(HBĐT) - Nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm của Hội LHPN trong việc chung tay, góp sức cùng các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành, đoàn thể phòng, chống dịch (PCD) Covid-19, các cấp Hội LHPN trên địa bàn huyện Mai Châu đã đẩy mạnh truyền thông về tình hình dịch bệnh, thực hiện thông điệp "5K” theo hướng dẫn của Bộ Y tế, đồng thời phát huy vai trò, trách nhiệm, trở thành hậu phương vững chắc cho tuyến đầu PCD bệnh trên địa bàn.


Cán bộ, hội viên phụ nữ xóm Vãng, thị trấn Mai Châu (Mai Châu) chuẩn bị các suất ăn cho lực lượng phòng, chống dịch và người cách ly tại các điểm cách ly tập trung của huyện.

Để bảo đảm phục vụ các bữa ăn cho lực lượng làm nhiệm vụ và công dân đang thực hiện cách ly tập trung tại khu cách ly tập trung PCD Covid-19 của huyện, mỗi ngày có hàng chục chị em phụ nữ tại các chi hội tham gia phục vụ bếp ăn tập trung tại nhà văn hóa xóm Vãng (thị trấn Mai Châu). Bà Hà Thị Ngân, hội viên phụ nữ xóm Vãng cho biết: Mọi người tích cực, nhiệt tình trong công tác hậu cần để có những suất cơm nóng hổi, đầy đủ chất và bảo đảm vệ sinh. Trong quá trình chế biến cũng như phân phối suất ăn, chị em chúng tôi luôn tuân thủ các biện pháp PCD theo quy định.

Theo đó, vào 5h30 hàng ngày,cán bộ, hội viên phụ nữ chia nhau đảm nhiệm các công đoạn, từ khâu tiếp nhận, sơ chế nguyên liệu, chế biến món ăn, chia các suất ăn theo số lượng. Mỗi bữa có đủ 3 món: canh, xào, mặn. Thực đơn luôn được thay đổi, đảm bảo đầy đủ chất dinh dưỡng, ngon miệng để góp phần hỗ trợ, giúp cho lực lượng tuyến đầu có sức khỏe chiến đấu với đại dịch. Đồng chí Khà Thị Lệ, Chủ tịch Hội LHPN thị trấn Mai Châu cho biết: Mỗi ngày, chúng tôi hỗ trợ khoảng 150 suất ăn cho cán bộ làm nhiệm vụvà người dân trong khu cách ly tập trung của huyện. Tuy có vất vả nhưng chị em đều nhiệt tình hưởng ứng, tham gia. Không chỉ đóng góp ngày công,chị em còn quyên góp tiền, nhu yếu phẩm cần thiết để hỗ trợ bếp ăn. Nhiều chị vận chuyển rau, củ, quả trồng được ở vườn nhà đem đến hỗ trợ thêm.

Theo thống kê, tính đến ngày 6/9,huyện có 31 công dân cách ly tại 2 điểm cách ly tập trung. Nhằm động viên tinh thần, tiếp thêm sức mạnh cho những người cách ly cũng như lực lượng làm nhiệm vụ tại các khu cách ly của huyện, Hội LHPN huyện thực hiện mỗi ngày 2 bữa cơm, với tổng số khoảng 160 suất ăn/ngày. Tất cả lương thực, thực phẩm từ rau, gạo, mắm, muối, củi... đều do Hội LHPN các xã cùng bà con Nhân dân trong huyện quyên góp, ủng hộ. Đảm bảo cung ứng kịp thời các suất ăn cho công dân và lực lượng tại các khu cách ly tập trung, Hội LHPN huyện đã thống nhất, phân công nhiệm vụ theo từng ngày, thực đơn từng bữa, có sự giám sát để các bữa ăn vừa đảm bảo đủ chất dinh dưỡng và an toàn vệ sinh thực phẩm. Đồng chí Hà Minh Huân, Chủ tịch Hội LHPN huyện cho biết: Không chỉ gửi gắm, sẻ chia những tình cảm trong những suất ăn, Hội LHPN huyện còn kêu gọi sự ủng hộ của các tổ chức, cá nhân hỗ trợ nhu yếu phẩm trong công tác PCD Covid-19. Đồng thời, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động hội viên phụ nữ và người dân thực hiện nghiêm các quy định PCD, thực hiện "5K", quét mã QR tại các điểm đến để bảo vệ sức khỏe bản thân, gia đình và cộng đồng, góp phần chung tay đẩy lùi dịch Covid-19.

Những phần việc cụ thể, những nghĩa cử cao đẹp của cán bộ, hội viên phụ nữ huyện Mai Châu đã, đang giúp lan tỏa mạnh mẽ tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái trong cộng đồng xã hội. Những việc làm tuy giá trị vật chất không quá lớn, nhưng là nguồn động lực mạnh mẽ động viên các lực lượng tuyến đầu chống dịch thêm quyết tâm khắc phục khó khăn, cùng Nhân dân tiếp tục ngăn chặn, đẩy lùi dịch Covid-19. 

 

 

Thu Hường
(Trung tâm VH-TT&TT huyện Mai Châu)

Các tin khác


Cảnh báo an toàn thực phẩm trước cổng trường học

Từ đầu năm 2024 đến nay, trong số 5 vụ mất an toàn vệ sinh thực phẩm diễn ra trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa thì có tới 4 vụ nạn nhân là học sinh.

Huyện Mai Châu kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh

Mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) ảnh hưởng không nhỏ đến công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình và phát triển KT-XH. Để đưa tỷ số giới tính về mức cân bằng, Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Mai Châu đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của người dân về công tác dân số, từng bước khống chế tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh (GTKS) và tỷ lệ sinh con thứ 3, qua đó nâng cao chất lượng dân số.

Đã có hơn 10.000 ca tay chân miệng, các dịch bệnh sởi, ho gà... tăng ca mắc

Bộ Y tế cho biết, từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận hơn 10.000 ca mắc tay chân miệng, tăng so với cùng kỳ; các dịch bệnh khác có vaccine dự phòng như sởi, ho gà... cũng tăng số mắc.

Chưa có bằng chứng cúm A/H9N2 lây từ người sang người

Tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh do Bộ Y tế tổ chức chiều 10/4, Tiến sĩ Hoàng Minh Đức, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế đã thông tin về tình hình sức khỏe nam bệnh nhân (37 tuổi, cư trú tại xã Tân Lý Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) mắc cúm A/H9N2 đầu tiên ở nước ta; đồng thời khuyến cáo người dân không nên quá hoang mang lo lắng vì "đến nay chưa có dấu hiệu, trường hợp nào lây nhiễm lây nhiễm từ người sang người".

Tháo gỡ vướng mắc liên quan các quy định về khám, chữa bệnh

Chiều 9/4, Bộ Y tế tổ chức hội nghị trực tuyến phổ biến Nghị định 96/2023/NĐ-CP ngày 30/12/2023 quy định chi tiết một số điều của Luật khám bệnh, chữa bệnh đến hơn 300 điểm cầu tại các bộ, ngành liên quan, các đơn vị trực thuộc Bộ, các Bệnh viện Trung ương, hiệp hội, sở y tế, bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố, trường đại học chuyên ngành sức khỏe…

Bệnh tay chân miệng có xu hướng gia tăng tại Hà Nội

Ngày 8/4, Sở Y tế Hà Nội cho biết, trong tuần qua (từ ngày 29/3 đến ngày 5/4), trên địa bàn Hà Nội ghi nhận 124 trường hợp mắc tay chân miệng, tăng 47 trường hợp so với tuần trước.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục