(HBĐT) - Chiều tối 13/8, thay mặt lãnh đạo tỉnh, các đồng chí: Nguyễn Thị Cẩm Phương, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Tiến Lực, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UB MTTQ tỉnh đã trao 50 tấn gạo hỗ trợ huyện Lương Sơn trong công tác phòng, chống dịch (PCD) Covid-19. Đồng chí Bùi Quang Toàn, Bí thư Huyện ủy, cùng các đồng chí lãnh đạo huyện đã trực tiếp tiếp nhận hỗ trợ và chỉ đạo công tác phân bổ.

 


Các đồng chí: Nguyễn Thị Cẩm Phương, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Tiến Lực, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UB MTTQ tỉnh trao gạo hỗ trợ huyện Lương Sơn phòng, chống dịch Covid-19.

Số gạo hỗ trợ huyện Lương Sơn trị giá 750 triệu đồng. Kinh phí mua gạo được trích từ nguồn Quỹ PCDCovid-19 tỉnh. Ngay sau khi xe tải chở gạo đến huyện Lương Sơn đã được lực lượng công an, quân đội và cán bộ huyện bốc xếp vào nơi tập kết.


Lực lượng công an, quân đội và cán bộ huyện bốc xếp gạo hỗ trợ vào nơi tập kết.

Tại buổi trao gạo hỗ trợ, đồng chí Bùi Tiến Lực, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UB MTTQ tỉnh cho biết: Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, một mặt tỉnh vận động ủng hộ hàng hóa, nhu yếu phẩm cho TP Hồ Chí Minh, mặt khác ủng hộ đồng thời cho huyện Lương Sơn và TP Hà Nội đang thực hiện giãn cách xã hội, nhất là đối tượng yếu thế. Mong mọi người dân cùng đoàn kết, quyết tâm, ngăn ngừa không để dịch Covid-19 bùng phát trên địa bàn tỉnh.

Là địa bàn giáp ranh với Thủ đô Hà Nội, huyện Lương Sơn thực hiện giãn cách xã hội từ 18h ngày 27/7 theo Chỉ thị số 10/CT-UBND của UBND tỉnh. Việc giãn cách xã hội kéo dài đã ảnh hưởng lớn đến một bộ phận không nhỏ người dân, lao động có hoàn cảnh khó khăn. Thay mặt lãnh đạo huyện, đồng chí Bùi Quang Toàn, Bí thư Huyện ủy cảm ơn sự hỗ trợ, chia sẻ kịp thời của tỉnh và sẽ chỉ đạo việc phân bổ nhanh chóng, đúng đối tượng. Cụ thể, chỉ đạo UB MTTQ huyện phối hợp với Phòng LĐ-TB&XH rà soát hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách, lao động tự do mất việc làm, công nhân nghỉ việc… để hỗ trợ sớm nhất.

 

Cẩm Lệ

 


Các tin khác


Cứu sống nam sinh người Mỹ bị tay lái xe đạp đâm thủng cổ

Đang đạp xe đến trường, nam sinh K. (17 tuổi, quốc tịch Mỹ, ngụ tại TP Hồ Chí Minh) bất ngờ mất lái ngã ra vệ đường và bị tay lái xe đạp đâm thủng cổ, máu chảy ồ ạt nên được người nhà đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW về “Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới”

Ngày 16/4, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW, ngày 7/9/2009 của Ban Bí thư về "Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế (BHYT) trong tình hình mới”. Các đồng chí: Vũ Thanh Mai, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư; Nguyễn Thế Mạnh, Bí thư Ban Cán sự đảng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành chức năng.

Phát động Tháng hành động vì an toàn thực phẩm

Sáng 15/4, Chi cục An toàn thực phẩm (ATTP) - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo ATTP tỉnh tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì ATTP tỉnh năm 2024. 

Cảnh báo an toàn thực phẩm trước cổng trường học

Từ đầu năm 2024 đến nay, trong số 5 vụ mất an toàn vệ sinh thực phẩm diễn ra trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa thì có tới 4 vụ nạn nhân là học sinh.

Huyện Mai Châu kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh

Mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) ảnh hưởng không nhỏ đến công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình và phát triển KT-XH. Để đưa tỷ số giới tính về mức cân bằng, Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Mai Châu đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của người dân về công tác dân số, từng bước khống chế tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh (GTKS) và tỷ lệ sinh con thứ 3, qua đó nâng cao chất lượng dân số.

Đã có hơn 10.000 ca tay chân miệng, các dịch bệnh sởi, ho gà... tăng ca mắc

Bộ Y tế cho biết, từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận hơn 10.000 ca mắc tay chân miệng, tăng so với cùng kỳ; các dịch bệnh khác có vaccine dự phòng như sởi, ho gà... cũng tăng số mắc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục