Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tá Nguyễn Văn Trung, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám độc Công an tỉnh trao Bằng khen của Bộ Công an cho tập thể phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tá Nguyễn Văn Trung, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám độc Công an tỉnh trao Bằng khen của Bộ Công an cho tập thể phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh.

(HBĐT) - Công an tỉnh vừa tổ chức kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát truy nã tội phạm (21/2/1946 - 21/2/2016).

 

Tại buổi lễ kỷ niệm, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại chặng đường 70 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành của lực lượng cảnh sát truy nã tội phạm CAND Việt Nam nói chung và công an tỉnh nói riêng. Trong những năm qua, song song với công tác vừa xây dựng vừa chiến đấu, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (PC52) Công an tỉnh  đã vươn lên trở thành lực lượng nòng cốt trong truy bắt, vận động đối tượng truy nã ra đầu thú. Đơn vị đã tham mưu cho Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh, chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương thực hiện các biện pháp nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về công tác truy nã, truy tìm; phát động mạnh mẽ phong trào quần chúng tham gia công tác này; thực hiện rà soát, lập các loại hồ sơ liên quan đến đối tượng truy nã; tìm kiếm, phục vụ hiệu quả công tác xác minh, truy bắt và điều tra, xử lý đối tượng. Có thể nói, từ khi thành lập đơn vị chuyên trách đến nay, công tác truy nã tội phạm của Công an tỉnh  từng bước đảm bảo tính chuyên sâu, đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng chống tội phạm trong tình hình mới.

 

Nhân dịp này, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, đại tá Nguyễn Văn Trung – Giám đốc Công an tỉnh trao Bằng khen của Bộ Trưởng Bộ Công an cho tập thể phòng Truy nã tội phạm Công an tỉnh; 1 tập thể và 1 cá nhân được Tổng Cục cảnh sát tặng Bằng khen; 1 tập thể và 7 cá nhân được Giám đốc Công an tỉnh tặng Giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác truy bắt, vận động các đối tượng truy nã./.

 

                                                                   Ngô Thủy (C.A Tỉnh)

 

 

 

Các tin khác


Bốc đầu xe mô tô để quay clip tung lên mạng, 2 nam sinh bị phạt 7 triệu đồng

Công an huyện Cao Phong cho biết vừa hoàn thiện hồ sơ và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7 triệu đồng đối với 2 trường hợp gây mất an toàn giao thông và đăng, chia sẻ thông tin xấu độc trên mạng internet.

Triệt xoá điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép ma tuý tại chung cư Dạ Hợp

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh cho biết, sau một thời gian điều tra, xác minh, trưa 23/4, đơn vị đã phối hợp Công an TP Hòa Bình triệt phá thành công tụ điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý tại chung cư Dạ hợp 12 tầng thuộc tổ 5, phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình do Bùi Tuấn Anh (SN 1987) cầm đầu.

Trao quyết định giảm án phạt tù cho 9 phạm nhân

Sáng 25/4, Trại Tạm giam Công an tỉnh Hoà Bình đã tổ chức công bố quyết định giảm án phạt tù có thời hạn cho các phạm nhân đủ điều kiện giảm án nhân dịp 30/4/2024. Trong 9 phạm nhân được trao quyết định giảm án có 2 phạm nhân được giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù và đã được tha ngày 16/4/2024; 7 phạm nhân được giảm từ 2 - 7 tháng phạt tù.

Đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày (từ 27/4 đến 1/5). Đây sẽ là thời điểm người dân có nhu cầu đi thăm thân, tham quan, du lịch tăng cao, dẫn đến lượng người, phương tiện tham gia giao thông sẽ gia tăng đột biến. Trước tình hình đó, Sở Giao thông vận tải (GTVT) đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn trong suốt thời gian nghỉ lễ.

8 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Năm 2023, UBND huyện Lạc Thủy đã công nhận 8/10 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Hiện, toàn huyện có 112 tổ hòa giải ở cơ sở và 706 hòa giải viên.

Phát hiện kho hàng đông lạnh chứa gần 1 tấn thực phẩm 'bẩn'

Đội cảnh sát kinh tế, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) phối hợp với Đội quản lý thị trường số 22 ra quyết định kiểm tra số hàng hóa tại kho địa chỉ số 489 Hoàng Quốc Việt, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, phát hiện gần 1 tấn thực phẩm gồm các loại thịt lợn, thịt bò, thịt gà đều là sản phẩm đông lạnh đóng túi, một số đã tẩm ướp sẵn để đưa đi tiêu thụ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục