Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân gặp gỡ sinh viên khoa công nghệ thông tin theo Chương trình đào tạo tiên tiến.

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân gặp gỡ sinh viên khoa công nghệ thông tin theo Chương trình đào tạo tiên tiến.

Theo Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân, tiếp tục xây dựng và phát triển Chương trình tiên tiến bậc đại học trong những năm tiếp theo là một trong những yêu cầu cấp thiết.

 

Ngày 5/4, đến thăm và làm việc với Trường Đại học Khoa học Tự Nhiên, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh về kết quả thực hiện Chương trình tiên tiến trong bốn năm, từ năm 2008-2011, Phó thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân cho biết được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt vào năm 2008, đề án “Đào tạo theo chương trình tiên tiến tại một số trường đại học của Việt Nam giai đoạn 2008-2015,” triển khai tại 23 trường đại học trên cả nước.

Đến nay, các trường đã hợp tác với 22 trường đại học trên thế giới và thực hiện 35 Chương trình tiên tiến trong đó có các ngành như kỹ thuật, công nghệ, kinh tế, khoa học sức khỏe, khoa học tự nhiên và môi trường, nông nghiệp.

Trường Đại học Khoa học Tự Nhiên Thành phố Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh được Bộ Giáo dục-Đào tạo giao nhiệm vụ triển khai thực hiện Chương trình tiên tiến ngành Công nghệ Thông tin kết hợp với Đại học Portland State University, Hoa Kỳ, xây dựng chương trình đào tạo.

Phó Thủ tướng và đại diện lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài Chính, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đều đánh giá cao những kết quả mà Trường Đại học Khoa học Tự Nhiên, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cùng toàn thể cán bộ giáo sư, giảng viên, sinh viên nhà trường đã đạt được trong những năm qua, trở thành một trong năm trường đại học đào tạo theo Chương trình tiên tiến tốt nhất cả nước.

Sau năm khóa đào tạo theo Chương trình tiên tiến, tỷ lệ sinh viên khá, giỏi chiếm tỷ lệ cao; trong đó khóa 2010-2014, hết học kỳ 1, tỷ lệ sinh viên khá, giỏi đạt 72%.

Phó Thủ tướng yêu cầu Ban lãnh đạo nhà trường tiếp tục cố gắng hơn nữa trong công tác quản lý, nâng cao chất lượng nhằm đáp ứng nhu cầu của xã hội; đề nghị với các bộ, ban ngành hoàn chỉnh báo cáo và cơ chế triển khai Chương trình tiên tiến trong giai đoạn tiếp theo nhằm đảm bảo yêu cầu chất lượng đào tạo tương xứng với đầu tư, thống kê kết quả sinh viên có việc làm sau khi tốt nghiệp...

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã gặp gỡ giao lưu trực tiếp với gần 100 các bạn sinh viên đang theo học tại trường. Phó Thủ tướng ghi nhận những ý kiến đóng góp của các bạn sinh viên và đề nghị các bộ, ban ngành cần sớm đưa ra những đề án thiết kế các giải pháp hỗ trợ sinh viên theo học Chương trình tiên tiến nhằm đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học trong sinh viên, có thêm nhiều học bổng cho sinh viên, xây dựng hệ thống trao đổi giảng viên, sinh viên trong nước và quốc tế, mở rộng hệ thống các ngân hàng nhằm tạo điều kiện cho sinh viên tiếp tục học tập và cần có cơ chế cụ thể để các doanh nghiệp có thể đóng góp đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực của đất nước.

Tại buổi làm việc phó giáo sư, tiến sỹ Dương Ái Phương, Hiệu trưởng Đại học Khoa học Tự Nhiên, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cũng kiến nghị với Phó Thủ tướng về việc mở thêm ngành Công nghệ Phần mềm theo Chương trình tiên tiến tại trường.

                                                                                Theo TTXVN


 

Các tin khác


Ngành Giáo dục và Đào tạo triển khai Chỉ thị số 04 của Thủ tướng Chính phủ

Sáng 16/4, Sở GD&ĐT tổ chức hội nghị triển khai Chỉ thị số 04, ngày 11/2/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 tại các bộ, ngành, địa phương năm 2024 và những năm tiếp theo. Tham dự có lãnh đạo Sở GD&ĐT, đại diện Phòng GD&ĐT các huyện, thành phố, các trường học trên địa bàn, một số ngân hàng, doanh nghiệp.  

Quan tâm phát triển giáo dục - đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi

Những năm qua, sự nghiệp giáo dục đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của của Đảng, Nhà nước.

Nhiều trường đại học xét tuyển bằng chứng chỉ SAT, ACT

Tính đến ngày 11/4, nhiều cơ sở giáo dục đại học trên cả nước đã công bố phương án tuyển sinh năm 2024 với nhiều phương thức đa dạng.

Bộ GD&ĐT đề xuất chức danh nghề nghiệp viên chức tư vấn học sinh

Dự thảo thông tư của Bộ GD&ĐT đề xuất tiêu chuẩn chung về đạo đức nghề nghiệp đối với viên chức tư vấn học sinh.

Tuyển dụng giáo viên dưới chuẩn, bổ nhiệm, xếp lương, nâng lương như thế nào?

Những địa phương thiếu giáo viên có thể được tuyển người tốt nghiệp cao đẳng, thay vì đại học như Luật Giáo dục, theo đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bảo đảm tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 an toàn, đúng quy chế

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 79/KH-UBND, ngày 10/4/2024 về việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tại tỉnh Hòa Bình, nhằm tổ chức kỳ thi bảo đảm an toàn, đúng quy chế và hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, bảo đảm nghiêm túc, trung thực, khách quan, công bằng và hiệu quả.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục