Chiếc kẻng gắn bó với người dân xóm Nam Hòa từ năm 1985 đã trở thành kỷ vật được nhân dân trao tặng vào phòng truyền thống của Công an tỉnh.
(HBĐT) - Suốt từ những năm kháng chiến chống Mỹ (1964) cho đến nay, tiếng kẻng vẫn luôn đồng hành và giữ bình yên cho người dân xóm Nam Hòa, xã Xuất Hóa (Lạc Sơn).
Ông Vũ Tuấn Sửu, Trưởng xóm Nam Hòa chia sẻ: Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, khu vực xóm Nam Hòa là một trong những nơi máy bay Mỹ thường xuyên đến ném bom. Trước tình hình đó, nhân dân trong xóm đã nhặt vỏ quả bom để làm hiệu lệnh cho nhân dân vào hầm trú ẩn khi máy bay Mỹ tới đánh phá. Khi thời bình, tiếng kẻng lại trở thành hiệu lệnh trong lao động, sản xuất của xóm. Còn từ năm 1986 đến nay, tiếng kẻng được sử dụng làm hiệu lệnh tập hợp nhân dân tham gia vây bắt tội phạm và báo hiệu giờ giới nghiêm của xóm.
Trải qua hơn 50 năm (1964 - 2015) tiếng kẻng ở xóm Nam Hòa không chỉ góp phần hạn chế thiệt hại người và của trong thời kỳ Mỹ dùng không quân đánh phá miền Bắc; tăng cường hiệu lực quản lý, tổ chức sản xuất và sinh hoạt trong thời kỳ bao cấp mà nhiều năm qua mô hình “tiếng kẻng bình yên” đã góp phần tích cực ổn định tình hình ANTT ở Nam Hòa. Ông Vũ Tuấn Sửu cho biết thêm: Là xóm giáp ranh với thị trấn Vụ Bản nên trước đây, Nam Hòa khá phức tạp về ANTT, nhất là tình hình tội phạm ma túy và TNXH. Tuy nhiên, từ tiếng kẻng báo động của nhân dân, nhiều năm qua, tổ an ninh nhân dân và các tổ tự quản xóm đã phối hợp với lực lượng Công an xã, Công an huyện giải quyết có hiệu quả nhiều vụ việc phức tạp về ANTT, vây bắt tội phạm, giải quyết các vụ việc về ANTT nổi cộm, đấu tranh triệt phá các điểm mua bán lẻ trái phép ma túy, giữ gìn ANTT. Từ việc thực hiện có hiệu quả mô hình “tiếng kẻng bình yên”, tình hình ANTT ở Nam Hòa đã cơ bản ổn định, các vụ việc liên quan đến ANTT được hạn chế. Trước đây, bình quân mỗi năm xóm thường xảy ra từ 10 - 15 vụ việc, đến nay giảm xuống chỉ còn 1 - 2 vụ việc.
Xuất phát từ Nam Hòa, đến nay mô hình “tiếng kẻng bình yên” đã được nhân rộng ra các nơi trong toàn huyện đã góp phần tích cực giữ gìn ANTT ở cơ sở. Ngoài Nam Hòa, mô hình này đã xuất hiện nhiều điểm sáng như ở Bình Cảng. Tính từ năm 2007 đến nay, lực lượng an ninh ở Bình Cảng đã phối hợp với lực lượng chức năng giải quyết có hiệu quả nhiều vụ việc phức tạp về ANTT. Qua đây, nhân dân còn cung cấp cho lực lượng Công an hàng trăm nguồn tin có giá trị, góp phần khám phá hàng chục vụ án các loại, thu hồi và hoàn trả cho nhân dân nhiều tài sản có giá trị.
P.V