Đối với mọi người, Tết cổ truyền không chỉ là dịp để quây quần sum họp bên gia đình mà còn chứa đựng bản sắc văn hoá dân tộc. Dịp Tết, nhiều trường học đã tổ chức các hoạt động ý nghĩa như hội chợ Tết, học gói bánh chưng, chơi các trò chơi dân gian... Qua đó không chỉ có giờ ngoại khóa bổ ích mà còn giúp các em thêm hiểu, trân trọng, yêu quý văn hóa truyền thống của dân tộc.
Cô và trò Trường Mầm non Phương Lâm (TP Hòa Bình) háo hức trải nhiệm gói bánh chưng.
Trong suy nghĩ ngây ngô của trẻ, Tết là những ngày nghỉ dài để được thỏa thích vui chơi, nhận lì xì. Vì vậy cần dạy cho trẻ hiểu được ý nghĩa quan trọng của ngày Tết. Giáo dục và hình thành cho trẻ ý thức gìn giữ những phong tục, nét đẹp văn hóa của ngày Tết cổ truyền chính là góp phần phát huy bản sắc văn hóa dân tộc để trẻ thêm yêu quê hương, đất nước, gắn bó với gia đình, cộng đồng và trân quý những giá trị cuộc sống.
Với ý nghĩa đó, các giáo viên và học sinh cùng phụ huynh Trường Mầm non Phương Lâm (TP Hòa Bình) đã tổ chức Hội chợ Xuân với chủ đề "Hương Tết Việt". Chia sẻ khi cùng con có những trải nghiệm lý thú tại hội chợ, chị Bùi Thị Ngọc Hà, tổ 14, phường Phương Lâm (TP Hòa Bình) cho biết: "Đối với tôi, ký ức Tết truyền thống là những đêm ngồi bếp lửa trông nồi bánh chưng, xem mẹ sắp xếp mâm ngũ quả hay làm mứt, háo hức phụ giúp dọn nhà... Giờ các con không mấy hào hứng với những việc như vậy. Nhờ chương trình Hội chợ Xuân mà các con được cùng các bạn gói bánh chưng, trang trí không gian Tết, tham gia các trò chơi dân gian, biểu diễn văn nghệ. Qua các hoạt động trải nghiệm giúp các con hiểu thêm những nét đẹp văn hóa ngày Tết và sẽ tự thấy phải có trách nhiệm gìn giữ, phát huy những giá trị tốt đẹp đó”.
Theo cô Lê Thị Kim Dung, Hiệu trưởng Trường Mầm non Phương Lâm, trong năm học, trường đã tổ chức nhiều hoạt động giáo dục trải nghiệm cho học sinh. Hoạt động Hội chợ Xuân được tổ chức nhằm tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, mang đến cho học sinh những trải nghiệm thú vị về Tết cổ truyền của dân tộc, giúp các em thêm hiểu và yêu những giá trị văn hóa truyền thống. Đây cũng là dịp để các em được hòa mình vào không khí Tết, trải nghiệm những hoạt động đậm bản sắc dân tộc như: gói bánh chưng, tham gia các trò chơi dân gian và khám phá những gian hàng sắc xuân rực rỡ... Bên cạnh đó, các thầy, cô dạy học sinh về phong tục chúc Tết - một nét đẹp văn hóa, thể hiện tinh thần "uống nước nhớ nguồn” của dân tộc.
Không chỉ tại các trường học, nhiều điểm khác trên địa bàn thành phố Hoà Bình như các trung tâm mua sắm, thương mại cũng đã tổ chức chương trình trải nghiệm Tết cổ truyền với nhiều hình thức. Trong đó, nổi bật là các hoạt động như: Gói bánh chưng, tổ chức các cuộc thi văn nghệ, tái hiện phiên chợ quê ngày Tết... Ngoài giới thiệu những nghi lễ, phong tục truyền thống Tết Nguyên đán, một hoạt động ý nghĩa trong dịp Tết được dạy cho các em ngay từ khi còn nhỏ, đó là những món quà cho các bạn hoàn cảnh khó khăn, giúp đỡ bạn nghèo để ai cũng có Tết đủ đầy, đầm ấm.
Những hoạt động trải nghiệm, vui Xuân, đón Tết đã mang đến không khí rộn ràng của mùa Xuân với phong vị Tết xưa độc đáo, hấp dẫn. Từ đó giúp thiếu nhi có nhiều trải nghiệm đáng nhớ, tô đậm thêm ký ức tươi đẹp của tuổi thơ và ý thức được trách nhiệm gìn giữ, phát huy những phong tục, nét đẹp của ngày Tết cổ truyền dân tộc.
Hoàng Dương
Giáo dục thường xuyên là một hệ thống cấu thành của hệ thống giáo dục quốc dân. Trong đó, các trung tâm giáo dục thường xuyên và giáo dục nghề nghiệp có vai trò nòng cốt thúc đẩy học tập thường xuyên, liên tục, học tập suốt đời, qua đó giúp người dân phát huy năng lực cá nhân, hoàn thiện nhân cách, mở rộng hiểu biết, nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn, nghiệp vụ, góp phần xây dựng xã hội học tập.
Hai em Bùi Ngọc Toản và Bùi Nhật Thái, học sinh lớp 11A1, Trường THPT Bắc Sơn, huyện Kim Bôi đã nhặt được chiếc ví bên trong có giấy tờ cùng gần 3 triệu đồng và trả lại cho người đánh rơi. Hành động đẹp của 2 em góp phần lan tỏa những việc làm tốt trong xã hội.
Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư số 27/2024/TT-BGDĐT về quy chế tổ chức và hoạt động của trường, lớp dành cho người khuyết tật.
Ngày 18/1, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố kết quả chấm thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm học 2024 - 2025.
Ngày 16/1, tại thành phố Hòa Bình, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp Hội Khuyến học tỉnh, Công ty TNHH sân golf Phượng Hoàng tổ chức lễ trao học bổng cho học sinh nghèo vượt khó năm 2024. Dự lễ có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; ông Lee Ho Seong, Tổng Giám đốc Tập đoàn Charmvit kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH sân golf Phượng Hoàng.
UBND thành phố Hà Nội vừa có quyết định về việc tổ chức lại Trường Trung học Phổ thông Chu Văn An (quận Tây Hồ) và Trường Trung học Phổ thông Sơn Tây (thị xã Sơn Tây).