(HBĐT) - Mọi hoạt động phải tạm dừng, không đủ năng lực tài chính để hỗ trợ cán bộ, giáo viên, thậm chí đứng trước nguy cơ đóng cửa nếu đại dịch kéo dài. Đó là tình cảnh các trường học thuộc hệ thống giáo dục ngoài công lập trên địa bàn tỉnh đang gặp phải trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19.


Trường mầm non tư thục Sao Mai (TP Hòa Bình) sửa sang, dọn phòng học, đảm bảo môi trường giáo dục tốt khi đón trẻ trở lại trường.

Kể từ giữa tháng 2, trường mầm non (MN) tư thục Sao Mai và trường phổ thông liên cấp Sao Mai, thuộc Công ty CP Điện tử - Viễn thông Thành Biên (TP Hòa Bình) tạm dừng hoạt động giáo dục nhằm tuân thủ thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Bà Nguyễn Thị Quỳnh Hoa, Chủ tịch HĐQT, Phó Tổng giám đốc Công ty cho biết: Trên 100 cán bộ, giáo viên làm việc tại 2 nhà trường đã phải nghỉ việc không lương 2 tháng nay. Việc duy trì đóng BHXH tháng 3 cho cán bộ, giáo viên đã là sự cố gắng của doanh nghiệp, nhưng từ tháng 4 trở ra thì không còn giải pháp nào. Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, Công ty CP Điện tử - Viễn thông Thành Biên cũng đã tạm dừng các hoạt động dịch vụ giải trí, kinh doanh điện tử, viễn thông. Tại 2 ngôi trường thuộc Công ty, tất cả giáo viên đều đang nghỉ việc không lương. Chỉ một vài trường hợp liên quan đến khâu kỹ thuật được sắp xếp làm công việc khác, mang tính chất tạm thời để có thu nhập theo ngày.

Chị Lê Hoài Duyên, giáo viên trường MN tư thục Sao Mai có hoàn cảnh khá đặc biệt. Trước đây, với thu nhập từ đồng lương giáo viên eo hẹp, chị vẫn trả được tiền thuê nhà, chi tiêu sinh hoạt của gia đình. Sau khi dịch Covid-19 xảy ra, trường tạm thời đóng cửa, chị phải nghỉ không lương, chỉ còn cách đưa 2 con nhỏ về quê để nương tựa ông bà ngoại. Hoàn cảnh của nhiều giáo viên trong trường cũng không khá hơn như chị Vũ Thị Lan Anh phải lo trang trải kinh phí cho bố đẻ chạy thận; hai vợ chồng anh chị Đào Thị Hoa - Lương Long cùng là nhân viên, giáo viên của trường... Để hỗ trợ nhau, có thời điểm các chị tìm, nhận làm thêm một số công việc phù hợp như cắt chỉ quần áo may sẵn, bán hàng online...

Nằm trên địa bàn thị trấn Vụ Bản (Lạc Sơn), trường MN tư thục Bông Mai có 36 cán bộ, giáo viên, nuôi dạy 270 trẻ, với 14 lớp. Hiện tại, 100% cán bộ, giáo viên đều tạm thời nghỉ việc không có lương. Bà Nguyễn Thị Dần, Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ: Với đặc thù trường ngoài công lập, lương chi trả cho cán bộ, giáo viên phụ thuộc vào việc cân đối nguồn đóng góp của cha mẹ trẻ. Từ tháng 3, khi trẻ tạm thời không đến lớp, cán bộ, giáo viên cũng phải nghỉ ở nhà không lương. Để giúp cán bộ, giáo viên yên tâm phần nào, công ty chủ quản mới đang bàn đến việc duy trì đóng bảo hiểm cho người lao động. Đồng thời, có hướng tiếp nhận cán bộ, giáo viên quay trở lại trường sau khi đại dịch lắng xuống.

Theo Sở GD&ĐT, trên địa bàn tỉnh hiện có 7 trường MN tư thục với 136 cán bộ, giáo viên; 44 cơ sở MN với 136 giáo viên. Trong khi chờ đến lúc tình hình dịch Covid-19 ổn định, các trường, cơ sở đang cố gắng hết sức có thể hỗ trợ, động viên cán bộ, giáo viên, sửa sang, dọn dẹp lại phòng học, khuôn viên, tạo môi trường tốt nhất cho trẻ khi trở lại trường. Đồng chí Nguyễn Minh Thắng, Phó trưởng Phòng MN (Sở GD&ĐT) cho biết: Đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng trực tiếp tới đời sống, thu nhập của cán bộ, giáo viên đang làm việc tại các trường MN tư thục và cơ sở MN. Trăn trở hơn là không phải trường học, cơ sở MN nào cũng có thể cầm cự cho đến khi hết dịch bệnh. Một lo ngại cũng cần tính đến là sau khi dịch Covid-19 lắng xuống, có thể xảy ra tình trạng thiếu hụt giáo viên, do hiện nay một số người đã xoay sở tìm công việc khác.

Bùi Minh


Các tin khác


Ngành Giáo dục và Đào tạo triển khai Chỉ thị số 04 của Thủ tướng Chính phủ

Sáng 16/4, Sở GD&ĐT tổ chức hội nghị triển khai Chỉ thị số 04, ngày 11/2/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 tại các bộ, ngành, địa phương năm 2024 và những năm tiếp theo. Tham dự có lãnh đạo Sở GD&ĐT, đại diện Phòng GD&ĐT các huyện, thành phố, các trường học trên địa bàn, một số ngân hàng, doanh nghiệp.  

Quan tâm phát triển giáo dục - đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi

Những năm qua, sự nghiệp giáo dục đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của của Đảng, Nhà nước.

Nhiều trường đại học xét tuyển bằng chứng chỉ SAT, ACT

Tính đến ngày 11/4, nhiều cơ sở giáo dục đại học trên cả nước đã công bố phương án tuyển sinh năm 2024 với nhiều phương thức đa dạng.

Bộ GD&ĐT đề xuất chức danh nghề nghiệp viên chức tư vấn học sinh

Dự thảo thông tư của Bộ GD&ĐT đề xuất tiêu chuẩn chung về đạo đức nghề nghiệp đối với viên chức tư vấn học sinh.

Tuyển dụng giáo viên dưới chuẩn, bổ nhiệm, xếp lương, nâng lương như thế nào?

Những địa phương thiếu giáo viên có thể được tuyển người tốt nghiệp cao đẳng, thay vì đại học như Luật Giáo dục, theo đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bảo đảm tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 an toàn, đúng quy chế

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 79/KH-UBND, ngày 10/4/2024 về việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tại tỉnh Hòa Bình, nhằm tổ chức kỳ thi bảo đảm an toàn, đúng quy chế và hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, bảo đảm nghiêm túc, trung thực, khách quan, công bằng và hiệu quả.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục