Ngày 5/5, tại Bộ Tư lệnh Hải quân, đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn công tác của tỉnh đã trao tặng quân và dân huyện đảo Trường Sa 2,5 tỷ đồng.

Ngày 5/5, tại Bộ Tư lệnh Hải quân, đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn công tác của tỉnh đã trao tặng quân và dân huyện đảo Trường Sa 2,5 tỷ đồng.

(HBĐT) - Nhân kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Hải quân nhân dân Việt Nam (7/5/1955 - 7/5/2015) và 40 năm giải phóng quần đảo Trường Sa của Tổ quốc, ngày 5/5, tại TP Hồ Chí Minh, đoàn công tác của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh ta do đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh uỷ làm trưởng đoàn đã đến thăm và chúc mừng Quân chủng Hải quân.

 

Tại Bộ Tư lệnh quân chủng Hải quân, đồng chí Chuẩn đô đốc Phạm Văn Sơn, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng Hải quân đã thông báo với đoàn công tác của tỉnh và các đoàn về lịch sử truyền thống vẻ vang của Quân chủng, tình hình biển đảo, sự trưởng thành và lớn mạnh của quân chủng Hải quân nhân dân Việt Nam anh hùng. Qua đó khẳng định, thời gian qua, Quân chủng Hải quân nhân dân Việt Nam, được sự quan tâm của Đảng đã có sự trưởng thành và lớn mạnh về mọi mặt, hiện đã có đủ 5 thành phần lực lượng: Tàu ngầm, Tàu mặt nước, Không quân - Hải quân, pháo tên lửa bờ, Hải quân đánh bộ, đặc công Hải quân. Trong giai đoạn hiện nay, Hải quân nhân dân Việt Nam được xây dựng lớn mạnh theo hướng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, làm nòng cốt bảo vệ chủ quyền vùng biển, đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc. Trải qua 60 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Hải quân nhân dân Việt Nam đã lập được nhiều chiến công xuất sắc được Đảng và Nhà nước 2 lần tuyên dương đơn vị Anh hùng LLVTND, tặng thưởng 2 Huân chương Sao vàng, 2 Huân chương Hồ Chí Minh, 2 Huân chương Độc lập và nhiều phần thưởng cao quý khác.

 

Nhân dịp này, đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ đã qua Bộ Tư lệnh Hải quân gửi tặng chiến sỹ và nhân dân quần đảo Trường Sa 2,5 tỷ đồng từ sự vận động, quyên góp của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân các dân tộc tỉnh Hoà Bình. Đây là món quà hết sức ý nghĩa thể hiện nghĩa tình của Đảng bộ và nhân dân tỉnh ta hướng về biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

 

Cũng nhân dịp này, cùng với cả nước, đoàn công tác của tỉnh còn tổ chức nhiều hoạt động thiết thực chào mừng ngày truyền thống của lực lượng Hải quân nhân dân Việt Nam anh hùng, tìm hiểu thực tế, thăm, tặng quà chiến sĩ và nhân dân huyện đảo Trường Sa, nhà giàn DK1.

 

 

 

 

                                                                                  Thuỳ An

 

Các tin khác


Công an thành phố Hòa Bình bắt đối tượng trộm từng có 3 tiền án

Nhận tin báo của người dân về việc bị kẻ gian đột nhập trộm nhiều tài sản có giá trị, Công an TP Hòa Bình nhanh chóng vào cuộc xác minh, truy xét. Sau 3 giờ tích cực điều tra, đối tượng thực hiện vụ đột nhập trộm tài sản đã được làm rõ.

Bốc đầu xe mô tô để quay clip tung lên mạng, 2 nam sinh bị phạt 7 triệu đồng

Công an huyện Cao Phong cho biết vừa hoàn thiện hồ sơ và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7 triệu đồng đối với 2 trường hợp gây mất an toàn giao thông và đăng, chia sẻ thông tin xấu độc trên mạng internet.

Triệt xoá điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép ma tuý tại chung cư Dạ Hợp

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh cho biết, sau một thời gian điều tra, xác minh, trưa 23/4, đơn vị đã phối hợp Công an TP Hòa Bình triệt phá thành công tụ điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý tại chung cư Dạ hợp 12 tầng thuộc tổ 5, phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình do Bùi Tuấn Anh (SN 1987) cầm đầu.

Trao quyết định giảm án phạt tù cho 9 phạm nhân

Sáng 25/4, Trại Tạm giam Công an tỉnh Hoà Bình đã tổ chức công bố quyết định giảm án phạt tù có thời hạn cho các phạm nhân đủ điều kiện giảm án nhân dịp 30/4/2024. Trong 9 phạm nhân được trao quyết định giảm án có 2 phạm nhân được giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù và đã được tha ngày 16/4/2024; 7 phạm nhân được giảm từ 2 - 7 tháng phạt tù.

Đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày (từ 27/4 đến 1/5). Đây sẽ là thời điểm người dân có nhu cầu đi thăm thân, tham quan, du lịch tăng cao, dẫn đến lượng người, phương tiện tham gia giao thông sẽ gia tăng đột biến. Trước tình hình đó, Sở Giao thông vận tải (GTVT) đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn trong suốt thời gian nghỉ lễ.

8 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Năm 2023, UBND huyện Lạc Thủy đã công nhận 8/10 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Hiện, toàn huyện có 112 tổ hòa giải ở cơ sở và 706 hòa giải viên.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục