Phát huy truyền thống anh hùng, lực lượng Công an tỉnh ngày càng phát triển lớn mạnh, đáp ứng tốt nhiệm vụ giữ gìn ANTT, bảo đảm TTATXH tỉnh nhà.
(HBĐT) - Ra đời từ khi cách mạng giành được chính quyền, với chức năng vừa làm tham mưu cho Đảng, chính quyền, vừa là lực lượng trực tiếp, chủ yếu trong đấu tranh bảo vệ, giữ gìn trật tự an toàn xã hội; lực lượng Ty Công an Hòa Bình đã tích cực cùng với nhân dân toàn tỉnh làm hậu phương cho cách mạng giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Để đối phó với cuộc leo thang chiến tranh ra miền Bắc của đế quốc Mỹ, lực lượng Công an nhân dân nói chung và Ty Công an Hòa Bình nói riêng vừa sẵn sàng chiến đấu, tổ chức sơ tán cơ quan, tài liệu, can phạm đang giam giữ, vừa phải làm tốt công tác bảo vệ ANTT tại các nơi sơ tán, bảo vệ các cơ quan, kho tàng, căn cứ sơ tán của T.ư và tỉnh bạn về địa phương.
Kết quả thực hiện công tác sẵn sàng chiến đấu, phòng không nhân dân, toàn tỉnh đã đào đắp được 44.014 hầm cá nhân, 23.122 hầm trú ẩn tập thể, xây 150 hầm cất giữ tài liệu, 23.122 hầm tập thể, 198 chiến hào dài 60 km. Riêng thị xã Hòa Bình đã có 10.265 hầm và 95 hào chiến sự. Gần 10.000 dân thị xã Hoà Bình về các địa điểm sơ tán. Tình hình ANTT ở các địa bàn thị xã, thị trấn và nơi sơ tán được đảm bảo. Các cơ quan đầu não, kho tàng quan trọng được sơ tán, bảo vệ an toàn, can phạm nhân, hồ sơ tài liệu của lực lượng công an được bảo vệ, quản lý chặt chẽ. Lực lượng cảnh sát giao thông, cảnh sát trật tự, trinh sát các địa bàn trọng điểm... luôn bám trụ, có mặt trên các tuyến giao thông, cầu, phà trọng điểm để đảm bảo giao thông vận tải chi viện cho chiến trường, tham gia cứu dân, cứu tài sản trong những cuộc oanh tạc của máy bay Mỹ.
Nhờ làm tốt công tác phòng không sơ tán nên trong chiến tranh phá hoại miền Bắc của giặc Mỹ, chúng đã huy động tới 1.031 lượt tốp máy bay, tiến hành 509 lần ném bom oanh tạc, bắn tên lửa (939 quả bom, 780 tên lửa) xuống địa bàn tỉnh, nhưng đã hạn chế thiệt hại đến mức thấp nhất về người và tài sản.
Qua các đợt học tập chỉnh huấn, phát động phong trào thi đua “Mỗi người làm việc bằng hai” vì miền
Trong kháng chiến chống Mỹ, một số nhiệm vụ quan trọng cũng đã được Ty Công an Hòa Bình hoàn thành xuất sắc đó là chống gián điệp trà trộn trong số cán bộ, bộ đội bị bắt được trở về miền Bắc; điều tra làm rõ các vụ tham ô, lãng phí tài sản công; truy xét vụ tờ rơi phản động đẩy mạnh phong trào “bảo mật phòng gian”, xây dựng cơ quan an toàn và điều tra, khám phá các vụ án trọng điểm. Những chiến công này đã góp phần quan trọng vào việc đảm bảo ANTT địa phương, tích cực là hậu phương giúp miền
Bồi hồi nhớ lại ký ức những ngày tháng 4 lịch sử của Ty Công an Hòa Bình, ông Nguyễn Văn Ba, nguyên Giám đốc Công an tỉnh nhớ lại: Nhiệm vụ vinh quang của Ty Công an Hòa Bình lúc bấy giờ là bảo vệ an toàn lễ mừng chiến thắng diễn ra từ ngày 15/5 - 17/5 trên khắp cả nước. Tại tỉnh ta, ngày 15/5/1975, tại thị xã Hòa Bình, Tỉnh ủy, Uỷ ban Hành chính và UBMTTQ tỉnh đã tổ chức mít tinh trọng thể, diễu hành biểu dương lực lượng với quy mô lớn nhất từ trước đến nay. Lực lượng Công an tỉnh đã tham gia diễu hành và phối hợp chặt chẽ với lực lượng quân sự triển khai các phương án bảo vệ an toàn cuộc mít tinh, diễu hành và các hoạt động văn hóa, TD-TT trong ngày hội mừng giải phóng.
Dương Liễu