Chiều 29/9, tại Tỉnh Đoàn Hoà Bình đã diễn ra vòng chung kết Hội thi Olympic tiếng Anh học sinh, sinh viên cấp tỉnh năm 2024.


Ban tổ chức Hội thi Olympic Tiếng Anh học sinh, sinh viên tỉnh trao giấy chứng nhận cho các thí sinh tham gia vòng thi chung kết cấp tỉnh.

Hội thi Olympic tiếng Anh học sinh, sinh viên tỉnh năm 2024 nằm trong khuôn khổ Hội thi Olympic Tiếng Anh học sinh, sinh viên toàn quốc lần thứ VI năm 2024 do Trung ương Đoàn phối hợp với Trung tâm Anh ngữ Ames tổ chức từ tháng 5/2024. Tại vòng thi sơ loại với nội dung thi trắc nghiệm trực tuyến trong 5 tuần thi trên hệ thống website của Trung ương Đoàn, toàn tỉnh Hoà Bình đã có 3.037 thí sinh đại diện cho Đoàn thanh niên các trường học trong tỉnh tham gia dự thi. Căn cứ kết quả tại vòng thi sơ loại, Ban tổ chức hội thi đã lựa chọn 25 thí sinh xuất sắc nhất tại các tuần thi để tham gia vòng thi chung kết cấp tỉnh.

Vòng thi chung kết cấp tỉnh được tổ chức theo hình thức trực tuyến với dạng bài thi IELTS giản lược, nội dung là tiếng Anh thường thức. Trong đó, 25 thí sinh của tỉnh Hoà Bình đã làm bài thi trực tuyến trên cổng hệ thống thi của Trung ương Đoàn. Sau thời gian làm bài thi trực tuyến, các thí sinh đã hoàn thành xuất sắc các nội dung bài thi.

Căn cứ kết quả tại vòng thi chung kết cấp tỉnh, Ban tổ chức Hội thi Olympic Tiếng Anh học sinh, sinh viên tỉnh đã trao 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba, 19 giải khuyến khích cùng giấy chứng nhận, phần thưởng cho các thi sinh tham gia vòng thi chung kết cấp tỉnh.

Căn cứ tiêu chuẩn của vòng thi cấp tỉnh, Ban tổ chức hội thi đã lựa chọn em Nguyễn Tùng Lâm, học sinh lớp 11A1, Trường THPT Kim Bôi có số điểm thi cao nhất, đạt giải nhất vòng thi chung kết cấp tỉnh đại diện cho học sinh, sinh viên tỉnh Hoà Bình tham gia vòng cấp khu vực Hội thi Olympic Tiếng Anh học sinh, sinh viên toàn quốc lần thứ VI năm 2024 được tổ chức vào tháng 10/2024 tại Hà Nội.

Thông qua hội thi tạo môi trường học tập, rèn luyện khả năng thực hành tiếng Anh cho học sinh, sinh viên trong tỉnh đáp ứng xu thế toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế.


Hoàng Vũ

Các tin khác


Tham vấn giải pháp phát triển cơ sở giáo dục mầm non tại đô thị, khu công nghiệp

Ngày 25/9, Tiểu ban Giáo dục mầm non, Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực tổ chức Hội thảo tham vấn giải pháp phát triển cơ sở giáo dục mầm non và nâng cao chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ tại đô thị, khu công nghiệp.

Hỗ trợ, không để học sinh vùng bão lũ gián đoạn học tập

Thời gian qua, thiên tai đã gây ảnh hưởng nặng nề cho các tỉnh khu vực phía Bắc. Các cấp, ngành, đơn vị, địa phương đã tích cực hỗ trợ học sinh vùng bị ảnh hưởng để các em không bị gián đoạn việc học tập.

Việt Nam có 9 nhà khoa học trong nhóm 10.000 nhà khoa học có tầm ảnh hưởng thế giới 2024

Theo thông tin từ Đại học Quốc gia Hà Nội, Nhà xuất bản Elsevier vừa công bố danh sách xếp hạng các nhà khoa học có tầm ảnh hưởng thế giới dựa trên căn cứ khai thác cơ sở dữ liệu Scopus được xây dựng bởi nhóm các nhà khoa học của Đại học Stanford (Mỹ).

Trường đại học giảm chỉ tiêu điểm thi tốt nghiệp THPT, tăng xét tuyển riêng

Một số trường đại học top đầu đã dự kiến phương án tuyển sinh năm 2025; theo hướng là giảm chỉ tiêu xét tuyển bằng kết quả thi tốt nghiệp THPT; tổ chức kỳ thi riêng và sử dụng kết quả cuộc thi đánh giá năng lực.

Bão số 4: Bộ Giáo dục và Đào tạo lưu ý 17 tỉnh, thành phố cân nhắc cho học sinh nghỉ học khi cần thiết

Ngày 19/9, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có công điện gửi Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo 17 tỉnh, thành phố: Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa về việc chủ động ứng phó với mưa bão.

Trường TH&THCS Tuân Đạo: Nhiều khó khăn trong dạy và học

Năm học 2024 - 2025, Trường TH&THCS Tuân Đạo (Lạc Sơn) có 2 điểm trường với 27 lớp, 850 học sinh, trong đó có 454 học sinh cấp tiểu học. Hiện nay, đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên nhà trường cơ bản đủ về số lượng, cân đối về cơ cấu, có năng lực chuyên môn, nghiệp vụ tốt. Tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên luôn tâm huyết, đoàn kết, đồng thuận, phối hợp có hiệu quả thực hiện các nhiệm vụ năm học. Đa số học sinh nhà trường có ý thức tốt, chăm ngoan, biết vâng lời thầy cô, cha mẹ. Nhìn chung các bậc phụ huynh dành sự quan tâm, ủng hộ cả về tinh thần và vật chất đối với hoạt động giáo dục của nhà trường.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục