(HBĐT) - 2h15’, tiếng chèo khua nước óc ách của 2 chiếc thuyền dân sinh chở theo 3 người xuất phát từ hạ lưu thuộc địa phận xã Khánh Thượng, huyện Ba Vì (Hà Nội) lặng lẽ ngược sông Đà trong đêm, nhưng đã bị tổ kiểm soát dịch Covid-19 số 3 trên tuyến đường thủy hạ lưu sông Đà (TCT số 3) phối hợp Công an xã Hợp Thành (TP Hòa Bình) chặn lại ngay khúc sông thuộc địa phận xóm Tân Thành, khi vừa vượt ranh giới sông từ Phú Thọ sang Hòa Bình nhằm "trốn” chốt kiểm dịch đường bộ. Sau khi kiểm tra hành chính, các đối tượng đều không đủ điều kiện để vào địa bàn theo quy định. TCT số 3 đã bàn giao 3 người trên thuyền đi từ vùng dịch về cho Trung tâm Y tế thành phố đưa đi cách ly theo quy định.


Cán bộ, chiến sỹ Tổ công tác số 3 làm nhiệm vụ kiểm soát dịch bệnh trên tuyến đường thủy hạ lưu sông Đà.

Ngoài trường hợp trên, theo Thiếu tá Nguyễn Văn Thiên, cán bộ Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường thủy (Công an tỉnh), phụ trách chốt kiểm dịch thuộc TCT số 3 tại xã Hợp thành cho biết, vào hồi 20h30’ ngày 5/9/2021, 14 trường hợp là người dân tỉnh Hà Tĩnh đi từ tỉnh Yên Bái về không đủ giấy tờ theo quy định về phòng, chống dịch (PCD) Covid-19 để vào địa bàn đã bị tổ công tác chốt kiểm soát dịch Covid-19 của tỉnh tại xã Yên Mông (TP Hòa Bình) yêu cầu quay trở lại. Tuy nhiên, lợi dụng trời tối, nhóm người này đã men theo bờ sông để "thông chốt”. Ngay sau khi phát hiện, TCT đã phối hợp lực lượng Công an xã Yên Mông đưa về trụ sở làm việc, thực hiện test nhanh và xử lý theo quy định. Ngoài ra, quá trình thực hiện nhiệm vụ kiểm soát dịch bệnh, TCT còn phát hiện, bắt 3 vụ với 3 thuyền dân sinh thâm nhập trái phép vào địa bàn. Trong đó, thu giữ 2 thuyền, lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính 1 người điều khiển phương tiện thủy và yêu cầu rời khỏi địa bàn. 

Theo Thiếu tá Bạch Công Thi, Đội phó Đội CSGT đường thủy, Tổ trưởng TCT số 3, tuyến đường thủy khu vực hạ lưu sông Đà thuộc địa phận tỉnh có tổng chiều dài trên 10 km, tiếp giáp với tỉnh Phú Thọ và TP Hà Nội. Trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch Covid-19 tại các địa bàn lân cận, nhất là tại Hà Nội, xác định tuyến đường thủy thường khó kiểm soát hơn đường bộ nên nguy cơ dịch Covid-19 xâm nhập từ bên ngoài vào rất cao, nhất là dịp nghỉ lễ 2/9 nhiều người có nhu cầu về tỉnh. Vì vậy, Ban chỉ đạo PCD Covid-19 tỉnh đã quyết định thành lập TCT số 3. Mặc dù mới được thành lập, nhưng theo Thiếu tá Nguyễn Văn Thiên, lực lượng CSGT đường thủy đã tích cực phối hợp với lực lượng chức năng, chính quyền địa phương thường xuyên kiểm tra hoạt động vận tải hàng hóa tại các bến còn đang hoạt động; tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở, hướng dẫn chủ bến, người điều khiển phương tiện chấp hành và thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT) đường thủy và các biện pháp PCD Covid-19. Bên cạnh đó, lực lượng CSGT đường thủy thường xuyên tuần tra, kiểm soát hoạt động trên tuyến sông quản lý; kịp thời phát hiện trường hợp vi phạm về PCD, nhất là ngăn chặn hành vi đưa người ra, vào tỉnh không qua khai báo y tế bằng đường thủy nhằm tránh các chốt kiểm soát dịch bệnh trên tuyến đường bộ. Theo thống kê, từ ngày 2 - 10/9, TCT số 3 không để lọt phương tiện nào chở người từ địa bàn khác không đủ điều kiện về PCD vào địa bàn tỉnh. Đồng thời, yêu cầu gần 20 lượt phương tiện giao thông thủy từ địa bàn bên ngoài quay lại vì không đủ điều kiện PCD Covid-19 khi vào tỉnh.

