(HBĐT) - Văn hóa ứng xử là cách người nói, cách thể hiện ra bên ngoài của bản thân đối với một hoặc nhiều người. Trong giới trẻ, nhất là ở bộ phận sinh viên hiện nay, các bạn hầu hết có kiến thức rất rộng, nhanh nhạy trong nắm bắt thông tin, tinh thần cầu thị trong học tập, khả năng ứng dụng những kiến thức học vào thực tiễn cao, quý trọng thầy, cô, đoàn kết với bạn bè, sống có kỷ cương, không ngừng phấn đấu vươn lên trong học tập và trong cuộc sống.
Sinh viên Vì Thị Đích Mai
(Khoa Mầm non)
Nhưng cũng có một bộ phận không nhỏ sinh viên hiện nay đang ứng xử một cách chưa có văn hóa. Còn thiếu lễ phép với cha mẹ, bất kính với thầy, cô, cư xử chưa đúng mực, còn sử dụng từ “nóng” trong giao tiếp hoặc viết tin nhắn qua hệ thống công nghệ thông tin với bạn bè. Xã hội càng văn minh thì văn hóa ứng xử càng được coi trọng đối với tuổi trẻ hiện nay nói chung và sinh viên nói riêng.
Khi học tập trên lớp, các sinh viên cung như bản thân em được các thầy, cô giáo truyền đạt những kiến thức bổ ích, phương pháp học tập, kỹ năng trong cách ứng xử giữa sinh viên - sinh viên, sinh viên - các thầy, cô, cán bộ nhân viên trong nhà trường, từ đó hầu hết sinh viên trong trường CĐSP Hòa Bình hiện nay đều có ý thức tôn trọng và nhận thấy, ngoài các thầy, cô giáo thì cán bộ, nhân viên cũng là những tấm gương cho các em noi gương như: cách dùng ngôn ngữ ứng xử, cách ăn mặc nơi công sở… qua đó chúng em đã tiếp thu và học tập ở các thầy, cô giáo cách đối nhân xử thế để sau này khi ra xã hội có sự tự tin và vững vàng hơn.