(HBĐT) - Ngày 10/6, tại trường THPT Công Nghiệp (TP Hòa Bình), BTV Tỉnh đoàn đã tổ chức Lễ ra quân chương trình tiếp sức mùa thi năm 2017. Tham dự có đại diện lãnh đạo một số sở, ngành, đoàn thể tỉnh và 230 điều phối viên, tình nguyện viên của chương trình.


Chương trình tiếp sức mùa thi năm 2017 diễn ra từ ngày 21-24/6. Các tình nguyện viên sẽ tham gia hướng dẫn, hỗ trợ, giúp đỡ thí sinh và người nhà thí sinh trong kỳ thi THPT Quốc gia và tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2017 tại tỉnh, góp phần đảm bảo cho kỳ thi diễn ra an toàn, thuận lợi, tạo tâm lý tốt cho thí sinh tham dự kỳ thi đạt kết quả cao nhất. Qua đó tạo môi trường để ĐV-TN, học sinh- sinh viên phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, tương thân tương ái, ý thức trách nhiệm vì cộng đồng.


Đại diện lãnh đạo Tỉnh Đoàn trao quà hỗ trợ cho đội hình thanh niên tình nguyện tiếp sức mùa thi năm 2017.

Trong chương trình tiếp sức mùa thi năm nay, Tỉnh Đoàn đã thành lập 5 đội hình thanh niên tình nguyện tại 5 điểm thi tốt nghiệp THPT lấy điểm xét tuyển đại học, cao đẳng. Các tình nguyện viên sẽ tham gia hỗ trợ, tư vấn, tìm kiếm nhà trọ miễn phí hoặc giá rẻ, đưa đón thí sinh, đảm bảo giao thông tại các điểm thi.

Để hỗ trợ, đồng hành cùng chương trình tiếp sức mùa thi năm nay, Tỉnh Đoàn đã tặng 75 bộ áo, mũ, 25 thùng nước khoảng đóng chai và nhiều phần quà thiết thực khác cho các tình nguyện viên.

Ngay sau lễ xuất quân, đã diễn ra chương trình tập huấn tình nguyện viên tiếp sức mùa thi về kỹ năng xử lý tình huống và một số kiến thức cần thiết khác.


                                                                                                              P.V


Các tin khác


Ngành Giáo dục và Đào tạo triển khai Chỉ thị số 04 của Thủ tướng Chính phủ

Sáng 16/4, Sở GD&ĐT tổ chức hội nghị triển khai Chỉ thị số 04, ngày 11/2/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 tại các bộ, ngành, địa phương năm 2024 và những năm tiếp theo. Tham dự có lãnh đạo Sở GD&ĐT, đại diện Phòng GD&ĐT các huyện, thành phố, các trường học trên địa bàn, một số ngân hàng, doanh nghiệp.  

Quan tâm phát triển giáo dục - đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi

Những năm qua, sự nghiệp giáo dục đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của của Đảng, Nhà nước.

Nhiều trường đại học xét tuyển bằng chứng chỉ SAT, ACT

Tính đến ngày 11/4, nhiều cơ sở giáo dục đại học trên cả nước đã công bố phương án tuyển sinh năm 2024 với nhiều phương thức đa dạng.

Bộ GD&ĐT đề xuất chức danh nghề nghiệp viên chức tư vấn học sinh

Dự thảo thông tư của Bộ GD&ĐT đề xuất tiêu chuẩn chung về đạo đức nghề nghiệp đối với viên chức tư vấn học sinh.

Tuyển dụng giáo viên dưới chuẩn, bổ nhiệm, xếp lương, nâng lương như thế nào?

Những địa phương thiếu giáo viên có thể được tuyển người tốt nghiệp cao đẳng, thay vì đại học như Luật Giáo dục, theo đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bảo đảm tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 an toàn, đúng quy chế

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 79/KH-UBND, ngày 10/4/2024 về việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tại tỉnh Hòa Bình, nhằm tổ chức kỳ thi bảo đảm an toàn, đúng quy chế và hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, bảo đảm nghiêm túc, trung thực, khách quan, công bằng và hiệu quả.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục