Thay mặt lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh, đại tá Nguyễn Quốc Bảo, Phó Chính uỷ Bộ CHQS tỉnh tặng danh hiệu thi đua xuất sắc cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua Quyết thắng của LLVT tỉnh.

Thay mặt lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh, đại tá Nguyễn Quốc Bảo, Phó Chính uỷ Bộ CHQS tỉnh tặng danh hiệu thi đua xuất sắc cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua Quyết thắng của LLVT tỉnh.

(HBĐT) - Ngày 8/12, UBND thành phố Hoà Bình đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác QP - QSĐP năm 2015 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2016.

 

Thực hiện nhiệm vụ công tác QP - QSĐP năm 2015 cơ quan Quân sự  thành phố đã phối hợp với các ngành đoàn thể và các đơn vị đứng chân trên địa bàn phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị; giữ vững đoàn kết trong lãnh đạo, chỉ huy, đoàn kết quân dân tổ chức triển khai hoàn thành cơ bản, toàn diện các mặt công tác. Bồi dưỡng kiến thức QPAN, xây dựng lực lượng, SSCĐ, huấn luyện, nâng cao sức mạnh tổng hợp cho LLVT, công tác hậu cần kỹ thuật đảm bảo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện SSCĐ cho LLVT thành phố Hoà Bình. Trong đó, hội đồng giáo dục QPAN thành phố đã tổ chức giáo dục QPAN cho 5.221 học sinh, sinh viên, kiểm tra, đánh giá 100% đạt yêu cầu, tổ chức 2 lớp học kỳ quân đội cho 150 thanh, thiếu niên. Về công tác xây dựng lực lượng, cơ quan quân sự các cấp của thành phố đã thường xuyên kiện toàn tổ chức biên chế theo đúng quy định. Lực lượng lượng DQTV được xây dựng đúng luật và Đề án “Tổ chức xây dựng lực lượng DQTV trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2012 - 2015” đảm bảo tinh gọn, rộng khắp. 100% thôn, xóm tổ dân phố có lực lượng dân quân, cơ quan xí nghiệp, nhà máy có lực lượng tự vệ; đăng ký, quản lý số lượng, chất lượng nguồn dự bị động viên đảm bảo theo quy định. Tổ chức sắp xếp ổn định tổ chức biên chế cho các đơn vị đảm bảo 100% theo chỉ tiêu, kế hoạch với phương châm “gần, gọn, quân đâu, cán đó”. Trong năm 2015, Thành phố Hoà Bình cũng đã đảm bảo hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển quân trong đó tỷ lệ đảng viên chiếm 10%. Cơ quan Quân sự các cấp của thành phố tiếp tục duy trì thực hiện nghiên công tác SSCĐ, huấn luyện nâng cao sức mạnh tổng hợp cho LLVT; đảm bảo công tác huấn luyện SSCĐ cho 100% đầu mối, đơn vị. Kết quả, 100% đạt yêu cầu. Trong đó, tỷ lệ khá giỏi đạt 77%. Trong huấn luyện đã kết hợp với làm công tác dân vận, đã huy động trên 2000 ngày công, hàng chục lượt xe cơ giới; vận động 13 hộ dân hiến hơn 1.200m2 đất để làm đường giao thông; nâng cấp, làm mới 1.150m đường bê tông, dọn vệ sinh môi trường trên 6,5km đường làng, ngõ xóm; xây dựng 203m kênh mương nội đồng, 2 nhà văn hoá...

 

Phát huy những kết quả đạt được, UBND thành phố đã thống nhất triển khai nhiệm vụ công tác năm 2016 với 9 nội dung.Trong đó, tập trung vào việc tiếp tục triển khai sâu rộng nhiệm vụ QP - QSĐP năm 2016 tới các cấp, các ngành và từng CBCS LLVT và nhân dân; làm tốt công tác xây dựng lực lượng DQTV, DBĐV, công tác tuyển quân, tuyển sinh quân sự đảm bảo đúng luật, đúng pháp lệnh đủ chỉ tiêu và có chất lượng tốt; nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập gắn với thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng NTM... Nhân dịp này, Bộ CHQS tỉnh đã tặng danh hiệu tiên tiến cho 6 tập thể, danh hiệu chiến sỹ thi đua cơ sở, danh hiệu chiến sỹ thi đua tiên tiến cho 8 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua Quyết thắng của LLVT tỉnh; UBND thành phố Hoà Bình tặng giấy khen cho 11 tập thể, 17 cá nhân; Ban CHQS thành phố tặng giấy khen cho 2 tập thể, 9 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác QP - QSĐP năm 2015.

 

*Huyện Kim Bôi vừa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Quốc phòng – Quân sự địa phương năm 2015 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2016.

 

Lãnh đạo huyện Kim Bôi trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác QP – QS địa phương năm 2015.

 

Năm 2015, công tác Quốc phòng – Quân sự địa phương của huyện Kim Bôi đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và đạt được nhiều kết quả. Theo đó, năm 2015 huyện đã duy trì thực hiện nghiêm chế độ trực chỉ huy, trực ban, trực sẵn sàng chiến đấu, sẵn sàng ứng phó kịp thời khi có tình huống xảy ra; Tổ chức tốt việc huấn luyện giáo dục chính trị, bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng năm 2015), công tác giao nhận quân năm 2015 (đạt 100% chỉ tiêu tỉnh giao. Trong năm, đã tổ chức huấn luyện cho các lực lượng, chỉ đạo diễn tập trị an cho 6 xã (100% kế hoạch). Trong huấn luyện và diễn tập kết hợp với công tác dân vận, vận động nhân dân tham gia trên 7 nghìn  ngày công, để tu sửa được 6300m đường nước sạch, nạo vét trên gần 2.900m kênh mương nội đồng. xây dựng 4,2km đường bê tông và 1 km đường cấp phối với tổng giá trị trên 3 tỉ đồng.

 

Bên cạnh đó, công tác chính sách hậu phương quân đội được thực hiện có hiệu quả, năm qua đã giải quyết chế độ cho 633 đối tượng theo quyết định 62 của Thủ tướng Chính phủ với tổng số tiền gần 2 tỉ đồng.Việc xây dựng nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân luôn được quan tâm củng cố. Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tiếp tục duy trì có hiệu quả…

 

Phát huy những kết quả đã đạt được, trong năm 2016 huyện Kim Bôi tiếp tục nâng cao chất lượng GDQP cho toàn dân; Tích cực đổi mới phương pháp huấn luyện; Chủ động triển khai thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - quân sự địa phương tới các cấp, các ngành...

 

Nhân dịp này, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tặng giấy khen cho 2 tập thể, 5 cá nhân có thành tích tốt trong phong trào thi đua Quyết thắng trong lực lượng vũ trang năm 2015; UBND huyện tặng giấy khen cho 11 tập thể, 12 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng – quân sự địa phương năm 2015.

 

 

                                                                  Mạnh Hùng - Thoa Bùi (CTV)

 

 

 

Các tin khác


Triệt xoá điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép ma tuý tại chung cư Dạ Hợp

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh cho biết, sau một thời gian điều tra, xác minh, trưa 23/4, đơn vị đã phối hợp Công an TP Hòa Bình triệt phá thành công tụ điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý tại chung cư Dạ hợp 12 tầng thuộc tổ 5, phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình do Bùi Tuấn Anh (SN 1987) cầm đầu.

Trao quyết định giảm án phạt tù cho 9 phạm nhân

Sáng 25/4, Trại Tạm giam Công an tỉnh Hoà Bình đã tổ chức công bố quyết định giảm án phạt tù có thời hạn cho các phạm nhân đủ điều kiện giảm án nhân dịp 30/4/2024. Trong 9 phạm nhân được trao quyết định giảm án có 2 phạm nhân được giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù và đã được tha ngày 16/4/2024; 7 phạm nhân được giảm từ 2 - 7 tháng phạt tù.

Đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày (từ 27/4 đến 1/5). Đây sẽ là thời điểm người dân có nhu cầu đi thăm thân, tham quan, du lịch tăng cao, dẫn đến lượng người, phương tiện tham gia giao thông sẽ gia tăng đột biến. Trước tình hình đó, Sở Giao thông vận tải (GTVT) đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn trong suốt thời gian nghỉ lễ.

8 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Năm 2023, UBND huyện Lạc Thủy đã công nhận 8/10 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Hiện, toàn huyện có 112 tổ hòa giải ở cơ sở và 706 hòa giải viên.

Phát hiện kho hàng đông lạnh chứa gần 1 tấn thực phẩm 'bẩn'

Đội cảnh sát kinh tế, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) phối hợp với Đội quản lý thị trường số 22 ra quyết định kiểm tra số hàng hóa tại kho địa chỉ số 489 Hoàng Quốc Việt, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, phát hiện gần 1 tấn thực phẩm gồm các loại thịt lợn, thịt bò, thịt gà đều là sản phẩm đông lạnh đóng túi, một số đã tẩm ướp sẵn để đưa đi tiêu thụ.

Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn PCCC” thành phố Hoà Bình

Sáng 23/4, UBND thành phố Hoà Bình tổ chức Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ "Tổ liên gia an toàn PCCC" năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục