Đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UVT.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh kết luận hội nghị.

Đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UVT.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh kết luận hội nghị.

(HBĐT) - Ngày 29/6, Đảng ủy Quân sự tỉnh (ĐUQS) tỉnh đã tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2015. Đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UVT.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư ĐUQS tỉnh chủ trì hội nghị.

           

Thực hiện Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2015, trong 6 tháng đầu năm ĐUQS tỉnh đã quán triệt nghiêm túc các Nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của cấp trên, bám sát yêu cầu nhiệm vụ chính trị và đặc điểm tình hình của địa phương, đơn vị. Cùng với đó, ĐUQS tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ theo kế hoạch. Trong đó, có nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt như đảm bảo 100% chỉ tiêu giao quân đợt I/năm 2015 với tỷ lệ đảng viên đạt 9,4%, đối tượng Đảng đạt 14,6%, số tân binh có trình độ cao đẳng, đại học đạt 5,1%; lãnh đạo duy trì nghiêm chế độ trực SSCĐ, trực PCLB, trực Ban, trực Chỉ huy các cấp. Thường xuyên phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng nắm chắc tình hình địa bàn, sẵn sàng xử lý kịp thời các tình huống, không để bị động, bất ngờ; lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ công tác tập huấn cán bộ, ra quân huấn luyện đầu năm 2015; tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, tổ chức huấn luyện cho các đối tượng, trong đó huấn luyện lực lượng thường trực đạt 100%, huấn luyện lực lượng dân quân đạt 96,66%, lực lượng Tự vệ đạt 87,86%; lãnh đạo chặt chẽ hoạt động công tác Đảng - công tác chính trị. Chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị, phổ biến giáo dục pháp luật cho các đối tượng tại đơn vị; lãnh đạo chặt chẽ công tác xây dựng Đảng bộ, trong đó tập trung chỉ đạo tổ chức quán triệt nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị và các văn bản lãnh đạo của trên về nhiệm vụ QP - QSĐP, các văn bản chỉ đạo Đại hội Đảng bộ (ĐHĐB) các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XII của Đảng; chỉ đạo thành công ĐHĐB cấp cơ sở. Tham mưu cho UBND tỉnh kiện toàn, chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả Ban Hậu cần nhân dân - Hậu cần địa phương; thường xuyên bảo đảm tốt công tác kỹ thuật, quản lý bảo dưỡng, niêm cất vũ khí, trang thiết bị hiện có phục vụ hiệu quả nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ của LLVT tỉnh.

           

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Bùi Văn Tỉnh chỉ rõ trong thời gian tới ĐUQS tỉnh cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác chuẩn bị tổ chức thành công ĐHĐB Đảng bộ Quân sự tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020; tiếp tục duy trì nghiêm chế độ trực SSCĐ ở các cấp, chú trọng xây dựng các phương án, kế hoạch cùng cả hệ thống chính trị chủ động nắm chắc tình hình, tham gia bảo vệ an toàn ĐHĐB các cấp. Đồng thời chuẩn bị kế hoạch bồi dưỡng, tập huấn cho các đồng chí trong cấp ủy sau ĐHĐB để trở thành những hạt nhân lãnh đạo tốt. Cùng với đó, ĐUQS các cấp cần tiếp tục làm tốt việc nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng. Đẩy nhanh tiến độ huấn luyện cho các đối tượng, chỉ đạo nâng cao chất lượng huấn luyện diễn tập chỉ huy cơ quan; chuẩn bị tốt nội dung tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Đề án diễn tập giai đoạn 2015 - 2020; đẩy nhanh tiến độ bồi dưỡng kiến thức QPAN cho các đối tượng; tiếp tục kiếm tra, nắm tình hình, kết quả triển khai thực hiện Đề án 03 của Tỉnh ủy; chủ động thực hiện có hiệu quả công tác hậu cần tài chính, kỹ thuật bảo đảm sẵn sàng cho các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất của LLVT tỉnh...

           

Cũng tại hội nghị, dưới sự chủ trì của đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Ban thường vụ ĐUQS tỉnh cũng đã nhất trí thông qua nội dung chương trình ĐHĐB Đảng bộ Quân sự tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020, dự kiến diễn ra từ ngày 21 - 23/7/2015.

 

 

 

                                                                                Mạnh Hùng

 

Các tin khác


Triệt xoá điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép ma tuý tại chung cư Dạ Hợp

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh cho biết, sau một thời gian điều tra, xác minh, trưa 23/4, đơn vị đã phối hợp Công an TP Hòa Bình triệt phá thành công tụ điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý tại chung cư Dạ hợp 12 tầng thuộc tổ 5, phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình do Bùi Tuấn Anh (SN 1987) cầm đầu.

Trao quyết định giảm án phạt tù cho 9 phạm nhân

Sáng 25/4, Trại Tạm giam Công an tỉnh Hoà Bình đã tổ chức công bố quyết định giảm án phạt tù có thời hạn cho các phạm nhân đủ điều kiện giảm án nhân dịp 30/4/2024. Trong 9 phạm nhân được trao quyết định giảm án có 2 phạm nhân được giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù và đã được tha ngày 16/4/2024; 7 phạm nhân được giảm từ 2 - 7 tháng phạt tù.

Đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày (từ 27/4 đến 1/5). Đây sẽ là thời điểm người dân có nhu cầu đi thăm thân, tham quan, du lịch tăng cao, dẫn đến lượng người, phương tiện tham gia giao thông sẽ gia tăng đột biến. Trước tình hình đó, Sở Giao thông vận tải (GTVT) đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn trong suốt thời gian nghỉ lễ.

8 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Năm 2023, UBND huyện Lạc Thủy đã công nhận 8/10 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Hiện, toàn huyện có 112 tổ hòa giải ở cơ sở và 706 hòa giải viên.

Phát hiện kho hàng đông lạnh chứa gần 1 tấn thực phẩm 'bẩn'

Đội cảnh sát kinh tế, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) phối hợp với Đội quản lý thị trường số 22 ra quyết định kiểm tra số hàng hóa tại kho địa chỉ số 489 Hoàng Quốc Việt, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, phát hiện gần 1 tấn thực phẩm gồm các loại thịt lợn, thịt bò, thịt gà đều là sản phẩm đông lạnh đóng túi, một số đã tẩm ướp sẵn để đưa đi tiêu thụ.

Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn PCCC” thành phố Hoà Bình

Sáng 23/4, UBND thành phố Hoà Bình tổ chức Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ "Tổ liên gia an toàn PCCC" năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục