không cánh mà bay.

 

Trước đó, tại cầu thang 5, tầng 3 của khu nhà cũng đã xảy ra vụ việc kẻ gian lợi dụng chủ nhà đi vắng phá khóa cửa lẻn vào nhà lấy trộm máy tính xách tay, lục tủ quần áo. Đây chỉ là hai trong số nhiều vụ trộm vặt xảy ra trong KDC mà có khi gia chủ không báo cáo đến lực lượng công an. Những vụ trộm cướp có tính chất, mức độ nguy hiểm hơn, tài sản giá trị hơn cũng vừa xảy ra trong thời gian gần đây. Điển hình như đối tượng Phạm Thanh Tùng, SN 1987 trú tại huyện Cao Phong trong 2 tháng liên tiếp 10 - 11/2014 đã gây ra 3 vụ cướp giật dây chuyền, túi xách của phụ nữ ở TPHB. Vụ kẻ gian đột nhập trụ sở UBND xã Cao Sơn (Đà Bắc) lấy đi hơn 800 triệu đồng xảy ra vào cuối tháng 12/2014. Trộm cướp tài sản trên đường phố khi người dân đang tham gia giao thông rất đáng lo ngại bởi có thể gây ra các vụ tai nạn hoặc tai nạn giao thông liên hoàn.

 

Trước tình hình tội phạm trộm cắp có những diễn biến phức tạp, từ tháng 10/2014, Công an tỉnh đã mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm trộm cắp tài sản. Các đơn vị chức năng đã bám sát tình hình địa bàn, lĩnh vực phụ trách để kịp thời xây dựng kế hoạch, đề ra các yêu cầu, nhiệm vụ cụ thể. Đồng thời, tập trung rà soát các đối tượng để đấu tranh. Trong công tác phòng ngừa, đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ ở cơ sở. Tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia phòng, chống tội phạm. Phát động phong trào toàn dân tố giác tội phạm với các hình thức: cung cấp địa chỉ, số điện thoại trực ban đơn vị, lập các hòm thư tố giác tại KDC, tuyến đường, địa bàn thường xảy ra trộm. Các đơn vị công an đã chủ động phối hợp với chính quyền, công an xã, phường, thị trấn, cơ quan truyền thông tuyên truyền các phương thức, thủ đoạn, biện pháp phòng ngừa với tội phạm trộm cắp. Qua đó nâng cao cảnh giác, ý thức  bảo vệ tài sản, tích cực tố giác tội phạm. Cùng với đó, phòng PC45 phối hợp với các đơn vị liên quan nâng cao hiệu quả công tác nghiệp vụ cơ bản. Tăng cường quản lý chặt chẽ địa bàn, nhân hộ khẩu, kiểm tra các cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT, không để sơ hở cho tội phạm lợi dụng để tiêu thụ tài sản trộm cắp. Thành lập tổ công tác đặc biệt tuần tra trên các tuyến giao thông để kiểm tra hành chính các đối tượng có biểu hiện nghi vấn. Trên cơ sở kết quả rà soát, lập danh sách, dựng các băng, ổ nhóm hoạt động trộm cắp, chứa chấp, tiêu thụ tài sản, các đơn vị đánh giá, phân loại theo quy mô, tính chất hoạt động, từ đó đề ra biện pháp tấn công trấn áp.

 

Sơ kết đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm trộm cắp tài sản từ ngày 1/10/2014-15/12/2014, toàn tỉnh xảy ra 40 vụ, chiếm 31,74% tổng số vụ phạm pháp hình sự. Nhìn chung, loại tội phạm này trong đợt cao điểm được kiềm chế, so với những tháng liền kề trước giảm 26 vụ, so với cùng kỳ năm 2013 giảm 18 vụ. Địa bàn xảy ra, TPHB 10 vụ, huyện Kim Bôi và Lương Sơn mỗi nơi 7 vụ, Lạc Sơn 6 vụ, Yên Thủy 4 vụ, Tân Lạc và Kỳ Sơn mỗi nơi 2 vụ, Lạc Thủy và Mai Châu mỗi nơi 1 vụ. Trong đó, trộm xe máy 15 vụ, tiền, vàng 21 vụ, tài sản khác 4 vụ. Địa điểm gây án tại nhà dân 13 vụ, nơi công cộng 21 vụ, công sở 2 vụ, tuyến giao thông 3 vụ, địa điểm khác 1 vụ.

 

Dự báo của lực lượng công an trong thời gian tới, nhất là trong dịp Tết, hoạt động của tội phạm trộm cắp tài sản có những diễn biến phức tạp. Để đấu tranh phòng, chống tiến tới kiềm chế, giảm loại tội phạm này, ngoài các biện pháp nghiệp vụ của công an cần nêu cao vai trò chủ động của người dân, cơ quan, đơn vị trong việc tự bảo vệ tài sản của mình. Thời gian tới, lực lượng công an cũng sẽ phối hợp với VKS, TAND đưa ra xét xử công khai lưu động một số vụ án điểm để phục vụ công tác phòng ngừa.

 

 

 

 

                                                                        Minh Châu

 

 

 

Các tin khác


Công an thành phố Hòa Bình bắt đối tượng trộm từng có 3 tiền án

Nhận tin báo của người dân về việc bị kẻ gian đột nhập trộm nhiều tài sản có giá trị, Công an TP Hòa Bình nhanh chóng vào cuộc xác minh, truy xét. Sau 3 giờ tích cực điều tra, đối tượng thực hiện vụ đột nhập trộm tài sản đã được làm rõ.

Bốc đầu xe mô tô để quay clip tung lên mạng, 2 nam sinh bị phạt 7 triệu đồng

Công an huyện Cao Phong cho biết vừa hoàn thiện hồ sơ và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7 triệu đồng đối với 2 trường hợp gây mất an toàn giao thông và đăng, chia sẻ thông tin xấu độc trên mạng internet.

Triệt xoá điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép ma tuý tại chung cư Dạ Hợp

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh cho biết, sau một thời gian điều tra, xác minh, trưa 23/4, đơn vị đã phối hợp Công an TP Hòa Bình triệt phá thành công tụ điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý tại chung cư Dạ hợp 12 tầng thuộc tổ 5, phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình do Bùi Tuấn Anh (SN 1987) cầm đầu.

Trao quyết định giảm án phạt tù cho 9 phạm nhân

Sáng 25/4, Trại Tạm giam Công an tỉnh Hoà Bình đã tổ chức công bố quyết định giảm án phạt tù có thời hạn cho các phạm nhân đủ điều kiện giảm án nhân dịp 30/4/2024. Trong 9 phạm nhân được trao quyết định giảm án có 2 phạm nhân được giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù và đã được tha ngày 16/4/2024; 7 phạm nhân được giảm từ 2 - 7 tháng phạt tù.

Đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày (từ 27/4 đến 1/5). Đây sẽ là thời điểm người dân có nhu cầu đi thăm thân, tham quan, du lịch tăng cao, dẫn đến lượng người, phương tiện tham gia giao thông sẽ gia tăng đột biến. Trước tình hình đó, Sở Giao thông vận tải (GTVT) đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn trong suốt thời gian nghỉ lễ.

8 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Năm 2023, UBND huyện Lạc Thủy đã công nhận 8/10 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Hiện, toàn huyện có 112 tổ hòa giải ở cơ sở và 706 hòa giải viên.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục