Cán bộ, chiến sỹ phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh triển khai phương án truy bắt tội phạm.

Cán bộ, chiến sỹ phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh triển khai phương án truy bắt tội phạm.

(HBĐT) - Ngày 21/2/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký ban hành Sắc lệnh số 23 hợp các Sở Cảnh sát với các Sở Liêm phóng trong toàn quốc thành Việt Nam Công an vụ; trong đó, tại khoản 2, Điều 2 Sắc lệnh quy định nhiệm vụ của Việt Nam Công an vụ là “Điều tra về những hành động trái phép và truy tầm người can phạm để giúp Tòa án trong sự trừng trị” góp phần không nhỏ trong công tác điều tra khám phá án, bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền cách mạng, bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân. Từ đó, ngày 21/2/1946 được xác định là ngày truyền thống lực lượng cảnh sát truy nã tội phạm.

 

    Cùng với lực lượng Công an cả nước, mặc dù phải đương đầu với cuộc chiến ác liệt chống địch đánh chiếm Hoà Bình lần thứ nhất, Ty Công an phải sơ tán, song vẫn tổ chức triển khai nghị quyết và củng cố kiện toàn bộ máy tổ chức, Ty Công an có 8 đơn vị, trong đó có Ban trật tự, Ban tư pháp,   đội điều tra... Thực hiện chủ trương của Tỉnh uỷ, tháng 6/1946, Ty Công an Hoà Bình đã mở nhiều đợt truy quét tội phạm, giải quyết các tệ nạn xã hội. Tập trung đánh mạnh vào bọn tội phạm trộm cắp, buôn lậu, cướp của, ổ gái điếm, tiệm hút, cờ bạc... Qua các đợt tấn công truy quét này ta đã truy bắt, đưa ra truy tố một số vụ án điển hình.

   Thực hiện Nghị định số 77 ngày 15/9/2009 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu, tổ chức bộ máy Bộ Công an, ngày 5/8/2010,  Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (PC52) Công an tỉnh được thành lập. Sau hơn 5 năm triển khai thực hiện mô hình tổ chức mới, lực lượng Cảnh sát truy nã  Công an tỉnh từng bước được kiện toàn, phát triển. Phát huy vai trò chủ công, Phòng PC52, các tổ chuyên trách các phòng nghiệp vụ và Công an các huyện, thành phố luôn vững vàng xung kích trên tuyến đầu bắt, vận động đối tượng truy nã. Công tác truy nã, truy tìm đã hoạt động đi vào chiều sâu hơn, có sự tập trung chỉ đạo sát, huy động được nhiều lực lượng tham gia truy bắt, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, huy động phương tiện, tập trung kinh phí... tốt hơn để phục vụ kịp thời truy bắt, vận động đối tượng truy nã ra đầu thú và thực hiện công tác truy tìm. Do đó, mặc dù “đầu vào” vẫn lớn do sự gia tăng của tội phạm nhưng “đầu ra” đã cao hơn do sự chủ động tấn công truy bắt của ta. Đã chỉ đạo lực lượng Cảnh sát truy nã tội phạm kết hợp đồng bộ giữa vận động đầu thú và truy bắt. Đối với những đối tượng có khả năng vận động đầu thú thì tích cực vận động, ngược lại đối tượng cố tình trốn tránh thì kiên quyết áp dụng các biện pháp nghiệp vụ truy bắt. Hoạt động truy bắt tập trung hơn, đạt được hiệu quả hơn so với trước. Số đối tượng truy nã nguy hiểm, đặc biệt nguy hiểm, trốn lâu, trốn sâu, trốn xa bắt được nhiều hơn so với giai đoạn trước khi thành lập phòng PC52. Để công tác bắt giữ tội phạm có hiệu quả, lực lượng Cảnh sát truy nã đã phải nằm vùng hàng tháng cùng ăn, cùng ở với nhân dân bản địa để tiến hành bắt giữ, bảo đảm tuyệt đối an toàn cho cán bộ, chiến sỹ cũng như người dân.

   Từ khi thành lập lực lượng chuyên trách đến nay, phòng PC52 đã xác lập, đấu tranh, xóa, phá nhiều chuyên án truy xét, bắt an toàn số đối tượng truy nã nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm, thu giữ nhiều vũ khí, công cụ phương tiện gây án. Kết quả đã bắt, vận động đầu thú, thanh loại 150 đối tượng, bắt 87 đối tượng, vận động đầu thú 63 đối tượng, trong đó có 23 đối tượng nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm. Điển hình hồi 20h30 ngày 6/2/2011, tổ công tác Phòng PC52 phối hợp với Công an huyện Lương Sơn thực hiện chuyên án, mưu trí, dũng cảm bất ngờ áp sát nơi ẩn náu tại nhà riêng của Hoàng Thị Hoà, bắt giữ đối tượng Trương Tấn Ngọc, SN 1965, hộ khẩu thường trú tại 130A, tổ 42 - phường An Dương - quận Lê Chân - TP Hải Phòng là đối tượng mua bán ma tuý, sử dụng vũ khí quân dụng trái phép đặc biệt nguy hiểm, có quyết định truy nã của Công an tỉnh Quảng Ninh, đảm bảo an toàn cho lực lượng vây bắt và quần chúng nhân dân; thu giữ 1 khẩu súng K59 và 6 viên đạn. Ngày 4/6/2014, phòng PC52 đã phát hiện bắt giữ Nguyễn Văn Tư quê ở Phúc Thọ - Hà Nội phạm tội cướp tài sản ở huyện Kỳ Sơn, từ năm 1995, khi y đang lẩn trốn tại địa bàn xã An Phúc, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái. Quá trình vây bắt y chống trả quyết liệt, nhưng với tinh thần kiên quyết, các lực lượng đã mưu trí, bắt giữ đối tượng, đảm bảo an toàn, kết thúc chuyên án kéo dài gần 20 năm hay gần đây nhất, ngày 20/8/2015, tổ công tác phòng PC52 phối hợp Công an huyện Mai Châu phá chuyên án bắt đối tượng Khà A Giàng, SN 1965 trú tại xã Hang Kia  là đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội phạm ma túy và thu giữ trong người đối tượng 1 quả lựu đạn mỏ vịt cùng nhiều vật chứng liên  quan khác

 Vừa xây dựng, củng cố về con người, tăng cường trang bị phương tiện, cơ sở vật chất, kỹ thuật, vừa công tác chiến đấu, phòng PC52 đã trở thành lực lượng nòng cốt trong truy bắt, vận động đầu thú đối tượng truy nã. Đơn vị đã tham mưu cho Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương thực hiện các biện pháp nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về công tác truy nã, truy tìm; phát động mạnh mẽ  phong trào quần chúng tham gia công tác này; rà soát, lập các loại hồ sơ liên quan đến đối tượng truy nã, tìm kiếm, phục hồi đối với các hồ sơ truy nã thất lạc, phục vụ hiệu quả công tác xác minh, truy bắt và điều tra, xử lý đối tượng.

 Trải qua chặng đường xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng Cảnh sát truy nã tội phạm luôn thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước, vì nhân dân phục vụ. Trong công tác đã thể hiện phẩm chất cao đẹp của người chiến sỹ CAND mưu trí, dũng cảm, tận tụy với công việc. Thực tiễn đã thể hiện rất rõ, lực lượng cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh đã không quản ngại vất vả, gian nan, luôn có ý chí vươn lên khắc phục mọi khó khăn, kiên quyết đấu tranh với tội phạm bị truy nã góp phần giải quyết dứt điểm các vụ án hình sự tồn đọng, giữ vững TTATXH, vì bình yên cuộc sống và hạnh phúc của nhân dân.

   Với những thành tích xuất sắc đạt được trong những năm qua, nhiều thế hệ cán bộ, chiến sỹ lực lượng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an an tỉnh đã trưởng thành trong công tác và chiến đấu, nhiều lượt đồng chí đã được tặng thưởng huân chiến chiến công, bằng khen, giấy khen các cấp; được Đảng, chính quyền, nhân dân tin yêu.

 

                                                                       Đại tá Phạm Văn Sử

                                                                   Phó Giám đốc Công an tỉnh

 

Các tin khác


Bốc đầu xe mô tô để quay clip tung lên mạng, 2 nam sinh bị phạt 7 triệu đồng

Công an huyện Cao Phong cho biết vừa hoàn thiện hồ sơ và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7 triệu đồng đối với 2 trường hợp gây mất an toàn giao thông và đăng, chia sẻ thông tin xấu độc trên mạng internet.

Triệt xoá điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép ma tuý tại chung cư Dạ Hợp

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh cho biết, sau một thời gian điều tra, xác minh, trưa 23/4, đơn vị đã phối hợp Công an TP Hòa Bình triệt phá thành công tụ điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý tại chung cư Dạ hợp 12 tầng thuộc tổ 5, phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình do Bùi Tuấn Anh (SN 1987) cầm đầu.

Trao quyết định giảm án phạt tù cho 9 phạm nhân

Sáng 25/4, Trại Tạm giam Công an tỉnh Hoà Bình đã tổ chức công bố quyết định giảm án phạt tù có thời hạn cho các phạm nhân đủ điều kiện giảm án nhân dịp 30/4/2024. Trong 9 phạm nhân được trao quyết định giảm án có 2 phạm nhân được giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù và đã được tha ngày 16/4/2024; 7 phạm nhân được giảm từ 2 - 7 tháng phạt tù.

Đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày (từ 27/4 đến 1/5). Đây sẽ là thời điểm người dân có nhu cầu đi thăm thân, tham quan, du lịch tăng cao, dẫn đến lượng người, phương tiện tham gia giao thông sẽ gia tăng đột biến. Trước tình hình đó, Sở Giao thông vận tải (GTVT) đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn trong suốt thời gian nghỉ lễ.

8 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Năm 2023, UBND huyện Lạc Thủy đã công nhận 8/10 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Hiện, toàn huyện có 112 tổ hòa giải ở cơ sở và 706 hòa giải viên.

Phát hiện kho hàng đông lạnh chứa gần 1 tấn thực phẩm 'bẩn'

Đội cảnh sát kinh tế, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) phối hợp với Đội quản lý thị trường số 22 ra quyết định kiểm tra số hàng hóa tại kho địa chỉ số 489 Hoàng Quốc Việt, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, phát hiện gần 1 tấn thực phẩm gồm các loại thịt lợn, thịt bò, thịt gà đều là sản phẩm đông lạnh đóng túi, một số đã tẩm ướp sẵn để đưa đi tiêu thụ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục