Nhà thờ xứ Riệc được quan tâm, tạo điều kiện xây dựng khang trang, rộng rãi để người dân yên tâm sinh hoạt tôn giáo.

Nhà thờ xứ Riệc được quan tâm, tạo điều kiện xây dựng khang trang, rộng rãi để người dân yên tâm sinh hoạt tôn giáo.

(HBĐT) - Mỹ Thành là xã vùng sâu, vùng xa của huyện Lạc Sơn, cách trung tâm huyện hơn 20km. Đây là xã thuộc diện khó khăn của Lạc Sơn nhưng là địa phương có số đồng bào theo đạo công giáo đông nhất với 2.169 tín đồ, chiếm 82% tín đồ công giáo toàn huyện. Thực hiện chủ trương, chính sách của đảng, nhà nước đối với công tác tôn giáo, những năm qua cấp ủy, chính quyền địa phương đã luôn tạo điều kiện để hoạt động tôn giáo trên địa bàn Mỹ Thành diễn ra đúng pháp luật, góp phần ổn định chính trị, phát triển KT – XH.

 

Đạo công giáo được truyền vào Mỹ Thành từ đầu năm 1913. Xã có tổng số 927 hộ với 4.356 khẩu, trong đó có 497 hộ với 2.169 là tín đồ công giáo. Toàn xã có 2 cán bộ thôn bản và 2 người có uy tín là đồng bào công giáo. Ban hành giáo giáo xứ đã được UBND tỉnh công nhận từ năm 2007; hiện trên địa bàn xã Mỹ Thành có 1 chức sắc, 3 chức việc và 7 người trong Ban hành giáo. Về cơ sở thờ tự tại đây có 1 nơi thờ tự chung đó là Nhà thờ Riệc (nhà xứ) với tổng diện tích đất đã được cấp Giấy CN QSD đất và 1 nhà thờ họ tại xóm Đồi Cả.

 

Đồng chí Quách Văn Danh – Bí thư Đảng ủy xã khẳng định: Thực hiện Nghị định số 92/2012/NĐ-CP của Chính phủ về thực hiện nhất quán chính sách đại đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo; thời gian qua cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương đã tập trung tuyên truyền cho đồng bào hiểu hơn về chính sách tôn giáo của Đảng và nhà nước. Khối dân vận xã đã phối hợp với UBND, MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội vận động nhân dân hoạt động tôn giáo phải gắn liền với phát triển KT – XH góp phần xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới. Công tác quản lý hành chính nhà nước đối với tôn giáo đã được thực hiện một cách nghiêm túc, đúng pháp luật. Đa số bà con giáo dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước cũng như mọi nội quy, quy định của địa phương. Năm 2015 trên địa bàn xã tuyệt đối không có biểu hiện cuồng tín hay lợi dụng tôn giáo để nói đi ngược lại đường lối của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước.

 

Thiết thực quan tâm đến đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào tôn giáo, năm 2015 huyện Lạc Sơn đã, đầu tư xây dựng, cải thiện hệ thống cơ sở hạ tầng cho Mỹ Thành. Cụ thể, đến nay toàn xã đã có 30,6 km đường giao thông nông thôn được bê tông hóa (chiếm 91%), chỉ còn lại 3 km đường đất. Cơ sở vật chất ngành giáo dục được quan tâm đầu tư, xây dựng, hạn chế tỷ lệ học sinh bỏ học, không có học sinh vi phạm pháp luật; trường THCS của xã đang làm thủ tục đề nghị thẩm định trường đạt chuẩn Quốc gia. Tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng giảm xuống còn 17,2%. Các phong trào văn hóa, văn nghệ, TDTT được quan tâm; chính sách an sinh xã hội đảm bảo đúng đối tượng. Thu nhập bình quân đầu người năm 2015 ước đạt 18,5 triệu đồng. Đời sống người dân được cả thiện và từng bước nâng lên rõ rệt.

 

Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi, công tác tôn giáo ở Mỹ Thành hiện đang tồn tại một số hạn chế như: còn có hiện tượng sinh hoạt tôn giáo không đúng nơi thờ tự; hoạt động từ thiện liên quan đến tôn giáo chưa báo cáo đầy đủ với chính quyền địa phương….

 

Với phương châm tạo điều kiện cho tôn giáo hoạt động đúng pháp luật, đồng chí Bí thư Đảng ủy xã cho biết: Địa phương đang tăng cường công tác phối hợp trong quản lý hoạt động tôn giáo giữa các cấp, các ngành. Trong đó, tập trung quan tâm, giải quyết dứt điểm việc chuyển đổi đất để xây dựng nhà thợ họ xóm Sỳ và xóm Đồi Cả. Sắp tới ngày lễ Noel, quan điểm của chính quyền địa phương là tạo điều kiện để đồng bào tôn giáo tổ chức các hoạt động theo đúng nghi lễ truyền thống. Xã cũng triển khai lực lượng công an, dân quân tự vệ để bảo vệ cho bà con có một ngày lễ an toàn. Địa phương cũng sẽ đến thăm hỏi, tặng quà các chức sắc, chức việc, ban hành giáo và người có uy tín là đồng bào công giáo.

                                                                            

 

                                                          Dương Liễu

 

 

Các tin khác


Bốc đầu xe mô tô để quay clip tung lên mạng, 2 nam sinh bị phạt 7 triệu đồng

Công an huyện Cao Phong cho biết vừa hoàn thiện hồ sơ và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7 triệu đồng đối với 2 trường hợp gây mất an toàn giao thông và đăng, chia sẻ thông tin xấu độc trên mạng internet.

Triệt xoá điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép ma tuý tại chung cư Dạ Hợp

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh cho biết, sau một thời gian điều tra, xác minh, trưa 23/4, đơn vị đã phối hợp Công an TP Hòa Bình triệt phá thành công tụ điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý tại chung cư Dạ hợp 12 tầng thuộc tổ 5, phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình do Bùi Tuấn Anh (SN 1987) cầm đầu.

Trao quyết định giảm án phạt tù cho 9 phạm nhân

Sáng 25/4, Trại Tạm giam Công an tỉnh Hoà Bình đã tổ chức công bố quyết định giảm án phạt tù có thời hạn cho các phạm nhân đủ điều kiện giảm án nhân dịp 30/4/2024. Trong 9 phạm nhân được trao quyết định giảm án có 2 phạm nhân được giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù và đã được tha ngày 16/4/2024; 7 phạm nhân được giảm từ 2 - 7 tháng phạt tù.

Đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày (từ 27/4 đến 1/5). Đây sẽ là thời điểm người dân có nhu cầu đi thăm thân, tham quan, du lịch tăng cao, dẫn đến lượng người, phương tiện tham gia giao thông sẽ gia tăng đột biến. Trước tình hình đó, Sở Giao thông vận tải (GTVT) đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn trong suốt thời gian nghỉ lễ.

8 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Năm 2023, UBND huyện Lạc Thủy đã công nhận 8/10 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Hiện, toàn huyện có 112 tổ hòa giải ở cơ sở và 706 hòa giải viên.

Phát hiện kho hàng đông lạnh chứa gần 1 tấn thực phẩm 'bẩn'

Đội cảnh sát kinh tế, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) phối hợp với Đội quản lý thị trường số 22 ra quyết định kiểm tra số hàng hóa tại kho địa chỉ số 489 Hoàng Quốc Việt, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, phát hiện gần 1 tấn thực phẩm gồm các loại thịt lợn, thịt bò, thịt gà đều là sản phẩm đông lạnh đóng túi, một số đã tẩm ướp sẵn để đưa đi tiêu thụ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục