(HBĐT) - Ngày 22/4, TAND tỉnh đã mở phiên tòa hình sự phúc thẩm theo đơn kháng cáo bản án sơ thẩm do TAND TP Hòa Bình xử phạt các bị cáo Nguyễn Thanh Tùng, trú tại phố Tân Lập II, xã Trung Minh (TP Hòa Bình) về tội cố ý gây thương tích.
Theo bản án sơ thẩm, Nguyễn Thanh Tùng và Nguyễn Minh Đức là can phạm cùng buồng, đang bị tạm giam tại nhà giam giữ thuộc Công an TP Hòa Bình. Do có mâu thuẫn trong sinh hoạt từ trước nên khoảng 23h ngày 15/10/2014, lợi dụng lúc Đức đang nằm ngửa trên bệ bê tông trong phòng, Tùng dùng chăn bông trùm lên mặt Đức rồi dùng chân phải đạp liên tiếp vào vùng mặt, mũi, miệng của Đức. Thấy vậy các can phạm khác cùng buồng đã can ngăn Tùng và gọi cán bộ quản giáo. Sau khi phát hiện hành vi của Tùng, cán bộ quản giáo đã lập biên bản vi phạm đối với Tùng và đưa Đức đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa TP Hòa Bình.
Tại bản kết luận pháp y về thương tích của Trung tâm pháp y tỉnh kết luận Nguyễn Minh Đức chấn thương vùng mặt do ngoại lực tác động gây vết thương giữa sống mũi, gãy xương chính mũi hai đoạn, gãy ngang thân răng số 2.1, 2.2. Tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây nên là 15% sức khỏe so với sức khỏe toàn bộ cơ thể trước khi bị hại.
Với hành vi phạm tội nêu trên, TAND TP Hòa Bình đã tuyên phạt Nguyễn Thanh Tùng 30 tháng tù về tội cố ý gây thương tích. Cho rằng mức án trên là quá nặng, Nguyễn Thanh Tùng đã làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.
Tại phiên tòa xét xử, bị cáo Nguyễn Thanh Tùng rút đơn kháng cáo, HĐXX đã chấp nhận và ra quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm. Bị cáo phải thi hành hình phạt như bản án sơ thẩm đã tuyên.
Đáng chú ý, lần phạm tội này, Nguyễn Thanh Tùng đang bị tạm giam về hành vi cướp giật tài sản. Trước đó, vào tháng 1/2011, Nguyễn Thanh Tùng cũng đã bị TAND TP Hòa Bình xử phạt 9 tháng tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tháng 2/2014 bị cáo bị Công an TP Hòa Bình xử phạt vi phạm hành chính về hành vi trộm cắp tài sản.
PV