Anh Trương Hồng Phong bên vườn cam  đang đến kỳ thu hoạch trồng trên khu đất đấu thầu.

Anh Trương Hồng Phong bên vườn cam đang đến kỳ thu hoạch trồng trên khu đất đấu thầu.

(HBĐT) - “Tôi thực sự đau đớn khi thấy những người con của mình xô xát, cấu xé lẫn nhau. Chuyện không chỉ ở trong nhà mà hàng xóm, láng giềng đều biết cả. Vậy nên, giờ ai hỏi gì tôi trả lời nấy, biết đến đâu tôi trả lời đến đó, chỉ mong chính quyền cơ sở quan tâm vào cuộc giúp đỡ để sớm lấy lại được sự bình yên trong gia đình”. Đó là những tâm tư trĩu nặng của một người cha đã 80 tuổi - ông Đỗ Xuân Bút, xóm Hải Phong, xã Bắc Phong (Cao Phong).

 

Khúc mắc nảy sinh từ chữ “tín”

 

Anh Trương Hồng Phong, trú tại khu 1, thị trấn Cao Phong (con rể thứ của ông Đỗ Xuân Bút) giãi bày:  “Năm 2006, vợ chồng  tôi có nguyện vọng được thầu khu đất (vốn là bãi chăn thả gia súc) thuộc khu vực đồi Bà Khoản (Suối Cáo), xã Bắc Phong để trồng trọt. Tuy nhiên, theo chủ trương của UBND xã Bắc Phong thời điểm ấy: Chỉ cho người dân có hộ khẩu trong xã thuê. Muốn có được khu đất, vợ chồng tôi đã nhờ anh Vũ Ngọc Triệu (là anh rể của chị Phương, vợ anh Phong) có hộ khẩu tại xóm Hải Phong, xã Bắc Phong đứng tên hợp đồng đấu thầu giúp. Ngày 12/12/2006, anh Triệu đã ký được Bản hợp đồng số 82/HĐ-UB với UBND xã Bắc Phong đấu thầu khu đất được ghi rõ: Nửa đồi Bà Khoản (Suối Cáo) thuộc tờ bản đồ số 01, thửa số 06, diện tích khoảng 75.000 m2 để sử dụng vào mục đích trang trại trồng rừng . Thời hạn cho thầu 7 năm (từ ngày 12/12/2006 - 12/12/ 2013)”. Có được lô đất, vợ chồng anh Phong đã quy hoạch, cải tạo để trồng cây ăn quả. Hiện, trên lô đất này đang có hơn 3 ha keo 7-8 tuổi, trên 17.000 cây cam Canh, trong đó có 500 cây đã 5 năm tuổi và khoảng 12.000 cây đã 2 năm tuổi. ước tính số tiền đầu tư cải tạo đất, trồng và chăm sóc cây trên diện tích đất này khoảng trên 700 triệu đồng.  

 

Năm 2013 (thời điểm hết hạn hợp đồng đấu thầu), vợ chồng anh Phong đã trình bày với anh Triệu nguyện vọng được tiếp tục đấu thấu khu đất, anh Triệu cho biết: UBND xã đang xem xét để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) lâu dài nên gia đình anh Phong yên tâm chờ đợi và tiếp tục canh tác trên thửa đất ấy. Đến năm 2015, cùng lúc gia đình anh Phong biết được thửa đất anh đang canh tác đã được cấp giấy CNQSDĐ mang tên ông Vũ Ngọc Triệu và cũng là lúc anh Phong nhận được yêu cầu từ anh Triệu buộc anh Phong phá bỏ cây trồng trên đất để trả đất cho anh Triệu (vì anh Triệu đã có giấy CNQSDĐ hợp pháp).

 

Mâu thuẫn giữa 2 chàng rể, 2 gia đình lên tới đỉnh điểm (vào ngày mồng 5 Tết Bính Thân), ông Bút cho họp mặt đại gia đình để cùng ăn cơm - lễ hóa vàng theo truyền thống và để bàn việc tổ chức lễ mừng thọ cho ông. Thế nhưng trong bữa cơm 2 chàng rể lớn tiếng, đe dọa chém giết lẫn nhau chỉ vì tranh chấp quyền sử dụng lô đất đấu thầu.

 

Hệ lụy từ việc cấp “nhầm” sổ đỏ

 

Theo anh Lê Thành Công, Trưởng xóm Hải Phong, một số hộ có đất liền kề và vợ chồng ông Bút (bố mẹ vợ của anh Phong và anh Triệu) đều xác nhận có biết việc vợ chồng anh Phong nhờ anh Triệu đứng tên hợp đồng đấu thầu thửa đất và  vợ chồng anh Phong đã trồng và chăm bón cây trên thửa đất ấy từ năm 2006 đến nay. Còn việc anh Triệu làm thủ tục để được cấp giấy CNQSDĐ trên thửa đất ấy từ khi nào thì không ai biết. Đem sự việc này trưng cầu ý kiến của chính quyền cơ sở, ông Bùi Văn Hùng, Chủ tịch UBND xã Bắc Phong đã cung cấp cho chúng tôi (PV) Công văn số 03, ngày 22/2/2016 của UBND xã Bắc Phong về việc  trả lời đơn đề nghị của anh Trương Hồng Phong trong đó nêu rõ: Năm 2006, ông Vũ Ngọc Triệu, xóm Hải Phong (Bắc Phong) có đấu thầu đất với diện tích  75.000 m2 thuộc khu vực Suối Cáo, thời gian đấu thầu 7 năm (đến năm 2013 là hết hợp đồng). Năm 2015, UBND xã Bắc Phong đã mời ông Vũ Ngọc Triệu đến UBND xã để tiến hành thanh lý hợp đồng và ông Triệu không có nhu cầu ký lại hợp đồng nữa. Công văn này cũng nêu rõ chi tiết: Năm 2007, UBND xã Bắc Phong đã thực hiện đo đạc đất theo Quyết định số 672/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ “Về việc lập bản đồ địa chính tỷ lệ 1/1000, xét duyệt cấp giấy CNQSDĐ lâm nghiệp” đã cấp nhầm vào đất cộng đồng của xã  (thửa đất ông Triệu đang đấu thầu). Khi phát hiện ra sự việc UBND xã đã có công văn đề nghị UBND huyện không phát giấy CNQSDĐ cho hộ ông Vũ Ngọc Triệu nhưng ông Triệu đã tự ý đến lấy  trước đó và hiện đang lưu giữ.  Từ khi có Công văn  số 24, ngày 21/8/2015, “Về việc hoãn, chưa phát một số giấy CNQSDĐ cấp theo Quyết định số 672/ QĐ-TTg vì đang có tranh chấp” gửi UBND huyện và Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Cao Phong về việc giữ lại một số bìa đất do đo đạc nhầm trong đó có hộ ông Triệu, UBND xã Bắc Phong cũng đã 2 lần mời anh Triệu đến làm việc với mục đích thu hồi lại giấy CNQSDĐ trên nhưng anh Triệu không hợp tác. Liên quan đến sự việc đo đạc, kiểm đếm dẫn đến cấp “nhầm” giấy CNQSDĐ  cho một số hộ dân trong xã, trong đó có hộ anh Triệu, ông Vũ Ngọc Nhung, cán bộ LĐ-TB&XH xã Bắc Phong cho biết: “Thời điểm xã làm thủ tục cấp đất theo Quyết định số 672/QĐ-TTg, tôi đang giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND xã và là Chủ tịch Hội đồng giao đất của xã. Tuy nhiên, tôi không được ký một giấy tờ nào liên quan đến hồ sơ xin cấp đất nửa đồi Bà Khoản (Suối Cáo) thuộc tờ bản đồ số 01 cho hộ ông Vũ Ngọc Triệu nên cũng hết sức ngạc nhiên khi thấy hộ ông Triệu được cấp giấy CNQSDĐ trên khu đất này”.