Bên cạnh đó, để chủ động phòng chống, ngăn chặn dịch bệnh xâm nhập vào địa bàn, TCT số 3 chủ động phối hợp lực lượng Công an các xã ven sông của TP Hòa Bình như: Thịnh Minh, Hợp Thành, Yên Mông triển khai ký cam kết đối với từng hộ có thuyền, sinh sống, đánh bắt cá trên sông không chở người qua sông trốn các chốt kiểm soát dịch Covid-19 để vào tỉnh; thực hiện nghiêm túc quy định của pháp luật về bảo đảm TTATGT đường thủy, nhằm, kịp thời ngăn chặn nguy cơ dịch bệnh xâm nhập vào địa bàn tỉnh qua tuyến đường sông.

Mạnh Hùng

Các tin khác


Cảnh báo an toàn thực phẩm trước cổng trường học

Từ đầu năm 2024 đến nay, trong số 5 vụ mất an toàn vệ sinh thực phẩm diễn ra trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa thì có tới 4 vụ nạn nhân là học sinh.

Huyện Mai Châu kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh

Mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) ảnh hưởng không nhỏ đến công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình và phát triển KT-XH. Để đưa tỷ số giới tính về mức cân bằng, Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Mai Châu đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của người dân về công tác dân số, từng bước khống chế tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh (GTKS) và tỷ lệ sinh con thứ 3, qua đó nâng cao chất lượng dân số.

Đã có hơn 10.000 ca tay chân miệng, các dịch bệnh sởi, ho gà... tăng ca mắc

Bộ Y tế cho biết, từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận hơn 10.000 ca mắc tay chân miệng, tăng so với cùng kỳ; các dịch bệnh khác có vaccine dự phòng như sởi, ho gà... cũng tăng số mắc.

Chưa có bằng chứng cúm A/H9N2 lây từ người sang người

Tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh do Bộ Y tế tổ chức chiều 10/4, Tiến sĩ Hoàng Minh Đức, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế đã thông tin về tình hình sức khỏe nam bệnh nhân (37 tuổi, cư trú tại xã Tân Lý Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) mắc cúm A/H9N2 đầu tiên ở nước ta; đồng thời khuyến cáo người dân không nên quá hoang mang lo lắng vì "đến nay chưa có dấu hiệu, trường hợp nào lây nhiễm lây nhiễm từ người sang người".

Tháo gỡ vướng mắc liên quan các quy định về khám, chữa bệnh

Chiều 9/4, Bộ Y tế tổ chức hội nghị trực tuyến phổ biến Nghị định 96/2023/NĐ-CP ngày 30/12/2023 quy định chi tiết một số điều của Luật khám bệnh, chữa bệnh đến hơn 300 điểm cầu tại các bộ, ngành liên quan, các đơn vị trực thuộc Bộ, các Bệnh viện Trung ương, hiệp hội, sở y tế, bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố, trường đại học chuyên ngành sức khỏe…

Bệnh tay chân miệng có xu hướng gia tăng tại Hà Nội

Ngày 8/4, Sở Y tế Hà Nội cho biết, trong tuần qua (từ ngày 29/3 đến ngày 5/4), trên địa bàn Hà Nội ghi nhận 124 trường hợp mắc tay chân miệng, tăng 47 trường hợp so với tuần trước.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục