CB, CS Phòng CSGT (Công an tỉnh) phối hợp với lực lượng Cảnh sát cơ động sẵn sàng thực hiện đảm bảo TTATXH và TTATGT trong dịp Tết.
(HBĐT) - Huy động tối đa lực lượng, phương tiện kỹ thuật triển khai đồng bộ các biện pháp nhằm kiềm chế và làm giảm TNGT; tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm đối với các hành vi vi phạm về TTATGT; kiềm chế và giảm thiểu TNGT liên quan đến rượu, bia trong dịp Tết Nguyên đán... Đó là quan điểm chỉ đạo xuyên suốt trong đợt cao điểm bảo đảm TTATGT trước, trong và sau Tết Nguyên đán Ất Mùi của lực lượng CSGT trong toàn tỉnh.
Thượng tá Bùi Mạnh Thắng, Phó Trưởng phòng CSGT (PC67) - Công an tỉnh cho biết: Xác định thời điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán lưu lượng người và phương tiện tham gia giao thông nhiều nên dễ xảy ra TNGT. Do vậy, thực hiện Kế hoạch số 08 của Công an tỉnh về việc đảm bảo TTATGT dịp cuối năm, Tết Nguyên đán 2015, Phòng CSGT đã xây dựng, triển khai kế hoạch về đợt cao điểm bảo đảm TTATGT.
Theo đó, Phòng CSGT sẽ huy động tối đa lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật để triển khai đồng bộ các biện pháp đảm bảo TTATGT nhằm kiềm chế, làm giảm TNGT trên địa bàn tỉnh, phục vụ tốt hoạt động đi lại của nhân dân trong dịp Tết và các lễ hội xuân năm 2015. Biện pháp chính là tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm TTATGT. Trong đó, đối tượng cần tập trung kiểm tra, xử lý là người điều khiển xe ôtô chở khách, ôtô vận tải hàng hóa, xe taxi, xe máy; phát hiện, xử lý triệt để các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây ra TNGT và ùn tắc giao thông như chạy quá tốc độ, đi không đúng phần đường, làn đường, tránh, vượt sai quy định, chở hàng quá khổ, quá tải, chở quá số người quy định, chở vật liệu để rơi vãi; đón trả khách không đúng nơi quy định; người ngồi trên xe máy, môtô không đội mũ bảo hiểm hoặc đội mũ bảo hiểm cài quai không đúng quy cách; không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu điều khiển giao thông, lạng lách, đánh võng. Đặc biệt xử lý nghiêm đối với các hành vi vi phạm về nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện cơ giới tham gia giao thông. Trên thực tế, tổng thể các vụ TNGT xảy ra trên địa bàn tỉnh thời gian qua, số vụ có nguyên nhân do người điều khiển phương tiện có sử dụng rượu, bia, phóng nhanh, vượt ẩu, không làm chủ tốc độ chiếm trên 60%. Tỷ lệ này, trong dịp lễ tết càng cao. Theo số liệu thống kê, trong dịp Tết Nguyên đán 2014, toàn tỉnh xảy ra 1 vụ TNGT làm chết 1 người, 1 người bị thương. So với dịp Tết Nguyên đán năm 2013 giảm 7 vụ, giảm 9 người chết và giảm 5 người bị thương. Có được kết quả trên là do lực lượng CSGT trong toàn tỉnh đã siết chặt kỷ cương, thực hiện đồng bộ, mạnh mẽ các giải pháp đảm bảo TTATGT nên tình hình TTATGT đã có những chuyển biến tích cực. Góp phần vào kết quả chung khi năm 2014 là năm thứ 5 liên tiếp TNGT trên địa bàn tỉnh giảm trên cả 3 tiêu chí.
Để thực hiện đạt hiệu quả cao nhất nhiệm vụ công tác đảm bảo TTATGT trong dịp Tết Nguyên đán và lễ hội xuân năm 2015, Phòng CSGT đã tham mưu cho Ban giám đốc Công an tỉnh triệu tập 11 đồng chí Công an giao thông ở 11 huyện, thành phố phối hợp cùng Phòng CSGT và Thanh tra giao thông (Sở GT -VT) tăng cường công tác đảm bảo TTATGT trong dịp trước, trong và sau Tết, nhất là việc kiểm tra, xử lý các vi phạm quy định về tải trọng xe. Bên cạnh đó, Phòng CSGT chủ động phối hợp với các phòng chức năng như Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về TTXH (PC45), Cảnh sát Cơ động (PC65), Cảnh sát 113 thành lập các tổ công tác tuần tra kiểm soát giao thông nhằm kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm gây mất TTATXH và TTATGT, kịp thời trấn áp các hành vi vi phạm pháp luật tại các địa bàn trọng điểm.
Thượng tá Bùi Mạnh Thắng chia sẻ: Tính đến thời điểm này, lực lượng CSGT trong toàn tỉnh đã đảm bảo sẵn sàng về lực lượng, phương tiện kỹ thuật để thực hiện tốt nhất nhiệm vụ giữ gìn ổn định TTATGT cho người dân đón Tết, vui xuân. Tuy nhiên, để công tác đảm bảo TTATGT đạt hiệu quả cao nhất cần có sự vào cuộc, phối hợp hiệu quả của cấp ủy, chính quyền các cấp. Nhất là phải giải quyết dứt điểm tình trạng họp chợ lấn đường để đảm bảo đường thông, hè thoáng; nhanh chóng khắc phục kịp thời các yếu tố mất an toàn trên các tuyến đường, những điểm bất hợp lý trong tổ chức giao thông...
Mạnh Hùng