 

Qua sự việc trên cho thấy, công tác quản lý đất đai của chính quyền xã Bắc Phong (ở thời điểm 2006-2007) có sự lỏng lẻo dẫn đến những hệ lụy như ngày hôm nay. Chính quyền xã đã xác nhận rõ điều này và đang có những động thái tích cực để sửa sai, đó là vận động ông Vũ Đức Triệu nộp lại giấy CNQSDĐ. ông Bùi Văn Hùng, Chủ tịch UBND xã Bắc Phong khẳng định: “Chính quyền xã sẽ thu hồi được giấy CNQSDĐ mà ông Vũ Đức Triệu đang giữ trong nay mai bởi theo luật định, nếu ông Triệu không tự giác nộp lại thì cơ quan có thẩm quyền sẽ hủy hồ sơ cũng như giấy CNQSDĐ này từ nơi cấp phát, như vậy tấm bìa đất mà ông Triệu đang giữ cũng không còn giá trị pháp lý”.

 

Về thửa đất trên, sau khi có đơn của công dân, cụ thể là gia đình anh Trương Hồng Phong, xã đang thực hiện các bước kiểm tra, rà soát lại tài sản trên đất, khi giải quyết xong thủ tục thu hồi bìa đất đối với ông Vũ Ngọc Triệu sẽ tiếp tục ký hợp đồng đấu thầu. ông Hùng cũng đã hé lộ: Sẽ ưu tiên hộ đang có tài sản trên đất. Thông tin này vợ chồng anh Phong cũng đã nắm được. Tuy nhiên, vì sự thất tín của người anh rể, vì tình cảm anh em rạn nứt và vì hàng nghìn cây cam, nhãn đã hẹn ngày thu hoạch... vợ chồng anh Phong và ông Bút, bà Thu (bố, mẹ vợ anh Phong và anh Triệu) tha thiết đề nghị chính quyền xã sớm quan tâm giải quyết sự việc được thấu tình, đạt lý.

 

 

 

                                                         Lam Nguyệt

 

 

 

 

Các tin khác


Công an huyện Lương Sơn làm rõ 9 thanh thiếu niên mang hung khí vào Hòa Bình đánh nhau

Công an huyện Lương Sơn cho biết, qua công tác tuần tra, kiểm soát tại quốc lộ 21A đoạn qua UBND xã Thanh Cao, tổ công tác Công an huyện phát hiện nhóm thanh thiếu niên điều khiển 5 xe mô tô, không đội mũ bảo hiểm, phóng nhanh, vượt ẩu, cầm theo một số thanh kim loại khoảng 2m (dạng phóng lợn) có dấu hiệu gây rối trật tự công cộng. Nhóm này điều khiển xe từ ngã tư Chợ Bến đi chợ Đồi Sim.

Ký ức những người lính cựu trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước

Đã gần 50 năm trôi qua kể từ khi cuộc kháng chiến chống Mỹ kết thúc thắng lợi, mặc dù tuổi đã cao, song ký ức hào hùng về những ngày tháng mưa bom, bão đạn vẫn còn nguyên vẹn trong tâm trí những người lính giải phóng năm xưa…

Huyện Tân Lạc: Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục pháp luật giao thông cho học sinh

Thời gian qua, Công an huyện Tân Lạc đã triển khai thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông (TTATGT) cho học sinh, nhất là học sinh tại các xã vùng cao, góp phần nâng cao hiểu biết pháp luật giao thông cho lứa tuổi học đường.

Triệu tập người bán dứa cho du khách nước ngoài với giá "cắt cổ"

Sau khi yêu cầu Công an của 18 phường trên địa bàn quận rà soát, Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã xác định và mời người bán hàng rong lên trụ sở để làm rõ việc bán 3 quả dứa cho khách du lịch nước ngoài với giá 500.000 đồng.

Cảnh báo nguy cơ tấn công mã hoá đánh cắp dữ liệu nhân sự

Theo Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông - TT&TT), chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) đang điều tra một cuộc tấn công mạng sau khi các tác nhân đe dọa vi phạm hệ thống công nghệ thông tin (CNTT) để đánh cắp dữ liệu nguồn nhân lực.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục