Các bị cáo đã tỏ thái độ ăn năn, hối cải trước phiên tòa xét xử.

Các bị cáo đã tỏ thái độ ăn năn, hối cải trước phiên tòa xét xử.

(HBĐT) - Ngày 28/7, tại huyện Kim Bôi, TAND tỉnh đã mở phiên tòa lưu động xét xử phúc thẩm theo đơn kháng cáo đối với bản án sơ thẩm do TAND huyện Lạc Sơn xử phạt về tội “Cố ý gây thương tích” của các bị cáo Bùi Văn Phục (sinh năm 1995), Bùi Văn Vượt (sinh năm 1994), Bùi Văn Quynh (sinh năm 1994), Bùi Văn Nhân (sinh năm 1994), Bùi Văn Tý (sinh năm 1994) đều trú tại xã Định Cư (Lạc Sơn).

           

Theo bản án sơ thẩm, vào khoảng 21h30 ngày 21/8/2014, Bùi Văn Phục, Bùi Văn Vượt, Bùi Văn Đông, Bùi Văn Quynh, Bùi Văn Nhân, Bùi Văn Tý đi chơi bằng xe máy tại khu vực xóm Bai (Định Cư). Khi đi đến khu vực xóm Bai Ngoài thì cả nhóm gặp Bùi Văn Diệm (sinh năm 1993) chở theo Bùi Văn Cường (sinh năm 1994) đều trú tại xóm Biu, xã Hương Nhượng (Lạc Sơn) đi qua. Lúc này cả nhóm cho rằng Cường và Diệm có hành vi, thái độ khiêu khích nên đã quay xe đuổi theo. Khi đuổi kịp, cả nhóm đã xông vào đấm, đá vào người Cường và Diệm. Tiếp đó, Bùi Văn Quynh, Bùi Văn Phục, Bùi Văn Vượt, Bùi Văn Nhân và Bùi Văn Đông nhổ gậy ở bờ rào cạnh đường xông vào đánh tiếp. Do bị nhiều người đánh nên Cường và Diệm bỏ chạy. Khi thấy có nhiều người dân chạy đến, Bùi Văn Phục cùng đồng bọn lên xe máy bỏ chạy. Riêng Bùi Văn Quynh do trời tối nên đã lấy nhầm chiếc xe của Bùi Văn Diệm đi về hướng Định Cư - Chí Đạo. Tuy nhiên, đi được khoảng 500m thì đã tự gây tai nạn dẫn đến chấn thương nặng đã được những người xung quanh đưa đi cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện tỉnh.

           

Sự việc được báo đến cơ quan chức năng, đến ngày 22/8/2014 các bị cáo đã đến cơ quan Công an huyện Lạc Sơn đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Quá trình điều tra, cơ quan CSĐT Công an huyện Lạc Sơn đã xác định Bùi Văn Diệm bị tổn thương 2% sức khỏe; Bùi Văn Cường bị tổn thương 12% sức khỏe so với trước khi bị hại.

           

Với hành vi phạm tội nêu trên, HĐXX TAND huyện Lạc Sơn đã tuyên phạt mức án 9 tháng tù cho các bị cáo Bùi Văn Phục, Bùi Văn Quynh, Bùi Văn Nhân, Bùi Văn Tý; tuyên phạt mức án 7 tháng tù cho bị cáo Bùi Văn Vượt, 6 tháng tù (treo) cho bị cáo Bùi Văn Đông. Cho rằng mức án trên là quá nặng, các bị cáo Bùi Văn Phục, Bùi Văn Quynh, Bùi Văn Vượt, Bùi Văn Tý, Bùi Văn Nhân đã làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và xin được hưởng án treo. Sau khi xem xét toàn diện nội dung vụ án, HĐXX đã không chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của các bị cáo; đồng ý cải sửa hình phạt cho các bị cáo Bùi Văn Phục, Bùi Văn Vượt từ án tù giam sang án tù treo do gia đình các bị cáo có người thân có công với cách mạng.

 

 

 

                                                                             Mạnh Hùng    

 

Các tin khác


Triệt xoá điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép ma tuý tại chung cư Dạ Hợp

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh cho biết, sau một thời gian điều tra, xác minh, trưa 23/4, đơn vị đã phối hợp Công an TP Hòa Bình triệt phá thành công tụ điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý tại chung cư Dạ hợp 12 tầng thuộc tổ 5, phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình do Bùi Tuấn Anh (SN 1987) cầm đầu.

Trao quyết định giảm án phạt tù cho 9 phạm nhân

Sáng 25/4, Trại Tạm giam Công an tỉnh Hoà Bình đã tổ chức công bố quyết định giảm án phạt tù có thời hạn cho các phạm nhân đủ điều kiện giảm án nhân dịp 30/4/2024. Trong 9 phạm nhân được trao quyết định giảm án có 2 phạm nhân được giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù và đã được tha ngày 16/4/2024; 7 phạm nhân được giảm từ 2 - 7 tháng phạt tù.

Đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày (từ 27/4 đến 1/5). Đây sẽ là thời điểm người dân có nhu cầu đi thăm thân, tham quan, du lịch tăng cao, dẫn đến lượng người, phương tiện tham gia giao thông sẽ gia tăng đột biến. Trước tình hình đó, Sở Giao thông vận tải (GTVT) đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn trong suốt thời gian nghỉ lễ.

8 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Năm 2023, UBND huyện Lạc Thủy đã công nhận 8/10 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Hiện, toàn huyện có 112 tổ hòa giải ở cơ sở và 706 hòa giải viên.

Phát hiện kho hàng đông lạnh chứa gần 1 tấn thực phẩm 'bẩn'

Đội cảnh sát kinh tế, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) phối hợp với Đội quản lý thị trường số 22 ra quyết định kiểm tra số hàng hóa tại kho địa chỉ số 489 Hoàng Quốc Việt, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, phát hiện gần 1 tấn thực phẩm gồm các loại thịt lợn, thịt bò, thịt gà đều là sản phẩm đông lạnh đóng túi, một số đã tẩm ướp sẵn để đưa đi tiêu thụ.

Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn PCCC” thành phố Hoà Bình

Sáng 23/4, UBND thành phố Hoà Bình tổ chức Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ "Tổ liên gia an toàn PCCC" năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục