(HBĐT) - Ngày 25/11, Chi đoàn Báo Hòa Bình và Đoàn Thanh niên Công an huyện Đà Bắc phối hợp tổ chức chương trình tình nguyện "Đông ấm cho em” năm 2021 tại xã Đoàn Kết (Đà Bắc). Tham dự có lãnh đạo Báo Hòa Bình và ĐV-TN 2 đơn vị.


Lãnh đạo Báo Hòa Bình trao chăn ấm cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trường TH&THCS xã Đoàn Kết (Đà Bắc).


Lãnh đạo Báo Hòa Bình và ĐV-TN Chi đoàn Báo Hòa Bình, Đoàn Thanh niên Công an huyện Đà Bắc trao 100 chiếc áo ấm cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trường TH&THCS xã Đoàn Kết (Đà Bắc).

Xã Đoàn Kết là địa phương còn nhiều khó khăn, thường xuyên chịu ảnh hưởng thiên tai, mưa lũ hàng năm. Đời sống Nhân dân còn thấp, nhiều trẻ em đến trường trong điều kiện thiếu thốn, nhất là trong thời tiết giá lạnh của mùa đông ở vùng cao. Nhằm phát huy vai trò tuổi trẻ xung kích vì cuộc sống cộng đồng, Chi đoàn Báo Hòa Bình và Đoàn Thanh niên Công an huyện Đà bắc đã khảo sát nhu cầu của học sinh trên địa bàn để tổ chức chương trình tình nguyện. Theo đó, 2 đơn vị đã dành tặng 100 chiếc áo khoác và 20 chăn ấm cho học sinh hoàn cảnh khó khăn tại trường TH&THCS xã Đoàn Kết, tổng giá trị quà tặng là 10,5 triệu đồng.

Cùng với xã Đoàn Kết thì xã Hợp Tiến (Kim Bôi), địa phương được UBND tỉnh giao Báo Hòa Bình phụ trách giúp đỡ cũng là một trong những xã còn nhiều khó khăn với tỷ lệ trẻ em mắc bệnh Thalassmia (tan máu bẩm sinh) cao nhất trong huyện. Trên cơ sở tình hình thực tế của 2 xã, trước đó, trong 2 ngày (23 - 24/11), Chi đoàn Báo Hòa Bình đã phát động quyên góp, ủng hộ được số tiền 22,4 triệu đồng và hiện vật là 100 chiếc áo khoác, 50 chăn ấm từ các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh. Do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp trên địa bàn tỉnh nên các phần quà mới được chuyển đến học sinh xã Đoàn Kết, dự kiến Chi đoàn Báo Hòa Bình tiếp tục chuyển những món quà ý nghĩa của các nhà hảo tâm đến với học sinh xã Hợp Tiến trong thời gian sớm nhất.

Các phần quà là sự thể hiện tinh thần "lá lành đùm lá rách”, là sự động viên, san sẻ phần nào khó khăn với trẻ em và Nhân dân các địa phương. Đồng thời, thể hiện trách nhiệm, sự đồng hành của tuổi trẻ Chi đoàn Báo Hòa Bình và Đoàn Thanh niên Công an huyện Đà Bắc nói riêng, tuổi trẻ tỉnh nhà nói chung trong công tác đảm bảo an sinh xã hội, không để ai bị bỏ lại phía sau.


 Thanh Sơn

Các tin khác


Quan tâm phát triển giáo dục - đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi

Những năm qua, sự nghiệp giáo dục đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của của Đảng, Nhà nước.

Nhiều trường đại học xét tuyển bằng chứng chỉ SAT, ACT

Tính đến ngày 11/4, nhiều cơ sở giáo dục đại học trên cả nước đã công bố phương án tuyển sinh năm 2024 với nhiều phương thức đa dạng.

Bộ GD&ĐT đề xuất chức danh nghề nghiệp viên chức tư vấn học sinh

Dự thảo thông tư của Bộ GD&ĐT đề xuất tiêu chuẩn chung về đạo đức nghề nghiệp đối với viên chức tư vấn học sinh.

Tuyển dụng giáo viên dưới chuẩn, bổ nhiệm, xếp lương, nâng lương như thế nào?

Những địa phương thiếu giáo viên có thể được tuyển người tốt nghiệp cao đẳng, thay vì đại học như Luật Giáo dục, theo đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bảo đảm tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 an toàn, đúng quy chế

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 79/KH-UBND, ngày 10/4/2024 về việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tại tỉnh Hòa Bình, nhằm tổ chức kỳ thi bảo đảm an toàn, đúng quy chế và hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, bảo đảm nghiêm túc, trung thực, khách quan, công bằng và hiệu quả.

Phát huy sự chủ động của nhà trường trong lựa chọn sách giáo khoa

Năm học tới, với học sinh các lớp 5, lớp 9 và lớp 12 sẽ là năm học đầu tiên thực hiện việc học sách giáo khoa mới theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, cùng với đó sẽ giao quyền tự quyết chọn sách giáo khoa cho các nhà trường.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục