Đại diện lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh và Ban Tuyên giáo 11 huyện, thành uỷ ký kết quy chế phối hợp thực hiện công tác tuyên giáo trong LLVT năm 2016.

Đại diện lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh và Ban Tuyên giáo 11 huyện, thành uỷ ký kết quy chế phối hợp thực hiện công tác tuyên giáo trong LLVT năm 2016.

(HBĐT) - Ngày 5/1/2016, Bộ CHQS tỉnh - Ban Tuyên giáo 11 huyện, thành phố đã tổ chức tổng kết công tác phối hợp chỉ đạo công tác tuyên giáo trong LLVT tỉnh năm 2015 và ký kết quy chế phối hợp chỉ đạo công tác tuyên giáo trong LLVT tỉnh năm 2016. Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh, Ban tuyên giáo Tỉnh uỷ và Ban tuyên giáo 11 huyện, thành phố trong toàn tỉnh.

 

Tại hội nghị, các đại biểu đã khẳng định năm 2015, cơ quan chức năng của Bộ CHQS tỉnh và Ban tuyên giáo 11 huyện, thành phố đã bám sát chủ đề phối hợp; triển khai thực hiện có chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục, tuyên truyền sâu rộng định hướng kịp thời về Đại hội Đảng các cấp với nhiều hình thức phong phú, đa dạng nhằm định hướng công tác tuyên truyền về nhiệm vụ công tác QP - QSĐP. Đồng thời phối hợp chỉ đạo nâng cao nhận thức cho CBCS LLVT và các tầng lớp nhân dân về nhiệm vụ QP - QSĐP trong tình hình mới; đổi mới nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, tư tưởng, xây dựng đội ngũ CBCS LLVT có bản lĩnh chính trị vững vàng, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Kịp thời nắm bắt tư tưởng, dư luận xã hội; tham mưu đề xuất với cấp uỷ, chính quyền địa phương giải quyết tốt các vụ việc phức tạp nảy sinh từ cơ sở. Góp phần giữ vững AnCT - TTATXH trên địa bàn; góp phần giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong LLVT.

 

Từ những kết quả đã đạt được Bộ CHQS tỉnh và Ban Tuyên giáo 11 huyện thành uỷ đã thống nhất triển khai nhiệm vụ công tác năm 2016. Trong đó, tập trung vào thực hiện có hiệu quả công tác phối hợp chặt chẽ, tham mưu kịp thời, góp phần vào thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XIV, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021.

                                                                                       

                                                                      Mạnh Hùng

 

Các tin khác


Công an thành phố Hòa Bình bắt đối tượng trộm từng có 3 tiền án

Nhận tin báo của người dân về việc bị kẻ gian đột nhập trộm nhiều tài sản có giá trị, Công an TP Hòa Bình nhanh chóng vào cuộc xác minh, truy xét. Sau 3 giờ tích cực điều tra, đối tượng thực hiện vụ đột nhập trộm tài sản đã được làm rõ.

Bốc đầu xe mô tô để quay clip tung lên mạng, 2 nam sinh bị phạt 7 triệu đồng

Công an huyện Cao Phong cho biết vừa hoàn thiện hồ sơ và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7 triệu đồng đối với 2 trường hợp gây mất an toàn giao thông và đăng, chia sẻ thông tin xấu độc trên mạng internet.

Triệt xoá điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép ma tuý tại chung cư Dạ Hợp

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh cho biết, sau một thời gian điều tra, xác minh, trưa 23/4, đơn vị đã phối hợp Công an TP Hòa Bình triệt phá thành công tụ điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý tại chung cư Dạ hợp 12 tầng thuộc tổ 5, phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình do Bùi Tuấn Anh (SN 1987) cầm đầu.

Trao quyết định giảm án phạt tù cho 9 phạm nhân

Sáng 25/4, Trại Tạm giam Công an tỉnh Hoà Bình đã tổ chức công bố quyết định giảm án phạt tù có thời hạn cho các phạm nhân đủ điều kiện giảm án nhân dịp 30/4/2024. Trong 9 phạm nhân được trao quyết định giảm án có 2 phạm nhân được giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù và đã được tha ngày 16/4/2024; 7 phạm nhân được giảm từ 2 - 7 tháng phạt tù.

Đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày (từ 27/4 đến 1/5). Đây sẽ là thời điểm người dân có nhu cầu đi thăm thân, tham quan, du lịch tăng cao, dẫn đến lượng người, phương tiện tham gia giao thông sẽ gia tăng đột biến. Trước tình hình đó, Sở Giao thông vận tải (GTVT) đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn trong suốt thời gian nghỉ lễ.

8 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Năm 2023, UBND huyện Lạc Thủy đã công nhận 8/10 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Hiện, toàn huyện có 112 tổ hòa giải ở cơ sở và 706 hòa giải viên.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục