Toàn cảnh hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị.

(HBĐT) - Ngày 25/2, Bộ CHQS tỉnh đã tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai các văn bản của Bộ Chính trị và các văn bản chỉ đạo của cấp trên về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp, nhiệm kỳ 2016 - 2021 cho các đồng chí là cán bộ lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị LLVT trong toàn tỉnh.

 

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe quán triệt Chỉ thị số 51- CT/TW, ngày 4/1/2016 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử ĐBQH khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021; Hướng dẫn số 267/HD-CT của Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam ngày 23/2/2016 hướng dẫn về công tác nhân sự cán bộ Quân đội tham gia ứng cử ĐBQH khoá XIV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 nhằm đảm bảo chất lượng, đúng quy trình, quy định của pháp luật. Trong đó đã tập trung hướng dẫn lãnh đạo thực hiện các chỉ thị, kết luận của Bộ Chính trị; nghị quyết của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, các hướng dẫn của Trung ương và Tổng cục Chính trị nhằm giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh trong quá trình chuẩn bị và tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp ở địa phương; các tiêu chuẩn đối với cán bộ quân đội tham gia ứng cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp; đối tượng là cán bộ quân đội tham gia ứng cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp...

 

Cùng với đó, hội nghị cũng đã quán triệt Chỉ thị số 03/CT-UBND tỉnh về tổ chức cuộc bầu cử ĐBQH khoá XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021. Theo đó, cùng với các sở, ngành, cấp uỷ chính quyền địa phương các cấp, Bộ CHQS tỉnh được giao nhiệm vụ phối hợp với lực lượng Công an có phương án tổ chức triển khai lực lượng bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trong suốt quá trình chuẩn bị, tổ chức cuộc bầu cử. Đặc biệt là bảo đảm an ninh, trật tự tại những địa bàn trọng điểm, khu vực trọng yếu về Quốc phòng - an ninh; chỉ đạo và hướng dẫn CBCS trong lực lượng Quân đội tham gia cuộc bầu cử.

 

Sau khi tiếp thu nội dung các văn bản, chỉ thị, hướng dẫn của các câp do Bộ CHQS tỉnh tổ chức, cơ quan Quân sự các cấp sẽ tiến hành quán triệt, triển khai tổ chức thực hiện công tác bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp tại đơn vị mình.

                                                                      

 

                                                  Duy Anh (Bộ CHQS tỉnh)

 

 

 

 

Các tin khác


Công an thành phố Hòa Bình bắt đối tượng trộm từng có 3 tiền án

Nhận tin báo của người dân về việc bị kẻ gian đột nhập trộm nhiều tài sản có giá trị, Công an TP Hòa Bình nhanh chóng vào cuộc xác minh, truy xét. Sau 3 giờ tích cực điều tra, đối tượng thực hiện vụ đột nhập trộm tài sản đã được làm rõ.

Bốc đầu xe mô tô để quay clip tung lên mạng, 2 nam sinh bị phạt 7 triệu đồng

Công an huyện Cao Phong cho biết vừa hoàn thiện hồ sơ và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7 triệu đồng đối với 2 trường hợp gây mất an toàn giao thông và đăng, chia sẻ thông tin xấu độc trên mạng internet.

Triệt xoá điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép ma tuý tại chung cư Dạ Hợp

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh cho biết, sau một thời gian điều tra, xác minh, trưa 23/4, đơn vị đã phối hợp Công an TP Hòa Bình triệt phá thành công tụ điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý tại chung cư Dạ hợp 12 tầng thuộc tổ 5, phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình do Bùi Tuấn Anh (SN 1987) cầm đầu.

Trao quyết định giảm án phạt tù cho 9 phạm nhân

Sáng 25/4, Trại Tạm giam Công an tỉnh Hoà Bình đã tổ chức công bố quyết định giảm án phạt tù có thời hạn cho các phạm nhân đủ điều kiện giảm án nhân dịp 30/4/2024. Trong 9 phạm nhân được trao quyết định giảm án có 2 phạm nhân được giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù và đã được tha ngày 16/4/2024; 7 phạm nhân được giảm từ 2 - 7 tháng phạt tù.

Đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày (từ 27/4 đến 1/5). Đây sẽ là thời điểm người dân có nhu cầu đi thăm thân, tham quan, du lịch tăng cao, dẫn đến lượng người, phương tiện tham gia giao thông sẽ gia tăng đột biến. Trước tình hình đó, Sở Giao thông vận tải (GTVT) đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn trong suốt thời gian nghỉ lễ.

8 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Năm 2023, UBND huyện Lạc Thủy đã công nhận 8/10 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Hiện, toàn huyện có 112 tổ hòa giải ở cơ sở và 706 hòa giải viên.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục