Gắn “mác” cán bộ tỉnh, Nguyễn Bá Hồng đã lừa xin việc cho hàng chục người với số tiền gần 2 tỷ đồng.

Gắn “mác” cán bộ tỉnh, Nguyễn Bá Hồng đã lừa xin việc cho hàng chục người với số tiền gần 2 tỷ đồng.

(HBĐT) - Tin vào những lời nói “có cánh” của một số đối tượng tự xưng có mối quan hệ rộng, quen biết nhiều. Thời gian qua đã có hàng chục người dân trên địa bàn tỉnh “sập bẫy” với thủ đoạn lừa xin việc, xin đi học, chạy công chức của các đối tượng tự xưng là... cán bộ.

Cán bộ “rởm” đi tù về tội lừa đảo

 

“Tôi thấy anh ta giới thiệu là cán bộ đang công tác ở trên tỉnh, có mối quan hệ rộng, quen biết nhiều nên mới tin tưởng giao tiền nhờ xin cho cháu được đi làm. Có biết đâu anh ta là kẻ chuyên đi lừa đảo; “Thấy người quen giới thiệu anh ta là cán bộ trên tỉnh, có thể xin được cho cháu đi học ở trường Trung cấp Y Hoà Bình nên tôi mới nhờ cậy... Đó là những lời vạch tội của những người bị Nguyễn Bá Hồng, SN 1987, trú tại tiểu khu 10 - thị trấn Lương Sơn - Lương Sơn lừa đảo chiếm đoạt với tổng số tiền 1 tỷ 975 triệu đồng tại phiên toà hình sự sơ thẩm mà TAND tỉnh đã đưa ra xét xử và tuyên phạt mức án 13 năm tù mới đây.

 

Theo đó, ngay từ khi còn là sinh viên (năm 2011), Nguyễn Bá Hồng đã tự xưng là cán bộ... tỉnh, có mối quan hệ rộng, quen biết nhiều, có khả năng xin cho người khác vào làm việc tại các cơ quan Nhà nước và xin cho người khác đi học các trường chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh. Với cái mẽ bảnh bao, phong thái như... cán bộ tỉnh, từ năm 2011 - 2015, Nguyễn Bá Hồng đã làm quen, giới thiệu và lừa đảo được 25 người ở các huyện Đà Bắc, Mai Châu, Yên Thuỷ, Kỳ Sơn, Cao Phong và Tân Lạc bằng thủ đoạn lừa xin việc vào làm tại cơ quan Nhà nước, xin đi học tại các trường chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh với tổng số tiền gần 2 tỷ đồng. Trong đó, tại địa bàn huyện Đà Bắc, Nguyễn Bá Hồng đã lừa chiếm đoạt của người dân ở huyện 193 triệu đồng. Cũng với thủ đoạn lừa xin việc và xin đi học tại các trường chuyên nghiệp, vào khoảng tháng 6/2013, Nguyễn Bá Hồng đã tiếp tục lừa và chiếm đoạt tài sản của 8 trường hợp ở huyện Yên Thuỷ với tổng số tiền 289 triệu đồng. Đặc biệt, với thủ đoạn trên, Nguyễn Bá Hồng đã lừa 7 trường hợp ở Mai Châu để chiếm đoạt số tiền lên tới 1 tỷ 157 triệu đồng. lừa 3 trường hợp ở Kỳ Sơn với số tiền 218 triệu đồng, lừa 1 trường hợp ở Cao Phong với số tiền 60 triệu đồng, 1 trường hợp tại Tân Lạc với số tiền 58 triệu đồng.

 

Cần cảnh giác với các thủ đoạn lừa đảo

 

Có một điều đáng nói là hầu hết các nạn nhân trong vụ lừa đảo này đều là những người dân ở các xã vùng sâu, xa, đặc biệt khó khăn, việc tiếp cận thông tin còn hạn chế nên đã bị các đối tượng dùng các thủ đoạn giả làm cán bộ, có mối quan hệ rộng, quen biết nhiều với các cán bộ cấp tỉnh, cấp huyện có thẩm quyền trong tiếp nhận cán bộ, công chức để dễ dàng lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Anh Hà Văn Hỉn ở xóm Báo, xã Bao La (Mai Châu) than thở: Thủ đoạn lừa đảo của các đối tượng này rất tinh vi. Để tạo niềm tin cho chúng tôi giao tiền, các đối tượng dùng thủ đoạn lợi dụng những người quen, anh em họ hàng trong làng, trong xã để giới thiệu cho chúng tôi. Tin tưởng điều đó nên đã giao tiền cho các đối tượng. Toàn bộ số tiền là mồ hôi nước mắt tích cóp cả đời, là tiền bán trâu, bò, vay mượn chứ ở nông thôn chúng tôi lấy đâu ra số tiền lớn như vậy. 

 

Tuy thủ đoạn đơn giản nhưng đối tượng đã lừa thành công nhiều người. Nạn nhân phần nhiều là những gia đình ở nông thôn. Tuy vậy, cũng có những người ở các địa bàn thành thị. Như mới đây, vào ngày 5/3, lực lượng chức năng CATP Hoà Bình đã ra lệnh bắt và tạm giữ đối tượng Trần Xuân Thạch (sinh năm 1967) trú tại xã Nghĩa Hùng, huyện Nghĩa Hưng (Nam Định) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo đơn tố cáo của chị Nguyễn Thị Hằng, trú tại tổ 17, phường Thái Bình,  trong thời gian tháng 1/2016, Trần Xuân Thạch đã nhiều lần dùng thủ đoạn lừa xin việc làm cho chị để chiếm đoạt số tiền 62,7 triệu đồng.

 

Đáng chú ý, trong quá trình thu thập thông tin cho bài viết, chúng tôi cũng đã nhận được một số thông tin về việc đối tượng Xa Văn Vinh (sinh năm 1977), là nhân viên văn phòng UBND xã Giáp Đắt nhận tiền của 10 người với tổng số tiền 680 triệu đồng để chạy viên chức giáo viên mầm non và tiểu học trên địa bàn huyện Đà Bắc. Trong đó, người đã đưa tiền  cho Xa Văn Vinh nhiều nhất 130 triệu đồng. Số còn lại cũng đã đưa cho Xa Văn Vinh từ 50 - 100 triệu đồng. Đáng nói là sự việc diễn ra từ năm 2014 nhưng cho đến đầu tháng 10/2015, một số người dân đã phát hiện thủ đoạn lừa đảo của Xa Văn Vinh, làm đơn tố cáo lên cơ quan chức năng, mọi chuyện mới vỡ lở.

 

Tuy thủ đoạn đơn giản nhưng chính vì nắm bắt được tâm lý, nhu cầu thực tế của người dân về việc mong muốn cho con cái có việc làm ổn định tại cơ quan Nhà nước, các đối tượng đã lợi dụng để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Do vậy, người dân cần cảnh giác trước thủ đoạn lừa xin việc, chạy công chức của các đối tượng. Từ những sự việc nêu trên, mong rằng về phía các cơ quan chức năng địa phương cũng cần có những thông tin minh bạch, rõ ràng trong tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức để người dân, nhất là ở các địa bàn vùng sâu, xa, khó khăn nắm bắt được. Tránh tình trạng tù mù thông tin để các đối tượng lợi dụng thực hiện hành vi phạm tội. 

 

 

                                                     

 

                                                                          Mạnh Hùng

Các tin khác


Bốc đầu xe mô tô để quay clip tung lên mạng, 2 nam sinh bị phạt 7 triệu đồng

Công an huyện Cao Phong cho biết vừa hoàn thiện hồ sơ và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7 triệu đồng đối với 2 trường hợp gây mất an toàn giao thông và đăng, chia sẻ thông tin xấu độc trên mạng internet.

Triệt xoá điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép ma tuý tại chung cư Dạ Hợp

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh cho biết, sau một thời gian điều tra, xác minh, trưa 23/4, đơn vị đã phối hợp Công an TP Hòa Bình triệt phá thành công tụ điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý tại chung cư Dạ hợp 12 tầng thuộc tổ 5, phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình do Bùi Tuấn Anh (SN 1987) cầm đầu.

Trao quyết định giảm án phạt tù cho 9 phạm nhân

Sáng 25/4, Trại Tạm giam Công an tỉnh Hoà Bình đã tổ chức công bố quyết định giảm án phạt tù có thời hạn cho các phạm nhân đủ điều kiện giảm án nhân dịp 30/4/2024. Trong 9 phạm nhân được trao quyết định giảm án có 2 phạm nhân được giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù và đã được tha ngày 16/4/2024; 7 phạm nhân được giảm từ 2 - 7 tháng phạt tù.

Đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày (từ 27/4 đến 1/5). Đây sẽ là thời điểm người dân có nhu cầu đi thăm thân, tham quan, du lịch tăng cao, dẫn đến lượng người, phương tiện tham gia giao thông sẽ gia tăng đột biến. Trước tình hình đó, Sở Giao thông vận tải (GTVT) đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn trong suốt thời gian nghỉ lễ.

8 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Năm 2023, UBND huyện Lạc Thủy đã công nhận 8/10 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Hiện, toàn huyện có 112 tổ hòa giải ở cơ sở và 706 hòa giải viên.

Phát hiện kho hàng đông lạnh chứa gần 1 tấn thực phẩm 'bẩn'

Đội cảnh sát kinh tế, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) phối hợp với Đội quản lý thị trường số 22 ra quyết định kiểm tra số hàng hóa tại kho địa chỉ số 489 Hoàng Quốc Việt, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, phát hiện gần 1 tấn thực phẩm gồm các loại thịt lợn, thịt bò, thịt gà đều là sản phẩm đông lạnh đóng túi, một số đã tẩm ướp sẵn để đưa đi tiêu thụ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục