(HBĐT) - An Bình là một xã vùng sâu của huyện Lạc Thuỷ, cách trung tâm huyện 30km về phía Nam. Xã tiếp giáp với nhiều xã, huyện, tỉnh bạn như: xã An Lạc, huyện Lạc Thuỷ; xã Xích Thổ, xã Gia Sơn, xã Gia Lâm và xã Thạch Bình thuộc huyện Nho Quan (Ninh Bình); xã Hữu Lợi, huyện Yên Thuỷ. Tình hình tội phạm và tai, tệ nạn xã hội tại địa bàn giáp ranh diễn biến phức tạp, gây mất ổn định an ninh, trật tự và ảnh hưởng tới cuộc sống bình yên của nhân dân.

 

Để giữ vững an ninh, trật tự khu vực giáp ranh, tạo tiền đề thúc đẩy kinh tế – xã hội địa phương phát triển, Đảng ủy, UBND xã An Bình ban hành nhiều chỉ thị, nghị quyết về công tác đảm bảo an ninh, trật tự. Tổ chức hội nghị quân dân chính tuyên truyền pháp luật, phổ biến phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm, tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ của nhân dân trong phong trào  toàn dân bảo vệ ANTQ. Chỉ đạo các tổ chức quần chúng như: thanh niên, phụ nữ, hội phụ nữ, cựu chiến bình... tích cực vận động đoàn viên, hội viên và gia đình nói không ma túy và tệ nạn xã hội, nâng cao ý thức phòng chống tội phạm ngay tại cơ sở. Đồng thời tổ chức hội nghị với các địa phương vùng giáp ranh để bàn giải pháp đảm bảo an ninh, trật tự, xây dựng quy chế phối hợp và trao  đổi thông tin về công tác an ninh. Kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi phạm tội ngay tại cơ sở. Trong 5 năm qua, các cấp, các ngành ở An Bình đã tổ chức 12 đợt tuyên truyền với 228 cuộc họp nhân dân cho 19 thôn, thông qua các buổi họp đã tổ chức phát động phong trào quần chúng bảo vệ ANTQ; vận động 45.561 lượt người ở độ tuổi 15 trở lên tham gia học tập chủ trương, chính sách, pháp luật, tích cực tham gia tố giác tội phạm, bài trừ tệ nạn xã hội, ký cam kết cho từng hộ, từng người không vi phạm pháp luật, không mắc vào các tệ nạn xã hội và ma tuý. Định kỳ hàng tháng, các địa phương khu vực  giáp ranh tổ chức giao ban, thông báo tình hình có liên quan đến ANTT, những vấn đề mới nổi, bức xúc trong nhân dân và tìm giải pháp giải quyết dứt điểm, không để hình thành điểm nóng. Điển hình như vụ Nguyễn Văn Thắng ở Nho Quan, Ninh Bình đã lợi dụng khu vực giáp ranh đã đưa 19 tép hêrôin vào địa bàn. Qua công tác nắm tình hình, lực lượng Công an xã đã phối hợp với quần chúng nhân dân bắt gọn đối tượng. Vụ tên Phạm Văn Hùng ở thôn chợ Đập, xã An Bình tàng trữ trái phép 15kg thuốc nổ không rõ nguồn gốc đã bị nhân dân phát hiện, tố giác.. Phong trào “người phạm tội ra tự thú” đã thu được kết quả rất đáng kích lệ. Đã vận động được 7 đối tượng ra tự thú, ngoài ra còn vận động thu hồi 7 khẩu súng săn trái phép, 01 quả lựu đạn, 10 kíp nổ, nhân dân đã nhận quản lý, giáo dục tại nhà 19 đối tượng. Để phong trào được duy trì và phát triển sâu rộng cần phải làm tốt công tác phát động quần chúng kết hợp với đẩy mạnh cuộc vận động “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” tại khu dân cư. Do vậy, các cấp, các ngành đã chỉ đạo, tổ chức cho 1530/1530 gia đình đăng ký gia đình văn hoá, kết quả bình xét đã có 1.082 gia đình, chiếm 70% đạt gia đình văn hoá,  9 làng văn hoá cấp huyện. Bên cạnh đó, cấp uỷ, chính quyền xã thường xuyên quan tâm, củng cố 19 tổ an ninh nhân dân, 19 tổ hoà giải nhân dân với 133 thành viên, 19 tổ tuần tra bảo vệ với 95 đồng chí, 01 tổ cơ động.

 

Công an xã An Bình thường xuyên được củng cố, kiện toàn với 21 đồng chí. 100% đồng chí đều có bản lĩnh chính trị vững vàng, được nhân dân tin yêu, ủng hộ. Nhờ đó, hầu hết các vụ việc phức tạp về an ninh đều được Công an xã giải quyết dứt điểm ngay tại cơ sở, đồng thời giúp lực lượng Công an các cấp điều tra, khám phá kịp thời nhiều vụ án, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự xã hội của địa phương và an ninh tại khu vực giáp ranh.

 

 

 

                                                                              Như Hùng

                                                                               (CA tỉnh)

 

 

 

Các tin khác


Triệt xoá điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép ma tuý tại chung cư Dạ Hợp

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh cho biết, sau một thời gian điều tra, xác minh, trưa 23/4, đơn vị đã phối hợp Công an TP Hòa Bình triệt phá thành công tụ điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý tại chung cư Dạ hợp 12 tầng thuộc tổ 5, phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình do Bùi Tuấn Anh (SN 1987) cầm đầu.

Trao quyết định giảm án phạt tù cho 9 phạm nhân

Sáng 25/4, Trại Tạm giam Công an tỉnh Hoà Bình đã tổ chức công bố quyết định giảm án phạt tù có thời hạn cho các phạm nhân đủ điều kiện giảm án nhân dịp 30/4/2024. Trong 9 phạm nhân được trao quyết định giảm án có 2 phạm nhân được giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù và đã được tha ngày 16/4/2024; 7 phạm nhân được giảm từ 2 - 7 tháng phạt tù.

Đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày (từ 27/4 đến 1/5). Đây sẽ là thời điểm người dân có nhu cầu đi thăm thân, tham quan, du lịch tăng cao, dẫn đến lượng người, phương tiện tham gia giao thông sẽ gia tăng đột biến. Trước tình hình đó, Sở Giao thông vận tải (GTVT) đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn trong suốt thời gian nghỉ lễ.

8 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Năm 2023, UBND huyện Lạc Thủy đã công nhận 8/10 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Hiện, toàn huyện có 112 tổ hòa giải ở cơ sở và 706 hòa giải viên.

Phát hiện kho hàng đông lạnh chứa gần 1 tấn thực phẩm 'bẩn'

Đội cảnh sát kinh tế, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) phối hợp với Đội quản lý thị trường số 22 ra quyết định kiểm tra số hàng hóa tại kho địa chỉ số 489 Hoàng Quốc Việt, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, phát hiện gần 1 tấn thực phẩm gồm các loại thịt lợn, thịt bò, thịt gà đều là sản phẩm đông lạnh đóng túi, một số đã tẩm ướp sẵn để đưa đi tiêu thụ.

Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn PCCC” thành phố Hoà Bình

Sáng 23/4, UBND thành phố Hoà Bình tổ chức Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ "Tổ liên gia an toàn PCCC" năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục