Công an xã Liên Sơn (Lương Sơn) thường xuyên gặp gỡ, trao đổi với các hộ dân về xây dựng phong trào Toàn dân BVANTQ vững mạnh ở cơ sở.
(HBĐT) - Toàn huyện Lương Sơn hiện có 184 tổ an ninh nhân dân, 184 tổ tuần tra, 7 cụm và tiểu cụm an ninh giáp ranh (gồm các cụm Chương - Quốc - Lương, Kim - Kỳ - Lương, Kim - Lương, Quan Sơn, Văn Sơn, Xuân Hoà, tiểu cụm Đồng Tiên), 3 cụm và tiểu cụm địa bàn (cụm đoàn kết quân - dân Lữ đoàn 72, Lữ đoàn 39, tiểu cụm 36).
Lực lượng bảo vệ khối cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường có 109 đồng chí, ngoài các trưởng, phó công an xã còn có 187 công an viên. Những năm qua, phong trào toàn dân BVANTQ trên địa bàn huyện không ngừng được đẩy mạnh, được nhân dân hưởng ứng tích cực góp phần giữ vững ổn định AN -TT, an toàn xã hội ở địa phương.
Với vai trò là lực lượng nòng cốt, Công an huyện chủ động phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tổ chức các hoạt động triển khai phong trào, tăng cường đấu tranh phòng, chống tội phạm, bài trừ tệ nạn xã hội. Công an huyện đổi mới hình thức, nội dung tuyên truyền, thành lập đội văn nghệ xung kích tổ chức đêm giao lưu văn nghệ với các xã lồng ghép tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tội phạm hình sự, ma tuý, đảm bảo trật tự ATGT. Thời gian qua đã tổ chức 7 đêm tại các xã: Hợp Hoà, Cư Yên, Hoà Sơn, Thành Lập, Tiến Sơn, Cao Thắng, Cao Dương thu hút khoảng 10 nghìn người tham gia, giúp người dân hiểu pháp luật hơn, nêu cao cảnh giác trong phòng, chống tội phạm. Ngoài ra mở 13 đợt tuyên truyền pháp luật tại các xã và trường học, ra 8 thông báo tình hình hoạt động của tội phạm để cán bộ, nhân dân nắm được, tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.
Huyện tiếp tục xây dựng, duy trì hoạt động của nhiều mô hình trong phong trào, điển hình như các mô hình: “Giúp đỡ người lầm lỗi tái hoà nhập cộng đồng” đã được nhân rộng ra toàn huyện, cảm hoá được 19 người tái hoà nhập cộng đồng, “Hội CCB tham gia phòng - chống tội phạm”, “Tuổi trẻ xung kích xây dựng KDC an toàn về AN -TT” góp phần xây dựng 83 KDC an toàn, “Phụ nữ vận động gia đình không vi phạm pháp luật”, “CLB phòng, chống tệ nạn xã hội”... qua đó vận động hội viên, con em trong gia đình chấp hành pháp luật, không phạm pháp. Các xã, thị trấn thường xuyên tổ chức tuần tra, mật phục phát hiện, bắt giữ đối tượng vi phạm pháp luật, thu hồi tài sản cho nhân dân. Lực lượng công an và các tổ tự quản ở cơ sở hoạt động tích cực, hiệu cao hơn, ý thức cảnh giác của cán bộ, nhân dân cũng được nâng lên, số vụ việc do quần chúng và công an cơ sở phát hiện chiếm tỷ lệ đáng kể. Tiêu biểu như công an các xã Tân Thành, Tiến Sơn, Nhuận Trạch, Cao Thắng vây bắt đối tượng trộm xe máy tại địa bàn; công an các xã Thành Lập, Lâm Sơn, Thanh Lương tuần tra thu hồi số lượng đáng kể súng tự chế, súng bắn cồn, kiếm, phớ. Trên địa bàn huyện có 197 người hết hết hạn tù về, 136 trường hợp án treo, 3 trường hợp cải tạo không giam giữ, 189 người nghiện có mặt tại địa bàn, 54 người nghi nghiện, 26 người cai nghiện tại trung tâm, công tác quản lý giáo dục đối tượng tại cộng đồng luôn được quan tâm, giúp người lầm lỗi có điều kiện sửa chữa, tiến bộ. Trong năm qua, lực lượng Công an phối hợp với cơ quan chức năng lập quản lý 42 hồ sơ cai nghiện tại cộng đồng dân cư, lập 12 hồ sơ cưỡng chế đi cai nghiện tại Trung tâm CB -GD-LĐXH.
Hàng năm, ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ được tổ chức là một điểm nhấn trong phong trào của huyện. Với tổ chức các hoạt động mít tinh, văn hoá, văn nghệ, TD-TT tạo không khí sôi nổi, khơi dậy khí thế đấu tranh phòng, chống tội phạm trong mỗi người dân. Nhiều xã tổ chức lồng ghép ngày hội với diễn đàn “Công an xã lắng nghe ý kiến nhân dân” thu hút sự tham gia, đóng góp ý kiến của nhân dân, từ đó không ngừng củng cố, xây dựng lực lượng vững mạnh, xây dựng thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc, thúc đẩy phong trào toàn dân BVANTQ trên địa bàn huyện phát triển sâu rộng, hiệu quả hơn.
Hà Thu