* 4 người chết vì TNGT trong một tuần

 

Theo thông tin từ lực lượng chức năng, tính từ ngày 28/1 đến ngày 2/2 toàn tỉnh đã xảy ra 4 vụ TNGT ở các địa bàn thành phố Hòa Bình, Cao Phong, Kim Bôi và Lương Sơn làm 4 người chết, 2 người bị thương.

 

Điển hình như vào ngày 2/2, tại Km 20+400, đường 12B thuộc địa phận xóm Sống Trên, xã Vĩnh Đồng (Kim Bôi) đã xảy ra vụ TNGT giữa xe máy BKS 28B1 – 075.89 do Bùi Văn Giáp (sinh năm 1993) trú tại xóm Lâu, xã Tân Lập (Lạc Sơn) điều khiển chở sau là Bạch Công Hiệp trú tại xóm Gò Tháu, xã Đú Sáng (Kim Bôi) với xe máy BKS 28S-5208 do Bùi Văn Chiêu (sinh năm 1985) trú tại Vĩnh Đồng điều khiển. Vụ va chạm đã làm Bùi Văn Chiêu tử vong, Bùi Văn Giáp và Bạch Công Hiệp bị thương.

 

Trước đó, vào ngày 31/1 tại Km 91+650, Quốc lộ 6A thuộc xóm Bảm, xã Tây Phong (Cao Phong) cũng đã xảy ra một vụ TNGT nghiêm trọng giữa xe ô tô BKS 28A-006.79 do Trần Văn Hiền trú tại xã Thượng Cốc (Lạc Sơn) điều khiển theo hướng Hà Nội - Sơn La đã va chạm với xe máy BKS 28N1-090.69 do Nguyễn Thị Hương (sinh năm 1965) trú tại tổ 23, phường Chăm Mát (thành phố Hòa Bình) điều khiển đi ngược chiều. Vụ va chạm đã làm chị Nguyễn Thị Hương tử vong tại chỗ.

                                                                                                      

* Điều tra, làm rõ 17/24 vụ án trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm

 

Thực hiện kế hoạch cao điểm tấn công trấn áp tội phạm đảm bảo ANTT, bảo vệ Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015, tính từ ngày 16/1 đến hết ngày 30/1/2015, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 24 vụ phạm tội hình sự. Hậu quả làm 3 người bị thương, thiệt hại tài sản ước tính khoảng 440 triệu đồng.

 

Lực lượng chức năng đã tập trung điều tra, làm rõ 17/24 vụ án, bắt giam, giữ 83 người. Trong đó, bắt quả tang 61 người, bắt khẩn cấp 9 đối tượng, đầu thú tạm giữ 6 người, bắt truy nã 4 người, bắt bị can để tạm giam 3 người. Cơ quan CSĐT các cấp đã khởi tố mới 43 vụ, 69 bị can. Kết luận điều tra, chuyển Viện Kiểm sát nhân dân đề nghị truy tố 16 vụ, 23 bị can.

 

* Bắt qủa tang 5 đối tượng mua bán dâm

 

Theo thông tin từ lực lượng chức năng, ngày 29/1, tại quán Café Ly thuộc xóm Tân Lập, xã Dân Chủ (Thành phố Hòa Bình), lực lượng chức năng đã phát hiện, bắt quả tang 5 đối tượng đang có hành vi mua bán dâm.

 

Đối tượng môi giới là Nguyễn Thị Ly (sinh năm 1964) trú tại xã Trung Minh (thành phố Hòa Bình). Các khách mua dâm gồm: Bùi Văn Q. (sinh năm 1992) trú tại xã Hợp Đồng (Kim Bôi), Bùi Đức Th. (sinh năm 1991), Nguyễn Văn H. (sinh năm 1991) cùng trú tại Thu Phong (Cao Phong) và Đinh Thị H. (sinh năm 1984) trú tại xã Cao Răm (Lương Sơn) là gái bán dâm. Hiện, vụ việc đang được lực lượng chức năng tập trung điều tra, hoàn thiện hồ sơ xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

 

* Bắt quả tang 6 đối tượng đang đánh xóc đĩa

 

Theo thông tin từ lực lượng chức năng, vào ngày 28/1 nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, lực lượng chức năng Công an huyện Lương Sơn đã theo dõi, phát hiện tại nhà ông Lê Đức Thịnh trú tại thôn Quyền Chùa, xã Cao Dương có một số đối tượng đang có hành vi đánh bạc ăn tiền.

 

Lực lượng Công an huyện Lương Sơn đã bắt quả tang 6 đối tượng gồm: Nguyễn Văn Tài (sinh năm 1966), Nguyễn Văn Quý (sinh năm 1974) Nguyễn Văn Mười (sinh năm 1987) cùng trú tại thôn Trung Báo, xã Cao Thắng (Lương Sơn), Nguyễn Văn Đính (sinh năm 1975) trú tại thôn Quyền Chùa (Cao Dương), Bùi Thanh Chung (sinh năm 1988) trú tại Phú Châu, Ba Vì (Hà Nội), Quách Văn Đức (sinh năm 1990) trú tại Ngọc Lặc (Thanh Hóa) đang có hành vi đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa. Lực lượng chức năng thu giữ tại hiện trường 3 triệu đồng cùng toàn bộ tang vật có liên quan.

 

 

 

                                                                                   P.V

 

 

Các tin khác


Công an thành phố Hòa Bình bắt đối tượng trộm từng có 3 tiền án

Nhận tin báo của người dân về việc bị kẻ gian đột nhập trộm nhiều tài sản có giá trị, Công an TP Hòa Bình nhanh chóng vào cuộc xác minh, truy xét. Sau 3 giờ tích cực điều tra, đối tượng thực hiện vụ đột nhập trộm tài sản đã được làm rõ.

Bốc đầu xe mô tô để quay clip tung lên mạng, 2 nam sinh bị phạt 7 triệu đồng

Công an huyện Cao Phong cho biết vừa hoàn thiện hồ sơ và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7 triệu đồng đối với 2 trường hợp gây mất an toàn giao thông và đăng, chia sẻ thông tin xấu độc trên mạng internet.

Triệt xoá điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép ma tuý tại chung cư Dạ Hợp

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh cho biết, sau một thời gian điều tra, xác minh, trưa 23/4, đơn vị đã phối hợp Công an TP Hòa Bình triệt phá thành công tụ điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý tại chung cư Dạ hợp 12 tầng thuộc tổ 5, phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình do Bùi Tuấn Anh (SN 1987) cầm đầu.

Trao quyết định giảm án phạt tù cho 9 phạm nhân

Sáng 25/4, Trại Tạm giam Công an tỉnh Hoà Bình đã tổ chức công bố quyết định giảm án phạt tù có thời hạn cho các phạm nhân đủ điều kiện giảm án nhân dịp 30/4/2024. Trong 9 phạm nhân được trao quyết định giảm án có 2 phạm nhân được giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù và đã được tha ngày 16/4/2024; 7 phạm nhân được giảm từ 2 - 7 tháng phạt tù.

Đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày (từ 27/4 đến 1/5). Đây sẽ là thời điểm người dân có nhu cầu đi thăm thân, tham quan, du lịch tăng cao, dẫn đến lượng người, phương tiện tham gia giao thông sẽ gia tăng đột biến. Trước tình hình đó, Sở Giao thông vận tải (GTVT) đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn trong suốt thời gian nghỉ lễ.

8 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Năm 2023, UBND huyện Lạc Thủy đã công nhận 8/10 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Hiện, toàn huyện có 112 tổ hòa giải ở cơ sở và 706 hòa giải viên.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục