Công an xã Mai Hạ (Mai Châu) thường xuyên rà soát danh sách các đối tượng vi phạm trên địa bàn.
(HBĐT) - Những năm trước, xã Mai Hạ là một trong những điểm nóng về ma túy của huyện Mai Châu. Thời điểm cao nhất, cả xã có 35 người sử dụng ma túy; đã có 27 người chết vì ma túy.
Trước thực trạng đó, Công an xã đã tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền chủ động rà soát số người nghiện, nghi nghiện ma túy hiện có trên địa bàn. Nắm tình hình biến động của các đối tượng để kịp thời có hướng đấu tranh làm giảm tai tệ nạn có thể bùng phát trên địa bàn xã. UBND xã giao cho các ban, ngành, đoàn thể quản lý, giúp đỡ, theo dõi, động viên người nghiện đi cai tại các trung tâm và cộng đồng. Từ những biện pháp quyết liệt đó đến nay, tình trạng nghiện ma túy trên địa bàn xã giảm, chưa phát hiện người nghiện mới. Đến nay, trong số người nghiện của xã 16 người đã vận động được 10 người nghiện đi sử dụng methadone. Trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, xã đã phát huy tốt vai trò của 5 tổ an ninh, 13 tổ hòa giải, 38 tổ liên gia tự quản về an ninh trật tự. Tiêu biểu có tổ liên gia xóm Lầu luôn thực hiện tốt là mô hình điển hình của tỉnh. Các tổ hoạt động thường xuyên, là lực lượng giúp cho ban Công an xã nắm bắt tình hình cụ thể, giải quyết kịp thời các vụ việc xảy ra ở các xóm.
Để giữ vững an ninh nông thôn và xây dựng NTM, hàng năm, Công an xã đã chủ động xây dựng kế hoạch kết hợp với các ban, ngành, đoàn thể ở xã, Công an huyện, Phòng Tư pháp, Hạt Kiểm lâm tổ chức tuyên truyền tại các thôn, xóm về các bộ luật như: Luật Cư trú, Luật phòng- chống ma túy, Luật Hôn nhân gia đình, Luật Giao thông đường bộ... với hơn 1.000 lượt người tham dự. Tình hình an ninh nông thôn được đảm bảo giữ vững ổn định, không có tai tệ nạn xã hội như cờ bạc, mại dâm, đơn, thư khiếu nại vượt cấp và các vụ án nghiêm trọng xảy ra. Buôn bán trái phép chất ma túy chỉ còn 1 vụ, xảy ra 4 vụ trộm cắp tài sản công dân, Công an xã đã giải quyết 3 vụ, 1 vụ chuyển lên Công an huyện, không để tồn đọng vụ việc nào. Bên cạnh đó, xã Mai Hạ được công nhận cơ bản đạt 19 tiêu chí về NTM. Trong đó, công tác BVANTT, ATXH của lực lượng Công an xã đã góp phần hoàn thành tiêu chí số 19 trong chương trình xây dựng NTM của xã.
Nguyễn Tuyết (CTV)