Quang cảnh lễ phát động.

Quang cảnh lễ phát động.

(HBĐT) - Ngày 23/6, Ban chỉ đạo 09 huyện Cao Phong đã tổ chức lễ phát động hưởng ứng ngày “Quốc tế phòng chống ma túy” 26/6. Dự lễ phát động có lãnh đạo Sở LĐ – TB&XH, UBND huyện, các ban, ngành, đoàn thể và hơn 500 cán bộ, CNVCLĐ, lực lượng công an các xã, thị trấn trong huyện.

 

Tính đến thời điểm này, trên địa bàn huyện Cao Phong có 79 đối tượng nghiện ma túy có hồ sơ quản lý. Trong những năm qua, cấp ủy Đảng, chính quyền huyện Cao Phong đã chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm chặn đứng, tiến tới đẩy lùi tệ nạn ma túy. Tính riêng từ đầu năm đến nay, huyện đã phối hợp tổ chức 2 hội nghị cụm xã về tập huấn công tác phòng - chống tệ nạn xã hội; phát 260 tờ rơi, 13 pano, áp phích tuyên truyền phòng - chống tệ nạn ma túy. Lực lượng Công an huyện đã phối hợp đấu tranh xóa bỏ các điểm nóng về ma túy, triệt phá các đường dây tổ chức mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy. Đổi mới công tác cai nghiện ma túy, từ năm 2014 đến nay, huyện đã chỉ đạo các phòng, ban chức năng tiếp tục rà soát, phát hiện đưa 18 đối tượng đi cai nghiện tập trung và đang tổ chức giáo dục tại cộng đồng, tiếp tục lập hồ sơ và đưa 3 đối tượng đi cai nghiện tại Trung tâm CB – GD – LĐXH tỉnh. Huyện cũng đã thành lập 2 đội tình nguyện xã hội và 2 CLB nhằm giúp người nghiện tái hòa nhập cộng đồng.

 

Triển khai phương hướng nhiệm vụ trong giai đoạn tiếp theo, huyện Cao Phong tiếp tục tập trung công tác đấu tranh, triệt phá các đường dây vận chuyển trái phép chất ma túy; tổ chức thực hiện quy trình áp dụng biện pháp cai nghiện tại cộng đồng; lập hồ sơ đưa 12 người nghiện đi cai nghiện tập trung.

 

 

 

                                                                                              P.L

 

 

Các tin khác


Công an thành phố Hòa Bình bắt đối tượng trộm từng có 3 tiền án

Nhận tin báo của người dân về việc bị kẻ gian đột nhập trộm nhiều tài sản có giá trị, Công an TP Hòa Bình nhanh chóng vào cuộc xác minh, truy xét. Sau 3 giờ tích cực điều tra, đối tượng thực hiện vụ đột nhập trộm tài sản đã được làm rõ.

Bốc đầu xe mô tô để quay clip tung lên mạng, 2 nam sinh bị phạt 7 triệu đồng

Công an huyện Cao Phong cho biết vừa hoàn thiện hồ sơ và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7 triệu đồng đối với 2 trường hợp gây mất an toàn giao thông và đăng, chia sẻ thông tin xấu độc trên mạng internet.

Triệt xoá điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép ma tuý tại chung cư Dạ Hợp

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh cho biết, sau một thời gian điều tra, xác minh, trưa 23/4, đơn vị đã phối hợp Công an TP Hòa Bình triệt phá thành công tụ điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý tại chung cư Dạ hợp 12 tầng thuộc tổ 5, phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình do Bùi Tuấn Anh (SN 1987) cầm đầu.

Trao quyết định giảm án phạt tù cho 9 phạm nhân

Sáng 25/4, Trại Tạm giam Công an tỉnh Hoà Bình đã tổ chức công bố quyết định giảm án phạt tù có thời hạn cho các phạm nhân đủ điều kiện giảm án nhân dịp 30/4/2024. Trong 9 phạm nhân được trao quyết định giảm án có 2 phạm nhân được giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù và đã được tha ngày 16/4/2024; 7 phạm nhân được giảm từ 2 - 7 tháng phạt tù.

Đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày (từ 27/4 đến 1/5). Đây sẽ là thời điểm người dân có nhu cầu đi thăm thân, tham quan, du lịch tăng cao, dẫn đến lượng người, phương tiện tham gia giao thông sẽ gia tăng đột biến. Trước tình hình đó, Sở Giao thông vận tải (GTVT) đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn trong suốt thời gian nghỉ lễ.

8 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Năm 2023, UBND huyện Lạc Thủy đã công nhận 8/10 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Hiện, toàn huyện có 112 tổ hòa giải ở cơ sở và 706 hòa giải viên.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục