Cán bộ đội Cảnh sát QLHC về TTXH Công an huyện Mai Châu luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao, góp phần giữ vững ANCT - TTATXH trên địa bàn.
(HBĐT) – Trước thực trạng tình hình tội phạm, TNXH còn có những diễn biến phức tạp; người nghiện ma túy ở một số địa bàn còn tăng.cấp ủy, chính quyền huyện Mai Châu đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo các xã, thị trấn tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ và phong trào toàn dân BVANTQ, PCTP.
Đồng thời coi công tác PCTP là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong chiến lược phát triển KT - XH của huyện. Theo đó, các ngành, cấp, xã, thị trấn trong toàn huyện đã tích cực phát huy vai trò, đẩy mạnh tuyên truyền các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước về công tác PCTP, phòng - chống TNXH tới nhân dân. Trong đó, công tác tuyên truyền được thực hiện tập trung vào các địa bàn trọng điểm, đối tượng có nguy cơ cao với nhiều hình thức, nội dung phong phú, đa dạng với phương châm “mỗi hội viên, đoàn viên vận động 3 gia đình không sử dụng ma túy, không vận chuyển ma túy và không buôn bán ma túy, không có người vi phạm pháp luật”; duy trì sinh hoạt hiệu quả 11 mô hình điểm Chi hội phụ nữ không có người thân mắc TNXH và vi phạm pháp luật, mô hình Đội thanh niên xung kích, các CLB phòng - chống TNXH. Đặc biệt, huyện Mai Châu đã triển khai thí điểm mô hình “Thanh niên xung kích tham gia xây dựng KDC, thôn, xóm an toàn về ANTT” ở một số địa bàn bước đầu đã đem lại hiệu quả tích cực.
Cùng với đó, Công an huyện Mai Châu cũng đã tích cực đẩy mạnh công tác đấu tranh, trấn áp tội phạm trên địa bàn. Trong năm 2014, Công an huyện đã tổ chức triển khai 3 đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm; tăng cường tuần tra vũ trang nhằm trấn áp mạnh mẽ các loại tội phạm, nhất là tội phạm hình sự, ma túy. Bằng các giải pháp đồng bộ, quyết liệt nên năm 2014, Công an huyện Mai Châu đã điều tra, khám phá và làm rõ 58/65 vụ vi phạm pháp luật trên địa bàn, đạt tỷ lệ khám phá án 89,2%. Trong đấu tranh PCTP về TTXH, Công an huyện đã tập trung đấu tranh trấn áp các loại tội phạm có tổ chức, ổ nhóm tội phạm lưu manh chuyên nghiệp; tập trung điều tra, khám phá các vụ án xảy ra trên địa bàn. Theo đó, năm 2014, Công an huyện đã điều tra, khám phá được 50/57 vụ phạm pháp hình sự, đạt tỷ lệ 87,7%. Trong đấu tranh PCTP ma túy, Công an huyện cũng đã tăng cường lực lượng, làm tốt nắm tình hình địa bàn, đẩy mạnh công tác đấu tranh, triệt phá các điểm bán lẻ. Trong năm 2014 đã đấu tranh, triệt xóa được 5 điểm bán lẻ ma túy trên địa bàn huyện; phối hợp với Cục CSĐT tội phạm về ma túy (C47) - BCA bắt giữ 1 đối tượng trong đường dây mua bán trái phép chất ma túy do C47 thụ lý; phát hiện, bắt giữ 2 đối tượng vận chuyển trái phép 25 bánh heroin; phối hợp với tổ công tác thực hiện Phương án 365 của Công an tỉnh phát hiện, bắt giữ 5 đối tượng, thu 9 bánh heroin. Công an huyện cũng đã lập hồ sơ cưỡng chế 2 đối tượng đưa vào cơ sở giáo dưỡng; phối hợp bắt 2 đối tượng có lệnh truy nã, trong đó có 1 đối tượng bị truy nã về tội mua bán trái phép chất ma túy, vận động 32 đối tượng phạm tội ra đầu thú.
Có được kết quả trên là do lực lượng chức năng huyện đã luôn nhận được sự hỗ trợ, giúp đỡ của nhân dân trong thông tin, tố giác tội phạm. Theo đó, trong năm 2014, Công an huyện Mai Châu đã tiếp nhận 55 tin báo tố giác tội phạm. Nhờ vậy đã điều tra, khám phá, làm rõ nhiều vụ án phức tạp, gây bức xúc trong dư luận quần chúng nhân dân góp phần giữ vững ANCT đảm bảo TTATXH ở địa phương.
Mạnh Hùng