Ngày 30/6, Tòa án nhân dân tỉnh mở phiên tòa sơ thẩm xét xử các bị cáo gồm: Lường Văn Xứng, Nguyễn Ngọc Thiệp, Lường Văn Ngọc, Nguyễn Việt Hùng, Hà Huy Tân và Lường Văn Thiết vì liên quan đến sai phạm trong quá trình thực hiện các công trình duy tu, bảo dưỡng thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn xã Yên Hòa (Đà Bắc).
Ngày 30/6, Toà án nhân dân tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử các bị cáo: Sồng A Tồng (sinh năm (SN) 1985), trú tại xã Pà Cò (Mai Châu); Trần Thị Đào (SN 1987), trú tại Diễn Châu (Nghệ An) về tội mua bán trái phép chất ma túy; Tăng Văn An (SN 1987), trú tại Đô Lương (Nghệ An) về tội không tố giác tội phạm.
Tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống từng là vấn đề gây nhức nhối tại nhiều xã vùng sâu, vùng cao huyện Lạc Sơn. Tuy nhiên, những năm gần đây, huyện đã tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật nhằm nâng cao nhận thức cho người dân, đặc biệt là giới trẻ, góp phần đẩy lùi vấn nạn này.
Thời gian qua, tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên địa bàn tỉnh Hòa Bình tiềm ẩn phức tạp, thủ đoạn tinh vi, ngụy trang dưới nhiều hình thức.
Ngày 29/6/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hòa Bình ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trịnh Hùng Cường, sinh năm 1987, Giám đốc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Yên Thủy về tội nhận hối lộ quy định tại Khoản 2, Điều 354, Bộ luật Hình sự năm 2015.
Chỉ trong 2 năm, hơn 215 tỷ đồng xử phạt vi phạm giao thông, hơn 31.000 phương tiện bị tạm giữ, gần 12.000 giấy phép lái xe bị tước quyền sử dụng. Những con số trên đã phản ánh thực tế: tình trạng vi phạm trật tự an toàn giao thông (TTATGT) ở Hòa Bình còn diễn biến phức tạp, bất chấp nỗ lực của cả hệ thống chính trị.
Xác định tiêu chí bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT) là một trong những điều kiện quan trọng góp phần hoàn thành các tiêu chí khác trong xây dựng nông thôn mới, những năm qua, xã Lạc Thịnh (Yên Thủy) đã triển khai hiệu quả phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần xây dựng địa phương đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2020 và đang hướng tới đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.
Ngày 28/6, Chi cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội cho biết, Đội Quản lý thị trường số 22 phối hợp với Đội 2 (tổ địa bàn Bắc Từ Liêm), Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu (PC03), Công an thành phố Hà Nội đã tiến hành kiểm tra đột xuất một cơ sở kinh doanh quần áo tại địa chỉ: Số 99 ngõ 2 đường Phan Bá Vành, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội.
Trong những năm qua, việc xây dựng, nhân rộng các mô hình trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ) đã góp phần củng cố an ninh từ cơ sở, xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc, đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng nông thôn mới (NTM) ở địa phương.
Ngày 27/6, Tòa án nhân dân tỉnh Hòa Bình mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử các bị cáo" Đinh Thị Thục (SN 1988), trú tại tổ 3 phường Hữu Nghị; Hoàng Việt Anh (SN 1991), trú tại tổ 9, phường Phương Lâm (TP Hòa Bình) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy”.
Trước thực trạng thị trường dược phẩm, mỹ phẩm và thực phẩm chức năng ngày càng đa dạng nhưng tiềm ẩn nhiều nguy cơ vi phạm, tỉnh Hòa Bình đã và đang siết chặt công tác quản lý bằng các đợt thanh tra, kiểm tra toàn diện.
Ngày 26/6, theo thông tin từ Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thanh Hóa, đơn vị này vừa khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với đối tượng Tào Thị Thủy (sinh năm 1977, ở thị trấn Lang Chánh, huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa) về tội "Vô ý làm chết người”.
Ngày 26/6, Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh Hòa Bình mở phiên tòa hình sự phúc thẩm xét xử bị cáo Quách Văn Xuân, trú tại huyện Lương Sơn theo đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Trước đó, bị cáo bị TAND huyện Lương Sơn tuyên phạt 7 năm tù về tội "Tham ô tài sản”.
Ngày 26/6, Tòa án nhân dân tỉnh Hòa Bình mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Đinh Văn Thành (SN 1963), trú tại xóm Tráng, xã Bình Thanh (Cao Phong) về tội "Giết người”.
Cùng các đồng chí cán bộ Công an xã Pà Cò (Mai Châu) đến thăm một số hộ gia đình người Mông ở xóm Cang, trò chuyện với chúng tôi, anh Sùng A Sang, người có uy tín xóm Cang phấn khởi cho biết: Được sự tuyên truyền, phổ biến của Công an xã và các ngành chức năng, hiểu biết pháp luật của bà con đã có nhiều tiến bộ, nhất là quy định pháp luật về mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy, bạo lực gia đình, tảo hôn… Nhờ vậy những năm gần đây, tình hình an ninh trật tự tại địa phương có nhiều chuyển biến, nhân dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển kinh tế.