Trường THCS Võ Thị Sáu (thị trấn Vụ Bản - Lạc Sơn) là trường chuẩn quốc gia, luôn đạt những thành tích tốt trong giáo dục mũi nhọn, luôn có học sinh giỏi cấp huyện, cấp tỉnh.
(HBĐT) - Nhìn nhận các phong trào thi đua cũng như các điển hình thi đua xuất sắc của ngành, đồng chí Bùi Văn Lịnh, Trưởng phòng GD&ĐT huyện Lạc Sơn cho rằng: Có được những kết quả tốt trong năm học này là sự nỗ lực, cố gắng của toàn ngành suốt trong nhiều năm qua. Trên nền tảng đó, năm học 2012- 2013, ngành đã bám sát chỉ đạo, định hướng của Sở GD&ĐT, cấp uỷ, chính quyền địa phương và triển khai tốt các phong trào thi đua, CVĐ do ngành phát động.
Trong đó có những giải pháp nhằm nâng cao và giảm độ chêng về chất lượng giáo dục giữa các trường vùng sâu, cao với các trường vùng trung tâm huyện. Ngành đã thực hiện tốt việc tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với CVĐ “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo” và phong trào thi đua “xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, “Dạy tốt- học tốt”. Trong công tác chỉ đạo, ngành luôn quan tâm, đầu tư tới các trường vùng khó khăn, ĐBKK; chăm lo và phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ, giáo viên, coi đó là nhân tố đầu tiên, tích cực thúc đẩy trong viêc nâng cao chất lượng giáo dục huyện nhà. Cũng vì điều đó, ngành đã triển khai hàng loạt chương trình công tác có tính thiết thực như: tăng cường mối giao lưu, sinh hoạt chuyên môn giữa các trường trong huyện; tạo điều kiện cho giáo viên, học sinh các trường vùng cao, sâu được tham gia các cuộc giao lưu, hội thi cấp huyện, cấp tỉnh; động viên, khuyến khích đội ngũ cán bộ, giáo viên tự học, tự bồi dưỡng, nhất là việc học để đạt trên chuẩn và việc ứng dụng CNTT vào nghiên cứu, giảng dạy. Đồng thời, ngành có các hoạt động kiểm tra, khảo sát chất lượng giáo viên ở tất cả các ngành học, bậc học... Chú trọng và có nhiều giải pháp quan tâm tới chất lượng giáo dục nên Lạc Sơn đã từng bước giải được bài toán về việc nâng tầm chất lượng đội ngũ và cải thiện chất lượng giáo dục ở hầu hết các trường trong huyện. Hiện nay, trong 2195 giáo viên/ 2.914 cán bộ, giáo viên, nhân viên, số giáo viên vượt chuẩn có 990 người, chiếm 45%. Năm học này đã có 505 giáo viên (MN, TH, THCS) đạt dạy giỏi cấp huyện, 17 giáo viên dạy giỏi, quản lý giỏi cấp tỉnh, 1 giáo viên dạy giỏi cấp quốc gia (cô Nguyễn Thị Thanh Bình, THCS Bình Hẻm). Chất lượng giáo dục đại trà của toàn huyện không ngừng được cải thiện (90 trường với 271 chi điểm trường, 1.253 lớp với 26.900 học sinh), chất lượng giáo dục mũi nhọn được nâng lên so với các năm học trước. Chất lượng giáo dục 2 mặt của huyện được nâng tầm. Lạc Sơn có 258 em đạt giải giao lưu học sinh giỏi lớp 5 và 29 em đoạt giải tại cuộc thi giải toán trên máy tính cầm tay cấp huyện. Tại các kỳ thi, giao lưu học sinh giỏi cấp tỉnh, Lạc Sơn đã đoạt 124 giải (lớp 5, lớp 8); giải ba toàn đoàn (thi, giao lưu học sinh giỏi lớp 5 môn toán và tiếng Việt); nhất toàn đoàn (giao lưu tiếng Việt của chúng em cấp tiểu học tỉnh). Tại hội thi “nét chữ-nết người”, huyện đã có 8 em đoạt giải, trong đó có 1 giải nhất cấp tỉnh và đoạt giải khuyến khích hội thi cấp toàn quốc. Đã có 4 học sinh lớp 9 đoạt giải nhất cấp tỉnh các môn vật lý, sinh học, địa lý; lần đầu có học sinh đoạt giải cấp tỉnh giải toán trên máy tính cầm tay. Cùng với nhiều trường có truyền thống vẫn giữ được thành tích dẫn đầu như (THCS Võ Thị Sáu, thị trấn Vụ Bản, THCS Ân Nghĩa, tiểu học Liên Vũ, tiểu học Vụ Bản, Vũ Lâm...) đã xuất hiện các điển hình mới như tiểu học Phú Lương A, THCS Phú Lương, tiểu học Quý Hoà, THCS Phúc Tuy). Nhiều em ở các xã vùng cao, sâu cũng đã có được những thành tích ấn tượng như em Bùi Thị Ngọc Thiệp (tiểu học Tự Do), Bùi Thị Phương Nghĩa (tiểu học Ngọc Sơn), Bùi Mai Hương (tiểu học Miền Đồi) giải nhất, nhì hội thi, giao lưu tiếng Việt của chúng em; Bùi Thị Huyền (THCS Phú Lương), giải nhất môn sinh học cấp tỉnh; Bùi Thị Nụ (THCS Bình Hẻm), Bùi Thị Thiên (THCS Bình Cảng), giải nhì cấp tỉnh các môn địa lý, lịch sử... Những bông hoa “Dạy tốt-học tốt” đã nở rộ khá đồng đều tại các trường trên địa bàn huyện. Chính điều đó đã góp phần làm cho mặt bằng giáo dục huyện Lạc Sơn có thêm dấu ấn mới, khẳng định được mình trong bản đồ giáo dục ở tỉnh.
Bùi Huy